Một địa phương cho học sinh trở lại trường vào ngày 24/9
Từ ngày 24/9, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm GDTX, giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh Bắc NInh trở lại trường sẽ chia ca để đảm bảo giãn cách.
Từ ngày 24/9, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm GDTX, giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh Bắc NInh trở lại trường sẽ chia ca để đảm bảo giãn cách.
Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, số thí sinh đạt trên 27 điểm (chưa tính điểm cộng) có 20.000 em, chiếm khoảng 2%. Điều này giống như lớp học có 50 học sinh, nhưng chỉ có 1 em đạt điểm 9-10. Do đó, không thể nói đề thi dễ.
Trong khi thầy giáo vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi chuyện thì nam sinh vẫn liên tục tỏ thái độ ngang ngược, xưng "tôi", thậm chí văng tục ngay trong lớp học online.
Ngày 18/9, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị các bạn khác lao vào đấm, đá, tát vào vùng mặt và đầu khiến dư luận vô cùng bất bình.
Sau tờ đơn viết tay trình lên công ty xin vay 14 triệu đồng cho con nhập học, chị Thy không khỏi vui mừng lẫn xúc động khi nhận tin bất ngờ từ ban lãnh đạo công ty.
Từ sáng nay (21/9), toàn bộ học sinh các cấp tại tỉnh Hà Nam đã tạm dừng đến trường vì trước đó địa phương phát hiện thêm 1 số ca mắc Covid-19.
Mới đây, mạng xã hội tiếp tục được phen xôn xao bàn tán trước đoạn clip ghi lại đoạn hội thoại được cho là của một giảng viên ĐH Bách Khoa TP.HCM và một nam sinh viên.
Đó là nội dung được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin tại Hội nghị giao ban với giám đốc các Sở GD&ĐT diễn ra ngày 20/9.
Chiều 20/9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã chính thức lên tiếng về đoạn clip ghi lại những phát ngôn gây tranh cãi của giảng viên trường với sinh viên trong buổi dạy trực tuyến.
Liên quan đến vụ việc cô giáo dạy văn ở Quảng Trị mắng nữ sinh thậm tệ trong giờ học trực tuyến, ông Trần Công Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ cho biết trong ngày 20/9 vừa qua, nhà trường đã nhận được công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị về việc xử lý sự việc này.
Cộng động mạng dành vô vàn lời khen gửi đến thầy giáo siêu đáng yêu này.
Bộ GD-ĐT đã trao đổi với một số trường đại học và các trường cho biết sẵn sàng xét tuyển bổ sung thí sinh kết quả thi THPT cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng nào.
Hà Nội sẽ xem xét tính toán cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quay trở lại trường học tập khi thành phố tiêm phủ mũi 2 vaccine vào nửa đầu tháng 11.
Trong lễ khai giảng diễn ra vào 15/9, nam sinh này đã bị bắt tại trận vì hành động chụp trộm váy một bạn nữ.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ngắn được cho là phần "cắt bớt". Đoạn clip này cho thấy diễn biến trước khi nam sinh viên xin thầy giảng lại bài vì lí do "trời mưa to nghe không rõ".
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 61 thí sinh đạt điểm từ 29,5 trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào.
Tính đến hiện tại, Bộ G&ĐT cho biết cả nước có 25 tỉnh, thành dạy học trực tiếp. Đây là những địa phương ít ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc đã khống chế được dịch bệnh.
Ngày 19/9 vừa qua, phòng Thanh tra giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giảng viên Khoa Điện – Điện tử và sinh viên lớp sinh viên lớp Tín hiệu và hệ thống để giải quyết vụ việc nói trên.
Nhóm nam sinh liên tiếp có hành vi túm tóc, đấm đá thô bạo và dùng lời lẽ xúc phạm nạn nhân. Đáng nói, một nam sinh khác không những không can ngắn mà còn quay clip sự việc, sau đó clip được tung lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Do áp lực, cậu bạn Đức Đăng (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) đã nhiều lần rơi nước mắt trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đành phải dời lại
Cách xử lý của cô giáo trước sự cố trong lớp học online này đã nhận được vô vàn lời khen từ cộng đồng mạng.
Nếu các năm trước có trường lấy điểm chuẩn ngành sư phạm chỉ bằng điểm sàn thì năm nay đã tăng lên đến 7-8 điểm, mức tăng cao nhất sau nhiều năm
PGS Nguyễn Trường Thịnh, Phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM xác nhận có sự việc trên. Nhà trường đã yêu cầu phòng Thanh tra và các đơn vị liên quan trao đổi với giảng viên, tìm hiểu sự việc.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô giáo đã ngưng lại việc giảng dạy và tiến hành làm việc với nam sinh.
Điểm chuẩn đại học tăng cao, một số trường lấy điểm tuyệt đối, thậm chí cao hơn 30 điểm, điều đó cho thấy tính phân loại của kỳ thi chưa tốt.
Liên quan đến vụ nữ sinh bị tát, quỳ gối giữa sân trường, cơ quan công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xác nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa hai học sinh, không có dấu hiệu tội phạm.
Quá trình xác minh cho thấy, nạn nhân tử vong do bị điện giật. Khi tiếp xúc với dây sạc rò rỉ nguồn điện, bàn tay nạn nhân bị cháy đen.
ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do dịch Covid-19 phức tạp.
Ông Trần Công Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ (H.Cam Lộ, Quảng Trị) vừa xác nhận vụ việc một cô giáo của trường đã có lời lẽ xúc phạm học sinh trong giờ học trực tuyến, nhà trường đã tổ chức họp để xác minh.