Phát hiện nam sinh vừa học online vừa xem ảnh nhạy cảm, cô giáo liền có hành động nghiêm khắc!
Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô giáo đã ngưng lại việc giảng dạy và tiến hành làm việc với nam sinh.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô giáo đã ngưng lại việc giảng dạy và tiến hành làm việc với nam sinh.
Điểm chuẩn đại học tăng cao, một số trường lấy điểm tuyệt đối, thậm chí cao hơn 30 điểm, điều đó cho thấy tính phân loại của kỳ thi chưa tốt.
Liên quan đến vụ nữ sinh bị tát, quỳ gối giữa sân trường, cơ quan công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xác nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa hai học sinh, không có dấu hiệu tội phạm.
Quá trình xác minh cho thấy, nạn nhân tử vong do bị điện giật. Khi tiếp xúc với dây sạc rò rỉ nguồn điện, bàn tay nạn nhân bị cháy đen.
ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do dịch Covid-19 phức tạp.
Ông Trần Công Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ (H.Cam Lộ, Quảng Trị) vừa xác nhận vụ việc một cô giáo của trường đã có lời lẽ xúc phạm học sinh trong giờ học trực tuyến, nhà trường đã tổ chức họp để xác minh.
Theo nội dung clip lan truyền trên MXH, khi giảng viên đang giảng bài, giọng một nam sinh viên cất lên: "Dạ bên em mưa to quá nên nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?". Tuy nhiên, lúc này giảng viên liền hỏi tên sinh viên rồi cho nam sinh viên này ra khỏi lớp học.
Ngay sau khi hình ảnh của người mẹ này xuất hiện, ai cũng phải 'nóng mắt'; đồng thời tỏ vẻ không hài lòng về trang phục mà người mẹ đang mặc.
Điểm chuẩn ngành Luật Kinh tế (khối C00) của trường Đại học Luật Hà Nội cao nhất khi lên tới 29,25 điểm.
Ngỡ là con chó hiền lành, thân thiện, bé trai chủ động chạy lại gần và có hành động trêu đùa. Tuy nhiên, chính hành động này đã khiến bé trai này gặp nạn.
Sau khi biết nội quy nhà trường cấm mang đồ ăn từ bên ngoài vào trong trường, 2 em học sinh ở tỉnh Tứ Xuyên, miền nam Trung Quốc, đã cố gắng uống hết 24 hộp sữa trước cổng trường.
Để có sóng điện thoại, 2 nam sinh lớp 6 đành rủ nhau lên núi dò tìm sóng 3G để cùng học online.
Nữ sinh bắt bạn học quỳ gối ngay trong lớp rồi liên tiếp văng tục, thẳng tay tát vào mặt nạn nhân trước sự chứng kiến của những học sinh khác.
Nhóm ngành Kinh tế, ngân hàng luôn có sức hút và hot nhất với thí sinh trong vài năm qua. Năm nay, điểm chuẩn đại học tại nhiều trường thuộc nhóm ngành này đều tăng so với năm ngoái.
Kỳ thực tập đối với SV năm cuối còn được ví như "dậy thì lần thứ 2" bởi chỉ sau vài tháng SV trở nên chín chắn và trưởng thành hơn hẳn, chưa kể còn “dắt túi” được nhiều bài học “xương máu” trước khi chính thức tốt nghiệp.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cam kết sẽ nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm 80 tỷ đồng.
Trước đó, em Nguyễn Trần Anh Đức - Học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã phát hiện và kịp thời cứu bé trai không may sẩy chân rơi xuống ao nước.
May mắn, nam sinh này không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên em đã bị gãy tay.
Tối 15/9, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố điểm chuẩn vào các trường công an năm 2021.
Do bố đi làm ăn xa, cô bé đã hỏi ý kiến cô giáo có thể nhờ chú của mình đi gặp giáo viên thay bố mẹ được không? Cô giáo ngay lập tức đồng ý thế nhưng, có nằm mơ cô giáo cũng không ngờ người chú mà cô bé mời đến lại... trẻ đến thế!
Mới đây, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.
Sáng 16/9, Đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong đó Y khoa lấy cao nhất - 28,85 điểm.
Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM tăng nhẹ so với năm ngoái.
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT của 29 ngành đào tạo.
Nếu như năm 2020, điểm chuẩn đại học 'bùng nổ' khiến nhiều thí sinh ngỡ ngàng thì năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Có những ngành mà điểm chuẩn đã tăng đến 9 điểm, mức tăng từ 2- 4 điểm cũng không hiếm.
Với phần trình bày của học trò, cô giáo không thể chấm điểm, đồng thời phải viết lời phê "chưa hiểu bài về nhà".
Tình huống khó đỡ này khiến cô giáo cũng phải cạn lời!
Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành Hàn Quốc học lấy điểm chuẩn 30/30.
Theo đó, cô giáo chọn cho mình một chiếc áo dài khá xinh đẹp để xuất hiện trước các học trò. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu máy quay không ghi lại sự kết hợp độc lạ giữa tà áo dài và chiếc quần ngắn mặc ở nhà.
Theo Hiệu trưởng Trường THCS Lương Trung (huyện Bá Thước, Thanh Hóa), nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do mâu thuẫn từ chuyện nhìn đểu nhau giữa các nữ sinh trong trường.