Học đường

Một ngành học ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 năm liên tiếp lấy điểm chuẩn 30

Linh Chi
Chia sẻ

Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành Hàn Quốc học lấy điểm chuẩn 30/30.

Tối 15/9, trường Đại học Khoa học xã Hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Năm nay, trường xét tuyển 1.650 chỉ tiêu cho 31 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, 27 chương trình đào tạo chuẩn và 4 chương trình đào tạo chất lượng cao. 

Một ngành học ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 năm liên tiếp lấy điểm chuẩn 30 Ảnh 1

Theo đó, rất nhiều ngành/chương trình đào tạo của trường có điểm chuẩn rất cao. Đặc biệt, hai ngành Hàn Quốc học và Đông phương học tiếp tục giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục: ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn khối C00 lên tới 30 điểm; ngành Đông Phương học cũng lấy điểm chuẩn khối C00 là 29,8 điểm. 

Năm nay, ngành Hàn Quốc tuyển 50 chỉ tiêu, xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh. Điểm trúng tuyển theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Năm 2020, ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thuộc top những ngành lấy điểm chuẩn cao kỷ lục trên cả nước với 30/30 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất