Logo Saostar - Special
SPECIAL

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Chia sẻ
Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Kể từ năm 1999, ông Putin đã là động lực cho nước Nga khi trải qua hai nhiệm kỳ Tổng thống trước khi trở thành Thủ tướng và trở lại chức vụ Tổng thống năm 2012. Từ khi ông Putin lên nắm quyền, thu nhập thực tế ở Nga đã tăng lên 2,5 lần, tổng GDP tăng 72%, nâng Nga trở thành một trong các cường quốc mạnh nhất trên thế giới. Bên cạnh vẻ lạnh lùng và cứng rắn của một nguyên thủ dày dạn kinh nghiệm chính trường, Tổng thống Putin có vô vàn những điều thú vị mà nhiều người chưa biết.

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Ông Putin sinh ngày 7/10/1952, là con út trong một gia đình có 3 anh em trai. Ông nội của ông - Spiridon Ivanovich Putin, là một đầu bếp nổi tiếng, từng nấu ăn cho cố lãnh đạo Stalin. Lúc nhỏ, ông được biết đến là một đứa trẻ nhút nhát. Năm 12 tuổi, ông Putin chuyến hướng sang thể thao khi quyết định học Sambo và Judo. Ông từng nói, ông học Judo là để không bị các bạn học bắt nạt. Trong thời gian ở đại học, ông cũng đã đạt cấp độ cao nhất của môn võ thuật này với chiếc đai đen. Năm 2008, ông Putin đã phát hành một đĩa DVD tiêu đề: “Chúng ta hãy học Judo với Vladimir Putin”.

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Ông Putin sau đó theo học Luật tại Đại học Quốc gia Leningrad năm 1970 và tốt nghiệp năm 1975. Tại đây, ông đã gặp giáo sư Anatoly Sobchak, người có ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp chính trị của ông. Sau khi tốt nghiệp, ông Putin gia nhập Ủy ban An ninh Quốc gia Nga và trải qua một khóa đào tạo kéo dài nhiều năm. Ông sớm được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách việc theo dõi các quan chức lãnh sự và người nước ngoài ở Leningrad. Về sau, ông Putin đã được cử đến Dresden (Tây Đức) để trở thành tình báo và làm việc với vai trò một phiên dịch viên. Trong thời gian tại Đức, ông Putin đã kết hôn với bà Lyudmila Shkrebneva năm 1983. Sau 30 năm chung sống, năm 2013, vợ chồng ông đã tuyên bố ly hôn. Họ có hai con gái, Mariya Putina và Yekaterina Putina, cả 2 cô đều được bảo vệ chặt chẽ và tránh mọi ống kính của truyền thông.

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin được biết đến là một người yêu thiên nhiên và động vật. Thời nhỏ, ông thích đi săn chuột. Hiện tại, ông Putin làm bạn với chú chó đen giống Labrador mà ông đã đặt tên Koni tại điện Kremlin. Chú chó này được hàng triệu người trên toàn thế giới biết đến vì thường xuyên được xuất hiện cùng ông trong các cuộc họp. Trên thực tế, ông thậm chí đã đưa Koni đến gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm mục đích trêu đùa bà, vì ông biết bà Merkel là người rất sợ chó. Không chỉ dành tình yêu đặc biệt cho động vật, ông Putin còn đang nỗ lực bảo vệ những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Nga.

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Là người yêu thiên nhiên và luôn thể hiện sự mạnh mẽ, ông Putin từng bị bắt gặp cởi trần đi câu cá năm 2009, bức ảnh đã lan truyền và trở thành một đề tài cực nóng trên báo chí Nga. Không những thế, ông Putin còn tham gia cuộc lặn biển để tìm một chiếc cốc Hy Lạp cổ dưới đáy Biển Đen.

Nhà lãnh đạo 64 tuổi đã cởi trần để câu cá và tắm nắng khi ông tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên rừng núi. Ngoài ra, ông còn mặc đồ lặn, nhảy xuống đáy hồ để đuổi theo một con cá nhám chó.

Trong một sự kiện khác, ông Putin đã khiến không ít người sững sờ, thán phục khi đích thân lái máy bay đi dập lửa tại một khu rừng ở một vùng nông thôn Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin được cho là đã từng cứu một đoàn làm phim truyền hình khỏi lưỡi hái tử thần. Trong một lần đi cùng họ trong khu bảo tồn thiên nhiên Ussuri ở phía đông nước Nga, bỗng xuất hiện một con hổ lao về phía đoàn, ông Putin đã nhanh trí bắn hạ nó. Một số người nói rằng con hổ đã chết, tuy nhiên các nguồn khác lại cho rằng ông đã cứu và chăm sóc nó đến lúc phục hồi. Được coi là một siêu anh hùng của Nga, nhà văn Sergei Kalenik đã tạo ra một bộ truyện tranh “SuperPutin”, trong đó nhân vật chính là ông Putin. Trong bộ truyện, ông được xây dựng là một siêu anh hùng chiến đấu chống lại bọn khủng bố bằng kỹ năng chơi Judo của mình.

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Năm 1996, Tổng thống Putin chuyển đến Moscow làm việc cho ông Boris Yeltsin. Năm 2000, ông trở thành Tổng thống thứ hai của Nga sau khi ông Yeltsin bất ngờ mất chức. Ông Putin đã lãnh đạo nước Nga trong hai nhiệm kỳ liên tiếp kéo dài từ năm 2000-2008 với nhiều thành tựu giúp Nga vươn lên mạnh mẽ. Năm 2012, ông quay trở lại làm Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ ba và đang dẫn dắt nước Nga vượt qua hàng loạt khó khăn và thách thức. Trong hơn một thập kỷ nắm quyền, báo giới phương Tây phải thừa nhận rằng, mặc dù bị coi là một “mối đe dọa” của Mỹ, nhưng ông Putin đã rất xứng đáng là một siêu anh hùng của Nga, người đã đưa nước Nga trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, bản thân ông cũng trở thành đối thủ “đáng gờm” của các đời lãnh đạo Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Tổng thống Putin: Những bí mật ngoài chính trường của một siêu anh hùng

Bài viết

Thảo Dương

Thiết kế

Minh Đạt

Theo

Alpha

Chia sẻ