Hiện tại, nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh bị sụt giảm nghiêm trọng, Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp, đáng chú ý là cắt giảm chi phí sinh con và nuôi dạy trẻ.
The Paper cho biết, chính sách "sinh con không tốn kém" sẽ được thực hiện tại Trung Quốc từ năm nay. Chính sách này hứa hẹn sẽ xóa bỏ gánh nặng tài chính cho các sản phụ, giúp họ sinh con không tốn kém. Từ khám thai định kỳ, hộ sinh đến chăm sóc hậu sản, thủ tục xuất viện sẽ được bảo hiểm thai sản và các quỹ công chi trả trọn gói.
Đối tượng hưởng chính sách này được cho là không bỏ sót bất kỳ ai, từ người lao động tự do đến người làm công việc đặc thù.
Tỷ lệ sinh của Trung Quốc trong 3 năm qua đã rơi xuống mức thấp, chưa bằng một nửa so với tỷ lệ 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.
Để cứu vãn tình hình, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhưng một số đã vấp phải chỉ trích. Từ 1/1, các sản phẩm tránh thai sẽ có mức thuế giá trị gia tăng (VAT) là 13%. Một số ý kiến trái chiều lo ngại điều này có thể làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Đồng thời, việc quản lý học phí mầm non cũng sẽ được siết chặt. Các trường công lập và trường tư thục phi lợi nhuận phải tuân thủ về quy định mức thu. Với các trường mầm non tư thục hoạt động vì lợi nhuận sẽ được tự quyết định mức phí theo cơ chế thị trường.
Bên cạnh đó, các nội dung trực tuyến có nội dung chia sẻ quan điểm tiêu cực về hôn nhân, sinh con cũng bị quản lý chặt chẽ. Những bài viết than vãn, bất mãn của đàn ông về chuyện cưới xin, con cái trên mạng xã hội cũng bị xóa, gỡ bỏ.
Xem thêm: 3 phần thịt lợn cực tốt sức khỏe vào mùa lạnh, ăn đúng giúp tăng đề kháng