Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021: Câu trả lời cho việc đi thi quốc tế có cần danh hiệu

Việc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021 liệu đã mở ra cơ hội cho những người đẹp không có danh hiệu được đi thi quốc tế trong tương lai?

Bài viết Gia Mỹ
Chia sẻ

Trên thế giới hằng năm đều có nhiều cuộc thi hoa hậu, người đẹp quốc tế được tổ chức, phân chia thứ hạng theo tầm ảnh hưởng và mức độ phổ biến. Tại Việt Nam, những cuộc thi sắc đẹp cũng được diễn ra để tìm người đại diện đi thi ở đấu trường quốc tế. 

Tuy nhiên trước đây, quy định trong nước khá nghiêm ngặt, yêu cầu người đi thi phải có danh hiệu từ cuộc thi trong nước và đã được cấp phép. Vì thế, không ít người đẹp bị hai chữ “danh hiệu” này trói buộc dẫn đến đánh mất cơ hội được thử sức ở đấu trường quốc tế.

Trước tình hình này, vào cuối năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật. Nghị định này được cho là “cởi trói” cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, hoa hậu. Cụ thể, các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi được phép tổ chức không giới hạn trong một năm và các công dân Việt Nam được đi thi quốc tế mà không cần được cấp phép.

Việc bỏ đi quy định này đã mở ra cơ hội cho nhiều người đẹp không có danh hiệu được đi thi đấu quốc tế. Gần đây nhất chính là trường hợp của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngày lên đường sang Thái Lan thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2021.

Vẫn còn nhớ, ngày đầu được thông báo sẽ là đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã nhận phải không ít ý kiến trái chiều, chê bai thậm chí là nghi ngờ vào khả năng của cô khi mà lúc này Thùy Tiên chỉ được biết đến với danh hiệu Top 5 Hoa hậu Việt Nam, Người đẹp Nhân Ái, từng đại diện Việt Nam thi Miss International 2018 nhưng không đạt được thành tích ấn tượng. 

Thế nhưng, bằng sự cố gắng, nỗ lực của mình, Thùy Tiên đã xuất sắc vượt qua hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia khác nhau để giành được chiếc vương miện, đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi  khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi tự hào và hạnh phúc. 

Trong đêm tiệc tri ân khán giả, Thùy Tiên đã truyền cảm hứng đến mọi người bằng câu nói: “Tiên là Top 5 Hoa hậu Việt Nam nhưng ngày hôm nay, Tiên ngồi đây với tư cách là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”.

Có thể nói, từ một cô gái top 5 Hoa hậu Việt Nam, một cô gái không có danh hiệu, Thùy Tiên đã chứng minh cho khán giả thấy rằng việc đơn vị nắm bản quyền lựa chọn cô đi thi là một quyết định đúng đắn. 

Trường hợp của nàng Hậu chính là minh chứng cho việc, chỉ cần bạn có đủ tài sắc, sự tự tin, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo thì dù có danh hiệu hay không con đường chinh phục vương miện sẽ chẳng thể làm khó được bạn.

Nói đi cũng phải nói lại, không riêng gì các cuộc thi sắc đẹp quốc tế “cần” một người đẹp có danh hiệu đi thi mà bản thân những cô gái cũng luôn xem việc đi thi Hoa hậu là một đam mê và khát khao được chạm tay vào chiếc vương miện. 

Trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam, đã từng chứng kiến không ít người đẹp đi thi hết lần này đến lần khác tại những cuộc thi khác nhau nhằm để có được một danh hiệu, có người thành công và cũng có người thất bại. 

Kể đến như trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh từng thất bại khi thử sức ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.
Hay như Hoa hậu Khánh Vân, trước khi chạm tay vào được chiếc vương miện Hoàn vũ, cô cũng đã thi đấu qua biết bao nhiêu cuộc thi sắc đẹp. 

Tuy nhiên, đâu phải ai cũng được như hai nàng Hậu này.

Các fan sắc đẹp đã nhiều lần chứng kiến các người đẹp “liều mình” từ bỏ danh hiệu đã có được trước đây để thử sức ở một đấu trường nhan sắc khác nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như ý, Á hậu Thúy Vân chính là một điển hình. 

Vốn đã có danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quốc tế thế nhưng Thúy Vân lại quyết định gạt sang một bên để thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thế nhưng kết quả cô chỉ về vị trí Á hậu 2, hoàn toàn không có cơ hội trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe. Dù cho Thuý Vân trước đó đã được biết đến là một người đẹp không chỉ có tài sắc vẹn toàn mà còn có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trình độ ngoại ngữ - tiếng Anh cao, đặc biệt là kĩ năng “nuốt mic” thượng thừa.

Đến nay, mỗi khi nhắc lại, mọi người vẫn thầm tiếc nuối cho trường hợp của Thúy Vân.

Hay ở nước ngoài có một trường hợp tương tự đó là người đẹp Thái Lan - Punika Kulsoontornrut, cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Nước tại Hoa hậu Trái Đất 2013, Á hậu 2 Hoa hậu Quốc tế 2014. Năm 2020 cô tiếp tục đạt danh hiệu á hậu 2 Miss Universe Thailand, chính thức dập tắt cơ hội chinh chiến Miss Universe. 

Hiện tại, ở Việt Nam các cuộc thi sắc đẹp đều có những đơn vị nắm bản quyền riêng. Hằng năm, những đơn vị này sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu để tìm kiếm đại diện đi thi quốc tế. Do đó, những người đẹp “mang chuông đi đánh xứ người” đa phần đều sẽ là những Hoa hậu, Á hậu bước ra từ cuộc thi.

Mặc dù “danh hiệu” là thứ trói buộc khiến nhiều người đẹp mất đi cơ hội thi đấu quốc tế, thế nhưng những thí sinh tại các cuộc thi lớn cũng đều là những người đạt ngôi vị Hoa hậu, Á hậu trong nước của họ, vô hình chung tạo nên một sân chơi khốc liệt. Nếu như Việt Nam cử một đại diện không có danh hiệu đi thi thì rất dễ bị đánh giá thấp và cơ hội chiến thắng hay intop cũng trở nên mong manh hơn. 

Cũng chính vì vậy mà trong năm 2021 vừa qua, trước khi Thùy Tiên lên đường sang Thái Lan thi Miss Grand International, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi đã tổ chức cho người đẹp một buổi lễ trao tặng vương miện để “hợp thức hóa” danh hiệu Miss Grand Việt Nam cho cô nàng.

Không riêng gì Thuỳ Tiên, Á hậu Kim Duyên trước ngày lên đường sang Israel thi Miss Universe 2021, cô cũng được đơn vị nắm bản quyền tổ chức lễ trao sash và vương miện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có 1 Á hậu được trao vương miện cao quý trước thềm sang nước bạn chinh chiến. 

Thùy Tiên được đơn vị năm bản quyền tại Việt Nam trao vương miện trước khi lên đường sang Thái thi Miss Grand International.
Á hậu Kim Duyên cũng được trao sash và vương miện trước khi đi thi Miss Universe 2021.

Tuy nhiên, từ thành công của Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021, đã cho thấy việc đi thi quốc tế không nhất thiết phải có danh hiệu. Người được cử đi thi chỉ cần đáp ứng đủ những tiêu chí của đấu trường sắc đẹp quốc tế, từ nhan sắc, hình thể, kĩ năng catwalk đến ứng xử, hơn hết vẫn là có sự tự tin, nỗ lực và cố gắng của bản thân. 

Mặc dù việc có danh hiệu sẽ mang đến nhiều lợi thế, cơ hội khi đi thi quốc tế, thế nhưng nếu cứ trói buộc với “danh hiệu” thì cũng không nên. Các đơn vị nắm bản quyền cuộc thi sắc đẹp cần phải “linh động” hơn trong việc “chọn mặt gửi vàng”, trao cơ hội cho người phù hợp, không chỉ giúp họ toả sáng mà còn góp phần nâng tầm nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bài viết

Gia Mỹ

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ