Logo Saostar - Special
SPECIAL

Phương Anh: Nàng Á hậu chu du 22 nước mang tinh thần Việt Nam kiên cường chống dịch đến Hoa hậu Quốc tế

Chia sẻ

Sau đêm đăng quang ngôi vị á hậu, cô sinh viên 22 tuổi Phạm Ngọc Phương Anh trở thành một trong những đại diện của sắc đẹp Việt Nam đến với quốc tế, sở hữu mức cát-xê vượt xa mong đợi và hơn thế nữa là nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn từ công chúng.

Trò chuyện đầu Xuân Tân Sửu 2021, á hậu Phương Anh kể về hành trình đến thăm 22 quốc gia với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và bật mí quá trình chuẩn bị của bản thân cho lần tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế vào cuối năm nay. 

- Xin chào Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh. Bạn đã làm quen với lịch trình cũng sự nổi tiếng mà danh hiệu á hậu mang lại như thế nào?

- Thật lòng, tôi vẫn chưa cảm thấy quen vì lịch trình trở nên rất dày đặc sau khi đăng quang á hậu. Mặc dù trước đây, tôi từng mơ ước có một công việc có thể giúp tôi được đi đây đi đó thật nhiều. Thế nhưng, trước lịch làm việc bận rộn như hiện tại, tôi cần phải có thêm thời gian để thích nghi.

- Những thay đổi lớn của Phương Anh kể từ khi đăng quang á hậu là gì ?

- Điều đầu tiên, tôi sử dụng mạng xã hội nhiều hơn để cập nhật tin tức, kết nối với người hâm mộ và mang hình ảnh của bản thân đến gần hơn tới khán giả. Trước đây, tôi rất ít sử dụng mạng xã hội vì dành thời gian tập trung vào công việc. Điển hình như khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi đã khóa Facebook lại. 

Điều thứ hai, tôi trở nên bận rộn hơn và thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay. Khoảng thời gian mới đăng quang, tôi rất thèm cảm giác được bay vì tôi nhớ đến những đi du lịch trước đây. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, tôi hơi sợ cảm giác này vì phải bay liên tục, đâu đó hơn 10 chuyến kể từ khi tôi trở thành á hậu.

Điều thứ ba, tôi không còn được vô tư như ngày xưa nữa. Bởi vì mọi cách cư xử của tôi bây giờ đều sẽ bị mọi người chú ý tới. Bên cạnh đó, tôi cũng phải ý thức việc giữ hình ảnh bản thân để trở thành hình mẫu cho các bạn trẻ và truyền cảm hứng tích cực đến công chúng.

- Phương Anh nghĩ sao về nhan sắc của mình ở thời điểm hiện tại?

- Đúng là ở diện mạo bên ngoài, tôi trở nên xinh đẹp hơn. Đó là vì tính chất công việc nên tôi phải luôn chăm chút cho hình ảnh của bản thân và giữ gìn sức khỏe. Ngày xưa, tôi vô tư lắm nên không để ý đến những điều này nên có một vài thói quen gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. 

- Trong showbiz, ngoài Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Phương Anh đã kết thân với những người bạn mới nào? 

- Từ lúc đăng quang, tôi thân nhất với 2 đàn chị là Hương Ly và Lê Hoàng Phương. Tôi ấn tượng với 2 chị sau một vài show diễn thời trang và cũng đã tìm cách liên lạc với 2 chị qua mạng xã hội. Lần gần đây nhất, chúng tôi được hội ngộ tại một sự kiện, tôi thật sự rất vui vì giống như các chị em đang hẹn hò “trẩy hội” vậy.

Thu nhập của Phương Anh đã tăng như thế nào kể từ khi có danh hiệu á hậu?

- Tôi không thể chia sẻ con số cụ thể nhưng tôi thừa nhận, kể từ khi đăng quang á hậu, khoảng thu nhập từ những lần dự sự kiện là rất lớn. Tôi vô cùng bất ngờ với con số đó. Nếu không có danh hiệu á hậu, tôi không nghĩ bản thân sẽ nhận được số tiền cát-xê lớn đến thế ở tuổi 22.

- Những ai theo dõi đều biết Phương Anh luôn mang theo một chiếc máy ảnh film. Tại sao Phương Anh lại thích chụp ảnh film? 

- Tôi là một người đam mê nhiếp ảnh và sau khi đã thử rất nhiều loại máy ảnh khác nhau, tôi biết máy film là phù hợp với tôi nhất bởi vì nó nhỏ gọn và tiện cho tôi mang theo đi khắp nơi. Hơn nữa, khi chụp bằng máy film, chúng ta sẽ không có hình ảnh liền được mà phải chờ một thời gian để đi tráng. Điều này khiến tôi hào hứng và cảm giác trân trọng nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, tôi cũng quan niệm, máy ảnh chỉ là một loại công cụ để giúp chúng ta lưu giữ khoảnh khắc mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta muốn truyền đạt những gì qua các bức ảnh đã chụp.

- Phương Anh mua chiếc máy ảnh này khi nào? Lần đầu tiên được cầm trên tay bạn có cảm xúc ra sao?

- Chiếc máy ảnh film đầu tiên tôi có được vào năm lớp 10. Đây cũng là chiếc máy ảnh tôi rất thích vì nó có khả năng chụp chồng film tạo ra hiệu ứng ánh sáng len lỏi vào nhau vô cùng đẹp. Sau nhiều năm nhìn lại, có lẽ, cuộn phim mà tôi chụp đẹp nhất cho đến thời điểm bây giờ đó chính là chụp tại trường cấp 3. Bởi vì đó là những ảnh bức kể về những điều thân thuộc nhất của một cô gái tuổi 16 và lúc đấy, tôi cũng mong muốn bản thân trở thành người có khả năng chụp nhiều ảnh đẹp cho bạn bè.

- Được biết những thích chụp ảnh film thường có đời sống nội tâm và giàu cảm xúc. Phương Anh có phải là người như vậy?

- Thật ra, tôi là một người sống hướng ngoại vì tôi thích được đi đây đi đó và gặp gỡ nhiều người. Có lẽ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng với những cô gái 18 - 19 tuổi, tôi giống như chị cả, luôn thể hiện sự bảo bọc, làm chỗ dựa tinh thần cho các em ấy nên mọi người nhìn nhận tôi ở một hình ảnh điềm đạm, chững chạc hơn.

- Vào showbiz, Phương Anh có cảm thấy bản thân bị gò ép với các mối quan hệ xung quanh ?

- Hiện tại, khi mới đặt chân vào showbiz, điều hiển nhiên trên cương vị á hậu, tôi cần phải mở rộng mối quan hệ với nhiều người. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy bản thân đang “bị kẹt” giữa 2 luồng suy nghĩ đó là nhiều lúc tôi có hơi ồ ạt quá và đôi khi, ngược lại, tôi vẫn còn quá ngại ngùng. Không ít lần, tôi ước được một ngày quay trở lại cuộc sống trước khi trở thành á hậu để có phút giây thoải mái, không có sự bận tâm hay ràng buộc nào cả. Những lúc ấy, tôi thường tâm sự với gia đình và dành thời gian lắng nghe bản thân để cân bằng lại cảm xúc.

- Trong số những tấm ảnh film đã chụp, Phương Anh yêu thích nhất tấm ảnh nào? 

- Mỗi tấm ảnh với tôi đều là một câu chuyện nên tôi không thể chọn ra đâu là tấm ảnh tôi thích nhất. Gần đây, tôi có chia sẻ một tấm ảnh chụp chung với Ngọc Thảo và Lương Thùy Linh. Hôm đấy, chúng tôi đi xem show ở Yên Tử, tôi và Lương Linh ở cùng phòng, còn Ngọc Thảo ở cùng Đỗ Hà. Thế nhưng, vì Hà phải về trước nên Thảo đến phòng của tôi và Lương Linh xin ngủ cùng. Đêm đấy, cả 3 tâm sự với nhau rất vui. Tấm ảnh được chụp lại khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, mặt không có tí make up nào. Tôi cảm thấy rất dễ thương. 

- Chiếc máy film này có phải là người bạn đồng hành cũng Phương Anh đi qua 22 nước chứ? Đối với bạn, nó có ý nghĩa thế nào?

- Mỗi lần đi du lịch, tôi đều mang theo chiếc máy ảnh film cả. Lúc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi đã rất muốn mang theo nó để chụp lại các bạn thí sinh cũng như những khoảnh khắc trong cuộc thi, nhưng vì quá cồng kềnh đồ đạc và sợ làm phiền các anh chị quản lý giữ giùm nên tôi đã quyết định để chiếc máy ảnh film ở nhà. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự cảm thấy rất tiếc vì đã bỏ lỡ những tấm ảnh để đời rồi.

- Bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất với người bạn này?

- Tôi cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười với chiếc máy ảnh film này. Lúc đi du lịch châu Âu, tôi đã nhờ một người bạn mua đến 9 cuộn phim, mỗi cuộn giá tương đối đắt. Ở thời điểm đó, 9 cuộn phim này là cả một gia tài đối với tôi. Thế nhưng, chiếc máy tôi sử dụng lúc đó không lấy nét được nên trong 9 cuộn phim đã chụp, khi rửa ảnh, tôi chỉ sử dụng được 3 cuộn thôi, còn 6 cuộn còn lại, ảnh đều bị nhòe và mờ hết. Mặc dù rất tiếc nhưng khi nhìn lại những tấm ảnh này, tôi cũng thấy rất buồn cười.

- Kể từ khi đăng quang á hậu, Phương Anh bận rộn hơn. Chắc có lẽ, bên cạnh sở thích chụp ảnh film thì còn nhiều sở thích khác cũng đã bị thay đổi ít nhiều?

- Đúng là tôi đã từ bỏ một số thói quen kể từ khi đăng quang á hậu. Điển hình như trước đây, tôi rất thích xem phim, đặc biệt là các TV series và mỗi lần có một bộ mới, tôi thường xem thâu đêm suốt sáng để cày cho xong mới thôi. Bây giờ, khi trở thành á hậu, vì tính chất công việc nên tôi phải luôn giữ hình ảnh tươi tắn và rạng rỡ nhất mỗi khi xuất hiện trước công chúng nên tôi đã từ bỏ thói xem quen phim này.

- Giữa cuộc sống của một cô gái tự do trải nghiệm với cuộc sống của một á hậu theo quy chuẩn, Phương Anh thích cuộc sống nào hơn?

- Tôi tự tin có thể dung hòa được cả hai hình ảnh này. Đúng là khi làm á hậu, có những khuôn khổ nhất định tôi phải tuân theo. Thế nhưng, ở một chừng mực nào đó, tôi vẫn được tự do để thể hiện cá tính và suy nghĩ. Cũng chính vì điều này mà mỗi hoa hậu - á hậu đều có một nét riêng và không bị rập khuôn, nhàm chán trong mắt công chúng. 

- Phương Anh hãy bật mí về trải nghiệm đi qua 22 nước của mình, nhất là về chi phí khi bạn còn rất trẻ?

- Trong 22 nước đã đi qua, có một vài nước do cơ quan của mẹ tôi tổ chức và tôi được đi cùng mẹ. Ngoài điều đó ra, tôi đi du lịch còn nhờ vào việc giành được các suất học bổng và những lần trao đổi học sinh. Việc được học bổng toàn phần tại RMIT cũng tạo điều kiện để tôi tiết kiệm tiền để đi du lịch nhiều nước. 

- Gia đình Phương Anh ủng hộ sở thích du lịch của bạn như thế nào?

- Tôi đi 22 nước nhưng mẹ tôi có lẽ đã đi khoảng 30 nước và chị gái còn nhiều hơn như vậy. Mẹ luôn dạy tôi rằng: “Ở tuổi trẻ, con hãy đi nhiều nhất có thể để học được nhiều điều mới”.

- Đâu là chuyến đi đặc biệt nhất với Phương Anh?

- Năm 2 đại học, tôi cùng gia đình có chuyến đi sang Bali ở Indonesia. Nơi đây nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp nhưng điều đặc biệt ở chuyến đi này đó là tôi phải đi 6 tiếng qua đảo Java vào lúc nửa đêm để leo núi lửa, cho kịp đón bình minh. Đến nơi tầm 1 - 2 giờ sáng và khi leo đến đỉnh núi, tôi được thấy ngọn lửa lưu huỳnh màu xanh dương rất đẹp mà chỉ khi đến trước bình minh, bạn mới có thể thấy được ngọn lửa này. Ngoài ra, khu vực này vào ban đêm không có đèn điện, cho nên, khi đi trên đường, tôi còn được nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. Đây là một trong những chuyến đi mà tôi ấn tượng nhất.

- Trong 22 chuyến đi đó, có bao giờ Phương Anh du lịch một mình?

- Trong 22 nước, chỉ có một nước là tôi đi một mình nhưng tôi có bạn ở điểm đến. Một điều tuyệt vời khi học ở Chuyên Lê Hồng Phong và RMIT đó là tôi quen biết được với rất nhiều bạn du học sinh. Những người bạn cũ của tôi hiện tại đã đi khắp nơi trên thế giới. Thế nên, mỗi lần đi du lịch, tôi luôn có một vài người bạn bản địa đồng hành hay gặp lại những người bạn cấp 3. Họ đã giới thiệu cho tôi chỗ ăn uống, vui chơi cũng như giới thiệu nét văn hóa tại quốc gia đó.

- Đi nhiều nước như vậy, đã thay đổi tư duy và lối sống của Phương Anh ra sao?

- Có một điều tôi nhận thức rất rõ là tôi mạnh dạn hơn trong việc giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, càng đi nhiều, tôi nhận thấy tình yêu dành cho Việt Nam càng lớn. Mỗi lần đến một quốc gia, nhìn thấy những biểu tượng mà người dân nơi đó tự hào, tôi luôn nghĩ về Việt Nam và cảm thấy đất nước chúng ta không hề thua kém bất kỳ điểm đến nổi tiếng nào. Chỉ là, chúng ta chưa quảng bá được trọn vẹn những nét đẹp này đến bạn bè quốc tế mà thôi.

- Từ những trải nghiệm của mình, Phương Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ?

- Tôi rất khuyến khích các bạn trẻ nên đi càng nhiều càng tốt. Thậm chí, không cần phải đi đâu xa xôi cả, chỉ cần đi trong đất nước Việt Nam thôi, các bạn cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Ngày nay, nếu không có đại dịch Covid-19, việc đi lại trở nên rất thuận tiện đối với mỗi người và mức chi phí hợp lý.

- Năm nay cũng là cái Tết đầu tiên trên cương vị á hậu, Phương Anh dự định sẽ cùng gia đình làm gì?

- Trong năm qua, tôi đã đi quá nhiều rồi nên Tết này, tôi muốn dành thời gian để quây quần bên gia đình, nghỉ ngơi và nạp lại nguồn năng lượng cho lịch trình chuẩn bị thi quốc tế sau Tết. 

- Là một người đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều nền văn hóa, chắc hẳn Tết truyền thống đối với Phương Anh có một cảm xúc rất đặc biệt?

- Nhớ hồi cấp 3, trường của tôi có tổ chức buổi giao lưu trao đổi du học sinh, thời điểm đó rơi vào dịp trước Tết. Tôi đã kể cho mọi người nghe về ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam. Càng lớn, tôi càng biết được nhiều hơn các giá trị của văn hóa Việt Nam, ngày Tết càng mang ý nghĩa thiết thực và sâu lắng hơn. Đặc biệt, bây giờ tôi đã trở thành á hậu, tôi biết mình có sứ mệnh quảng bá được nét đẹp văn hóa, du lịch của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

- Sắp tới, Phương Anh sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Bạn đã chuẩn bị những gì về tâm lý và kỹ năng?

- Ngoài việc rèn luyện kĩ năng trình diễn và trang điểm, cá nhân tôi cũng đã tìm hiểu về cuộc thi tôi sắp tham gia và đại diện của các nước là ai, họ như thế nào. Tôi đã kết nối với rất nhiều đại diện bằng cách trò chuyện hay bình luận qua lại để tạo mối quan hệ thân thiết với họ và để cho các fan quốc tế biết đến tôi nhiều hơn.

- Phương Anh ấn tượng với đại diện nước nào nhất?

- Tôi ấn tượng nhất với đại diện Canada. Mặc dù chưa thân lắm nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ khi đọc hồ sơ của bạn ấy. Đó là một cô gái có tính cách gần giống với tôi, đã đặt chân đến 30 quốc gia và có thời gian dài sống ở mỗi nước. Theo tìm hiểu, tôi nhận thấy bạn ấy có sự đa dạng trong cuộc sống. Vì vậy, tôi rất muốn gặp để nghe bạn ấy kể những câu chuyện và trải nghiệm về những nơi đã đi qua.

- Trở thành cô gái đầu tiên mang danh á hậu 1 -  Hoa hậu Việt Nam chinh chiến tại Miss International. Phương Anh mong đợi mình sẽ có thành tích như thế nào?

- Tôi cảm thấy may mắn vì được mang hiệu á 1 đi thi quốc tế. Thế nhưng, tôi thật sự cũng không biết điều này có đóng góp lớn vào kết quả chung cuộc khi tôi tham gia cuộc thi hay không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không chủ quan và thể hiện bản thân tốt nhất có thể để mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam.

- Trước Phương Anh, có Tường San đạt Top 8 và Thuý Vân đạt á hậu 3. Bạn có cảm thấy bị áp lực về thành tích không?

- Chị Thúy Vân rất bản lĩnh. Tôi ngưỡng mộ vì chị đã đạt được danh hiệu á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015. Thế nhưng vì chị là một tượng đài nhan sắc rồi nên mọi người sẽ không mang tôi ra so sánh với chị nữa đâu. Tuy nhiên, tôi thật sự cảm thấy áp lực khi bị so với Tường San vì tôi thi ngay sau bạn ấy. Do đó, tôi đã nhắn tin với chị Thúy Vân và Tường San để lắng nghe chia sẻ và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thi quốc tế sắp tới.

- Phương Anh tự tin bao nhiêu phần trăm cho lần dự thi quốc tế vào tháng 11 tới?

- Khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi đã được trang bị rất tốt nên khá tự tin về bản thân. Hơn thế, tôi còn khá nhiều thời gian để rèn luyện và chuẩn bị tâm lý, cho nên, tôi nghĩ bản thân sẽ càng tự tin hơn nữa. Hiện tại, tôi đã rất nóng lòng dự thi quốc tế vì tôi muốn kể cho mọi người nghe về một Việt Nam có nhiều nét đẹp cổ truyền và một Việt Nam đã kiên cường chống dịch như thế nào đến với bạn bè bốn phương.

- Khán giả nói rằng nhìn Phương Anh có nét đẹp giống với Miss International 2014 và 2019. Khi nhận sự so sánh này, bạn có cảm giác như thế nào?

- Khi nhìn vào 2 Hoa hậu Quốc tế 2014 và 2019, tôi cảm thấy mình không giống hai chị ấy như mọi người nhận xét. Có lẽ, các fan sắc đẹp đang muốn nói về sự giống nhau trong phong cách thanh lịch và nhẹ nhàng chăng? 

- Hình ảnh Phương Anh theo đuổi và mang đến đấu trường nhan sắc quốc tế là gì?

- Tôi rất thích phong cách nhẹ nhàng, trong veo và tinh khiết của Tường San. Nên có lẽ, tôi sẽ định hướng hình ảnh như thế. Ngoài ra, tôi sẽ thêm vào đó cá tính sôi nổi và hoạt bát của bản thân.

- Nếu theo hình ảnh của Tường San, bạn có sợ khiến khán giả bị nhàm chán?

- Tôi chỉ tham khảo hình ảnh của Tường San chứ không hoàn toàn áp đặt vào bản thân, bởi vì mỗi người sẽ đẹp theo một cách riêng. Tôi xem đó là tư liệu để lựa chọn trang phục và biết cách thể hiện khi đi thi quốc tế. 

- Phương Anh nghĩ bản thân cần thay đổi hay bổ sung điều gì để đi thi quốc tế?

- Gần đây, tôi được đánh giá cao bởi một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Thế nhưng họ lại đặt dấu chấm hỏi về khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của tôi. Trên thực tế, tôi hoàn toàn có thể giao tiếp tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Đây thật sự là một thiếu sót khi mà tôi chưa truyền thông được hết thế mạnh của bản thân đến với khán giả và ban tổ chức cuộc thi quốc tế biết. Tôi nghĩ, quảng bá hình ảnh và thế mạnh của bản thân là điều tôi cần đẩy mạnh bổ sung ngay lúc này.

- Tường San từng hùng biện và gửi gắm thông điệp về nụ cười khi vào Top 8 Miss International 2019. Phương Anh muốn nói lên thông điệp gì nếu có cơ hội?

- Khi là một đại diện của Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc quốc tế, điều tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là những truyền thống và đức tính cao quý của người Việt. Đặc biệt, tôi sẽ nhấn mạnh tinh thần kiên cường chống dịch Covid-19 của Việt Nam vì nước ta là một trong những quốc gia chống dịch tốt nhất trên thế giới trong năm vừa qua.

- Từng biết đến Phương Anh với danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam. Vậy sắp tới, bạn và ê-kíp có dự định lựa chọn áo dài cho phần thi Trang phục dân tộc tại đấu trường nhan sắc quốc tế không?

- Hiện tại, tôi và ê-kíp chưa bàn đến điều này nhưng khi có kế hoạch, tôi sẽ đóng góp nguyện vọng rằng tôi muốn lựa chọn áo dài cho phần trang phục dân tộc tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

- Khi đạt được ngôi vị á hậu - hoa hậu, mỗi người đẹp đều định hướng riêng vì có bàn đạp khá chắc chắn như Kiều Loan định hướng làm ca sĩ, Lương Thùy Linh hoạt động thời trang. Phương Anh dự định sẽ lấn sân ở lĩnh vực nào trong showbiz?

- Về định hướng, tôi đang phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực MC và Biên tập viên của đài truyền hình quốc gia. Thật lòng, tôi chưa biết những công việc này có hợp hay không nhưng tôi phải thử để biết được đâu là điều tốt nhất cho bản thân. Thế nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung hết sức cuộc thi nhan sắc quốc tế sắp diễn ra vì đây là mục tiêu lớn nhất. 

- Phương Anh hãy gửi lời chúc mừng năm mới đến độc giả của SAOstar nhân dịp xuân Tân Sửu 2021.

- Nhân dịp năm mới, Phương Anh xin kính chúc quý độc giả của SAOstar có một mùa Tết ấm áp bên cạnh người thân và chúc cho các dự định của mọi người trong năm 2021 sẽ trở thành hiện thực.

- Cảm ơn á hậu Phạm Ngọc Phương Anh vì những chia sẻ rất chân tình trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Chúc bạn trong năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và đạt thành tích cao tại cuộc thi Miss International 2021.