H'Hen Niê lên kế hoạch năm 2021: 'Muốn đóng nhiều phim hành động và trở lại sàn runway thật mạnh mẽ'

2020 tạm gác đam mê sải bước trên các sàn diễn thời trang, H'Hen Niê sẽ trở lại sôi nổi vào năm 2021.

Bài viết Phước Xuyên
Chia sẻ

Nhìn lại 1 năm 2020, H'Hen Niê vẫn là nàng hậu chăm chỉ trong các hoạt động vì cộng đồng. Xuyên suốt một thời gian dài tạm gác đam mê sải bước trên các sàn diễn thời trang để tập trung cho vai diễn đầu tiên "đả nữ màn ảnh" trong dự án phim hạnh động 578, 2021 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẽ trở lại mạnh mẽ và sôi nổi hơn. Gặp gỡ trước thềm đón năm mới Tân Sửu với SAOStar, người đẹp Ê Đê đã có những tâm sự, bật mí kế hoạch trong thời gian tới.

- Xin chào H’Hen Niê. Hen cảm thấy thế nào khi nhìn lại một năm 2020 vô cùng đáng nhở?

- 2020 là năm cả thế giới xung quanh có nhiều biến động. Hen không nghĩ nhiều về bản thân mình mà luôn nhớ đến những điều đã diễn ra với tất cả chúng ta. Covid-19 để lại nhiều hậu quả nặng nề, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng trên hết, khi có khó khăn là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam được phát huy cao nhất. Từ các y bác sĩ, chiến sĩ đến người dân, mọi người đồng lòng cùng nhau vượt qua dịch bệnh, quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, năm qua Việt Nam cũng gánh chịu thiên tai bão lũ ở miền Trung, có mất mát, có đau thương nhưng toàn dân luôn hướng về miền Trung. Hen thật sự xúc động, vì chúng ta là người Việt Nam, nên phải yêu thương, giúp đỡ nhau. 

- H'Hen Niê có tiếc nuối điều gì về năm cũ 2020 không? Có mục tiêu hay dự định nào bạn chưa hoàn thành không?

- Năm qua, Hen tập trung cho việc đóng phim nên ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí như những năm trước, đặc biệt là trên sàn diễn thời trang. Nhiều khán giả nhắn tin hỏi sao không thấy Hen diễn thời trang vậy. Hen cũng tiếc lắm nhưng vì thời điểm diễn ra các chương trình, Hen đang ở trường quay ghi hình phim điện ảnh 578. Chắc chắn năm 2021, Hen sẽ trở lại thật mạnh mẽ với sàn runway. 

- Sau khi trải qua thời gian ghi hình cho phim 578, H'Hen Niê cảm nhận ra sao về vai trò diễn viên? So với lúc ban đầu chưa quay với quay thực tế khác nhau như thế nào?

- Càng quay phim thì Hen càng đam mê. Thật sự điện ảnh mang cho Hen nhiều cảm hứng mới, nhất là dòng phim hành động thế này. Bình thường Hen cũng thích các trò cảm giác mạnh, khi vào phim thực hiện các pha hành động, tuy có đau, có bị thương nhưng Hen lại thấy thích, kiểu như những chấn thương ấy là bình thường. Quan trọng là mình được sống với nhân vật được giao, trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc.

Hen hy vọng năm nay sẽ có cơ hội đóng thêm nhiều phim hành động. Đóng phim cũng là cách giúp bản thân Hen học hỏi và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đóng phim tuy vất vả nhưng khi nhìn lại, Hen thấy ý nghĩa vô cùng. 

- Tại sao Hen không tìm cơ hội thử thách bản thân ở lĩnh vực khác mà lại là điện ảnh? Đó là đam mê hay là cái duyên đến bất ngờ với bạn?

- Hen nghĩ rằng đó là cái duyên. Khi duyên đến thì mình đón nhận, cũng là cơ hội để thử thách bản thân. Các hoa hậu, á hậu sau khi kết thúc nhiệm kỳ thường chọn vẫn tiếp tục hoạt động showbiz hoặc rẽ lối sang lĩnh vực khác. Nhưng Hen hoạt động song song, điện ảnh là một thử thách mà Hen mới bước chân vào và muốn chinh phục.

Hen cũng không biết khi phim phát hành, khán giả sẽ đón nhận vai diễn của Hen như thế nào nhưng Hen đã dồn rất nhiều tâm huyết và đầu tư cho vai diễn, hy vọng những sự cố gắng của Hen sẽ giúp Hen có thêm kinh nghiệm cho những dự án phim tiếp theo. 

- Trong năm 2021, H'Hen Niê đã có những kế hoạch dự định nào trong công việc?

- Bật mí một chút với các bạn, 2021 Hen sẽ có kế hoạch thử sức ở một lĩnh vực mới không phải điện ảnh. Song song đó, nếu có cơ hội Hen cũng muốn đóng thêm phim, vì sau khi tham gia phim 578, Hen thấy thích thể loại hành động. Những ngày đầu tập luyện, bị bầm ê nhức người cũng xót lắm nhưng sau đó thì thích quá, chỉ muốn thực hiện những pha hành động mà thôi. 

- Bước sang năm 2021, khán giả muốn nhìn thấy Hen ở cương vị là người truyền lửa, chỉ dạy cho thế hệ sau tự tin để đi thi quốc tế. Nếu nhận được lời mời làm huấn luyện viên, Hen sẽ truyền đạt thông điệp gì cho các cô gái trẻ?

- Hen hy vọng sẽ truyền cho các bạn trẻ nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin vào chính mình. Hen tin rằng mỗi người đều có sự khác biệt và tài năng riêng. Quan trọng là bản thân biết mình mạnh điểm nào, yếu điểm nào. Đặc biệt là các đại diện của Việt Nam tại Miss Universe, cần phải luôn tự tin, tràn đầy năng lượng và tận hưởng quãng thời gian là đương kim hoa hậu. 

- Trong dịp Tết sắp đến, H'Hen Niê đã có kế hoạch đón Tết như thế nào?

- Như các năm trước, Hen sẽ về quê đón Tết cùng gia đình. Hen thích không khí cả nhà rộn ràng chuẩn bị Tết. Năm nay, Hen sẽ ăn Tết đơn giản thôi, không sắm sửa gì nhiều, chủ yếu là được ở gần gia đình.  

- Thời gian biểu của Hen ở những ngày Tết sẽ bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc vào mấy giờ? Liệu có tất bật như cường độ làm việc ở thành phố?

- Bình thường Hen cũng dậy sớm tập thể dục nên ngày Tết thời gian biểu của Hen cũng như vậy. Về quê, Hen quen dậy sớm, ba mẹ Hen cũng dậy từ 4-5 giờ để chuẩn bị làm việc. Có điều nghỉ Tết ở quê, Hen tạm gác lại công việc, tự dưng thấy một ngày trôi qua dài hơn bình thường. 

- H’Hen Niê nghĩ như thế nào về giá trị của ngày Tết?

- Với Hen, Tết là ngày sum vầy, đoàn viên. Nhất là những người đi làm ăn xa, cả năm bôn ba kiếm tiền, chỉ có Tết là dịp được về quê thăm gia đình và nghỉ ngơi. Nhà là nơi trở về, dù bạn thành công hay thất bại ngoài cuộc sống, gia đình vẫn là điểm tựa của bạn. Hồi nhỏ, có thể mình cảm nhận Tết đơn giản là được mặc đẹp, ăn ngon, nhận tiền lì xì. Thế nhưng lớn hơn thì mới hiểu, Tết có nhiều ý nghĩa hơn thế. Đặc biệt là khoảnh khắc đón giao thừa, mọi người cùng bỏ qua phiền muộn năm cũ và hy vọng những điều tốt đẹp của năm mới. 

- Theo dõi H'Hen Niê, từ những gì bạn chia sẻ có thể thấy bạn luôn tích cực, sống vui vẻ. Bí quyết nào giúp bạn luôn có được nguồn năng lượng đặc biệt, luôn lạc quan, vui vẻ mỗi ngày?

- Hen nghĩ khi mình vui, mình cười, trong lòng sảng khoái, tự nhiên những người xung quanh mình cũng cảm thấy vui. Đối với một chuyện nào đó, Hen luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực, thay vì phân tích suy diễn, Hen lại nghĩ mọi thứ đơn giản hơn. 

Cuộc sống có quá nhiều điều mệt mỏi, nếu cứ mải suy nghĩ, chính bản thân sẽ là người nặng lòng nhất. Hen muốn dành tâm trí để nghĩ đến những điều tích cực giúp mình tốt hơn, nghĩ đến gia đình, những người Hen yêu quý. 

Nhiều người hỏi sao Hen hay cười vậy, khi cười có thấy vui không? Thật ra nếu cười gượng, người đối diện sẽ nhận ra ngay. Nên mỗi nụ cười của Hen đều xuất phát từ Hen vui, Hen thoải mái. Hen học được cách giải phóng những năng lượng xấu và cân bằng tâm lý. Thỉnh thoảng nếu buồn, Hen sẽ dành không gian tĩnh lặng để suy ngẫm, sau đó trở lại với nhịp sống thường ngày. Hen muốn mỗi ngày khi mình thức giấc đều là những ngày ý nghĩa. 

 - Luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác nhưng nếu Hen gặp chuyện không vui thì bạn sẽ tìm đến ai hay đối mặt như thế nào để vượt qua?

- Câu hỏi này giống như chuyện một thợ cắt tóc giỏi không thể tự cắt tóc cho mình. Hen là người bình thường, có thể mang đến đến niềm vui cho mọi người nhưng làm sao tránh khỏi những lúc tổn thương.

Những lúc như vậy, Hen chọn cách đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc hoặc nghe những bài hát xả stress. Có lúc Hen mệt mỏi quá, sẽ tìm những người đáng tin cậy để trút bầu tâm sự, đơn giản là Hen muốn chia sẻ, cũng là một cách để đẩy nỗi buồn ra ngoài, không giữ trong lòng nữa. 

- H'Hen Niê là người đẹp khá đắt show trình diễn thời trang cũng như dự sự kiện. Bạn sẽ cân nhắc những yếu tố nào khi nhận được lời mời: cát-xê hay ý nghĩa của chương trình?

- Ở thời điểm hiện tại, Hen thường quan tâm đến ý nghĩa chương trình, thông điệp của show diễn có phù hợp với Hen hay không. Vì hợp thì mình mới trình diễn tốt được, không phải cứ khoác lên người bộ trang phục nào thì bạn cũng thể hiện được tinh thần của bộ sưu tập ấy. Đối với các sự kiện cũng vậy, Hen thường chọn lọc xem sự kiện có phù hợp với hình ảnh mà mình đang xây dựng hay không, bên cạnh yếu tố thời gian cho phép.

- Đã hơn 2 năm kể từ ngày Hen vào Top 5 Miss Universe với những dấu ấn riêng biệt. Ở những cuộc thi khác, fan thường đặt lên bàn cân so sánh khi thấy các thí sinh vay mượn kiểu catwalk, đạo nhái mẫu váy vàng của Hen để gây chú ý. Hen gọi đó là đạo nhái hay là trùng lặp ý tưởng?

- Hen nghĩ rằng nghệ thuật là sự tiếp thu, học hỏi, kế thừa và phát huy. Khi Hen là thí sinh, Hen cũng nghiên cứu cách trình diễn của các đàn chị, của các Miss Universe đi trước. Hen xem rồi tự rút kinh nghiệm cho bản thân và sáng tạo ra phong cách phù hợp. Về mẫu váy màu vàng, đó không phải là màu độc quyền của ai nên Hen cũng không cho đó là đạo nhái.

- Một số hoa hậu sau khi hết nhiệm kỳ thường lo sợ tên tuổi của mình bị hạ nhiệt. H'Hen Niê nghĩ sao về điều này?

- Hen không có suy nghĩ ấy. Mỗi người có một vị trí riêng. Khán giả có quyền lựa chọn ủng hộ người mà họ yêu thích. Thay vì lo lắng, Hen sẽ hoạt động và tập trung làm những dự định của Hen cùng ê-kíp. Hen biết rằng vẫn có nhiều người luôn yêu thương và dõi theo hành trình của mình nên càng phải chăm chỉ làm việc, có những sản phẩm chất lượng gửi đến công chúng.

- H'Hen Niê đánh giá như thế nào về 1 năm nhiệm kỳ của người đẹp kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân?

- Khánh Vân là cô gái rất kiên cường và bản lĩnh. Em ấy cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi Miss Universe, thường xuyên hỏi Hen kinh nghiệm thi thố. Hen thấy Vân đã làm tốt 1 năm nhiệm kỳ qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Vân ít có những hoạt động giải trí. Thay vào đó, Vân có nhiều hoạt động xã hội cộng đồng, như vẽ tranh quyên góp gây quỹ ủng hộ y bác sĩ và người dân phòng chống dịch, kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung… Đặc biệt, Hen rất ủng hộ Vân trong việc đồng hành cùng ngôi nhà One Body Village – giúp đỡ trẻ em gái bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. 

- Theo H'Hen Niê, việc Khánh Vân đăng quang sớm và có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong khi nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có phải lợi thế của đại diện Việt Nam năm nay?

- Tất nhiên là Hen luôn muốn Khánh Vân gặt hái kết quả cao tại Miss Universe vì khi ra đấu trường quốc tế, Vân mang dải sash đại diện Việt Nam. Năm nay, do dịch bệnh nên cuộc thi tổ chức muộn hơn. Thế nhưng không vì thế mà chất lượng thí sinh giảm sút. Hen theo dõi thì thấy có nhiều thí sinh tiềm năng, hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Hen chúc Khánh Vân sẽ thi đấu thật tốt mang tự hào về cho Việt Nam. 

- Cuối cùng, H'Hen Niê hãy gửi những lời chúc Tết của mình đến với độc giả SAOStar

- Bước sang năm mới, Hen chúc độc giả SAOstar an khang thịnh vương vì có sức khỏe mới làm được mọi thứ cùng với nụ cười luôn thường trực trên môi. Hãy cười để thấy cuộc sống này tươi đẹp thế nào. Quan trọng nhất là giữ cho tâm được thanh tịnh, lạc quan với mọi chuyện. Chúc mừng năm mới.

Bài viết

Phước Xuyên

Photo

Gia Giang

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ