Diễn viên Xuân Phúc x The Champion: Đam mê võ thuật từ nhỏ, muốn hướng tới hình tượng nghệ sĩ đa năng

Trước giờ lên đài The Champion, diễn viên Xuân Phúc cho biết anh nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình, đặc biệt là bà xã.

Bài viết Team Đời Sống
Chia sẻ

Xuân Phúc là một trong những diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Vốn gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, song nam diễn viên lại ít khi đảm nhận những vai diễn hành động. Đến với sân chơi The Champion, Xuân Phúc hy vọng rằng đây sẽ là bước đệm để anh đến gần hơn với khán giả, hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng, đặc biệt là hiện thực hóa ước mơ trở thành diễn viên phim hành động hàng đầu Việt Nam.

- Lý do gì khiến Xuân Phúc nhận lời mời tham gia The Champion?

Tôi nghĩ The Champion là một chương trình thú vị vì nó có liên quan đến nghề nghiệp của tôi. Võ thuật là một trong những đam mê của tôi từ xưa đến nay, bởi thế nên tôi không đắn đo mà nhận ngay lời mời từ chương trình. Lý do thứ hai là tôi rất mong muốn bản thân được học hỏi, được trải nghiệm và biết được thêm thật nhiều kiến thức về võ thuật, vì thế nên tôi nghĩ The Champion là một sự lựa chọn thích hợp.

- Có thể thấy anh tập luyện và tìm hiểu kỹ bộ môn boxing để chuẩn bị cho sân chơi The Champion lần này?

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã dành toàn bộ 100% sức lực cho chương trình lần này cũng như là buổi thi đấu sắp tới. Tôi tập luyện hầu hết các ngày trong tuần chỉ để mong đạt được phong độ tốt nhất, từ đó giành đai vô địch The Champion.

- Trong quá trình luyện tập boxing, Xuân Phúc chắc hẳn sẽ gặp những khó khăn nhất định đúng không?

Chắc chắn là có bởi vì những người mới tập luyện và tham gia boxing như tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là tôi chưa có bất cứ kinh nghiệm trong bộ môn này. Khó khăn thứ hai là về mặt thời gian, bản thân tôi là người làm trong giới giải trí, thế nên vừa sắp xếp thời gian đi làm, vừa phải sắp xếp thời gian để chăm lo cho gia đình con cái thì không hẳn là chuyện dễ. Không giống như những nghệ sĩ còn đang độc thân, tôi phải cân bằng giữa công việc với gia đình, tuy vậy tôi vẫn có được những khoảng thời gian nhất định cho boxing và tự tin bản thân đã chuẩn bị rất kỹ. Dù khó khăn đến cách mấy, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bằng thực lực của bản thân để thực hiện niềm đam mê bấy lâu nay.

- Anh hãy chia sẻ về cách giữ gìn vóc dáng cũng như lợi ích mà anh tham gia bộ môn boxing?

Điều này thì chắc chắn không thể nào bỏ qua vì trong suốt quá trình tôi tham gia chuẩn bị cho chương trình, tập luyện những giáo án của môn boxing đã được được những hiệu quả nhất định. Chỉ trong vòng 3 - 4 tháng, tôi đã giảm được gần 6 cân, một điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

- Giảm cân như vậy, thế chế độ ăn uống của anh có khác gì so với bình thường hay không?

Thật ra thì chế độ ăn cũng không khác bình thường gì mấy. Chỉ là giảm một chút tinh bột và giảm một chút cơm lại thôi. Ít ăn những đồ dầu mỡ, ăn 3 bữa một ngày cộng thêm ngày nào cũng duy trì tập luyện nó sẽ cho mình hiệu quả rất tốt, mình cũng đã đốt được một lượng mỡ khá là lớn nhờ chế độ ăn này kết hợp với việc luyện tập boxing chuẩn bị cho The Champion.

- Theo như anh chia sẽ thì luyện tập boxing cũng giúp ích cho sự nghiệp diễn suất của anh. Vậy mục tiêu của anh khi tham gia chương trình này là gì?

Mục tiêu của tôi khi tham gia chương trình là muốn thể hiện rõ hình ảnh của một người diễn viên đa năng, muốn mọi người biết đến Xuân Phúc nhiều hơn với hình ảnh là một người đam mê hành động võ thuật. Mục tiêu cuối cùng là muốn thể hiện bản thân, vượt qua chính mình trong những thử thách và đặc biệt là trong những trận đấu boxing sắp tới.

- Khi Xuân Phúc quyết định tham gia chương trình The Champion, bà xã của anh có ý kiến gì không? 

Tôi may mắn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình. Khi biết tin tôi tham gia chương trình, bà xã rất là ủng hộ bởi đây là chương trình mà bà xã tôi cảm thấy tôi hợp, là nơi để tôi thể hiện đam mê ấp ủ bất lâu nay. Tôi nghĩ chính điều này sẽ là động lực giúp tôi tỏa sáng trên sàn đấu boxing của The Champion.

- Thông điệp của anh khi tham gia chương trình là gì?

Thông điệp của tôi khi tham gia chương trình là dù có khó khăn, có thử thách đến mấy thì với thực lực của tôi, tôi sẽ cố gắng thực hiện bằng được những đam mê từ bấy lâu nay. Tôi từng có ước mơ sẽ trở thành một diễn viên hành động nổi tiếng của Việt Nam và hy vọng rằng The Champion sẽ là bệ phóng vững chức để tôi hiện thực hóa điều đó.

- Trước khi nhận lời mời tham gia The Champion, anh đã luyện tập boxing bao giờ chưa?

Trước đây tôi cũng từng tập qua nhưng chỉ tập sơ sơ thôi. Thông thường tôi chỉ tập với nhóm cascadeur để phục vụ cho việc diễn xuất. Còn để tập luyện chuyên sâu về boxing thì tôi chưa từng, đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên khi tham gia chương trình nào, tôi cũng đều cháy hết mình, mục tiêu của tôi tại The Champion không gì khác ngoài chiếc đai vô địch.

- Đam mê võ thuật từ nhỏ, thế Xuân Phúc đã từng thử sức ở những bộ môn nào rồi?

Tôi từng có khoảng thời gian ngắn tập sơ qua Kick boxing, Muay Thái, đây đều là những môn thể thao đòi hỏi sự đối kháng cao, tuy nhiên mỗi môn sẽ có những đòn thế riêng, và chúng hoàn toàn khác so với boxing.

- Đối thủ của anh trong trận đấu sắp tới là diễn viên Hiếu Nguyễn, một người khá thân thiết, anh nhận xét như thế nào về đối thủ?

Thật sự khi biết tin đối thủ của mình là một người anh em cực kỳ thân thiết thì tôi cảm thấy rất bất ngờ. Vui vì là thử thách đối với tôi nhưng cũng vừa là áp lực vì đối thủ của mình là anh Hiếu Nguyễn. Anh Hiếu Nguyễn tham gia phim hành động rất nhiều, anh ấy cũng là người rất là khoẻ khoắn, mạnh mẽ. Mà hai anh em lại chơi thân với nhau khi còn học chung trường sân khấu điện ảnh Hà Nội nữa, vậy nên đây là một thử thách rất lớn, không chỉ riêng tôi đâu mà cho cả anh Hiếu Nguyễn nữa.

- Nếu so sánh anh và Hiếu Nguyễn, anh nhận thấy mình có điểm nào vượt trội hơn?

Nếu nhận xét công tâm thì tôi thấy anh Hiếu Nguyễn là người có sức mạnh, các đòn đánh của anh ấy rất uy lực. Với bản thân tôi thì mặc dù không có những đòn đánh uy lực như Hiếu Nguyễn nhưng tôi nghĩ về cách duy chuyển của mình cũng như những đòn đánh kỹ thuật cũng có thể là một cách để khắc chế những đòn đánh rất mạnh của đối thủ.

- Anh tự tin chiến thắng bao nhiều phần trăm?

Tôi và Hiếu Nguyễn đều nghĩ rằng khi tham gia chương trình này sẽ dốc hết toàn lực, cháy hết mình và phần thắng thì sẽ là 50/50 bởi chưa lên sàn thì chưa biết được, mỗi người có mỗi điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chỉ khi lên sàn thi đấu, tiếng chuông trọng tài báo hiệu kết thúc thì mới biết được ai là người chiến thắng.

- Vậy đai vô địch có phải chăng là điều mà anh luôn nghĩ tới?

Khi tham gia bất cứ chương trình nào thì tôi cũng hy vọng có thể cháy hết mình, thế nhưng quan trọng hơn nữa chính là vượt qua thử thách, vượt qua chính bản thân, đó là điều mà tôi luôn hướng tới. Bên cạnh đó tôi muốn hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng, có thể thử sức ở nhiều thể loại, lĩnh vực sau The Champion.

- Chúc anh sẽ thi đấu thành công và có 9 phút bùng nổ trên sàn đấu boxing của The Champion!

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 là chương trình thực tế đầu tiên về võ thuật tại Việt Nam. The Champion lên sóng vào lúc 21g15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network. 

Bài viết

Team Đời Sống

Photo

Lợi Nguyễn

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ