Trương Quỳnh Anh: 'Tôi tham gia The Champion để hoàn thành ước mơ dang dở của bố'

Tập luyện để chuẩn bị cho The Champion, Trương Quỳnh Anh cho biết bản thân từng bị chảy máu, bầm dập.

Bài viết Team Đời Sống
Chia sẻ

Là một trong những nữ ca sĩ gắn liền với thế hệ 9X, Trương Quỳnh Anh vốn được "đóng đinh" với hình ảnh nữ tính. Song trong năm 2022, nữ ca sĩ quyết định làm mới hình tượng bằng cách tham gia boxing tại The Champion - Nhà vô địch 2021. Trước thềm lên sàn, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị với SAOstar.

- Lý do gì khiến chị quyết định tham gia The Champion - Nhà vô địch 2021?

Lúc đầu khi chương trình mời tôi đã không tin tưởng vào bản thân. Tuy tôi là một người yêu thích thể thao, thế nhưng tập luyện nâng cao sức khỏe là một chuyện, tập luyện tham gia thi đấu thì khó khăn hơn rất nhiều. Bộ môn boxing này là bộ môn yêu thích của bố tôi lúc trẻ, thế nhưng hiện tại bố tôi đã già rồi nên không thể theo đuổi được nữa, chính vì thế nên tôi muốn hoàn thành những gì còn dang dở của bố. 

Tôi cũng muốn thử sức xem bản thân mình làm được đến đâu, 30 tuổi rồi nên sức khỏe cũng đang yếu đi, vì vậy tôi muốn thử để xem sức bền và khả năng của mình như thế nào. Sau một thời gian tập luyện, tôi thấy boxing cũng khá phù hợp với mình nên quyết định tham gia thi đấu tại The Champion.

- Là diễn viên gắn liến với những vai diễn dịu dàng, chị có sợ khi tham gia thi đấu boxing sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh không?

Tôi sợ chứ, đôi ba lần đã bị chảy máu, bầm dập khắp người nhưng sau đó mình được sức khỏe tốt, rèn luyện được sự kiên nhẫn cho bản thân. Nhiều lúc tập luyện đến mức thở không nổi, tuy vậy mình vẫn đứng dậy và tiếp tục tập luyện được. 

- Chị đã từng tham gia bộ môn võ thuật nào trước boxing hay chưa?

Cách đây khá lâu tôi từng tập cascadeur để quay các cảnh trong phim võ thuật, tuy nhiên hai bộ môn này lại khác nhau hoàn toàn. Cascadeur là đánh với mục đích quay hình nên không trúng đòn nhiều. Còn boxing là phải thật, phải trúng đối thủ nên thời gian đầu tôi rất sợ, sợ đánh trúng đối thủ khiến đối phương bị tổn thương thì bản thân tôi có lẽ sẽ cảm thấy rất ngại (cười).

- Trong lúc tập luyện, chị gặp những khó khăn gì?

Khó khăn thì không nhiều nhưng tôi lại gặp vấn đề về thể lực, tuy tôi luyện tập thể thao thường xuyên nhưng bản thân thì lại là một người không có sức bền, mà môn này lại rất cần sức bền. 9 phút trên võ đài nhìn vào có thể đơn giản nhưng thời gian trôi qua với mình rất chậm, mình vừa phải canh né đối thủ, vừa canh thời cơ ra đòn khiến bản thân đôi khi cũng rất "căng não". Thế nên tôi hy vọng bản thân sẽ có đủ thể lực để trụ được ba hiệp đấu, thế là được.

- Lịch trình tập luyện của chị để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới như thế nào?

Những ngày bình thường tôi tập rất căng, tuy nhiên càng gần đến ngày thi đấu, tôi sẽ giảm cường độ lại để giữ thể lực. Tôi vẫn đi quay phim nên cũng tập nhẹ nhàng, điều độ. Cách đây ít hôm tôi đi tiêm vắc xin nên cánh tay khá đau, không đánh được, tôi mới trở lại tập luyện ít ngày gần đây nên thể lực có thể sẽ không tốt lắm so với khoảng thời gian tập thường xuyên trước đây.

- Khi tham gia boxing, gia đình hay người thân của chị có ý kiến gì không?

Ba tôi rất ủng hộ vì ba khá thích bộ môn này. Tôi hy vọng mình có thể giành chiến thắng để mang chiếc đai vô địch về cho ba. Trái ngược với ba, mẹ tôi lại không thích, mẹ nói rằng: "Mình tập để khỏe là được rồi chứ con lên đó đánh người ta làm gì? (cười to)". Thế nhưng mẹ đâu biết mình bị người ta đánh. Thế nên mỗi lần ba với tôi bàn chiến thuật thì mẹ đều tránh đi chỗ khác. Tuy không thích nhưng mẹ lại không phản đối tôi tham gia do bà nghĩ con gái cũng lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

- Liệu mục tiêu của chị là thay đổi hình ảnh, từ dịu dàng thành một Trương Quỳnh Anh mạnh mẽ, gai góc hơn để thử sức với các vai diễn mới?

Tôi chưa từng nghĩ việc chứng minh mình mạnh mẽ gai góc. Bản thân tôi nghĩ, bên trong mình như thế nào thì mình sẽ thể hiện ra bên ngoài như vậy. Tôi chỉ muốn thử sức ở một bộ môn mới xem mình làm được đến đâu, đổi khẩu vị cho khán giả. Bình thường khán giả sẽ thấy hình ảnh nhẹ nhàng của Trương Quỳnh Anh trên phim nên đây sẽ là một hoạt động khác để mọi người theo dõi chứ không phải chứng minh gì cả. Còn về phim ảnh, tôi rất thích các phim hành động, tuy nhiên lại chưa có vai diễn hành động nào để đời nên hy vọng sau khi tham gia The Champion, thể lực tốt hơn, tôi sẽ gặp được vai diễn mà bản thân mong muốn.

- Xã hội hiện nay có nhiều vấn đề tiêu cực, trong đó có bạo lực, là con gái tập võ sẽ là một lợi thế để bản thân hạn chế bị tấn công, chị nghĩ như nào về vấn đề này?

Đây là một lí do khiến tôi muốn rèn luyện sức khỏe vì không gì quan trọng bằng sức khỏe của mình cả, dù có rất nhiều tiền nhưng không có sức khỏe để tận hưởng thì cũng như không. Bên cạnh đó, việc tập boxing hay một vài thế võ cũng sẽ giúp mình tự vệ cũng như bảo vệ những người xung quanh. 

- Đối thủ sắp tới của chị là Diệp Bảo Ngọc, sở hữu ngoại hình nhỉnh hơn, liệu chị có ưu điểm gì để đánh bại Diệp Bảo Ngọc?

Ưu điểm lớn nhất của tôi là không bỏ cuộc, kiên cường, cố gắng hết mình. Vì tôi cũng chỉ mới gặp Diệp Bảo Ngọc ít lần thôi nên cũng không biết chị ấy thi đấu như thế nào. Bên cạnh đó thói quen của tôi là không so sánh bản thân với người khác vì mình biết, giới hạn của mình chỉ ở một mức nào đó, thế nên tôi chỉ biết cố gắng hết sức bản thân mình để trụ được ba hiệp trên sàn đấu, còn chuyện thắng thua tính sau. Tôi nghĩ rằng một khi đã cố gắng hết sức rồi thì dù có thắng hay thua, mình cũng không buồn và nuối tiếc. Nếu mình thắng thì tốt, còn nếu mình thua thì do đối thủ mạnh hơn mà thôi. Tôi không phải là người tự tạo áp lực cho bản thân, tôi chỉ biết cố gắng hết sức và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. 

- Trước thềm bước lên sàn đấu, Trương Quỳnh Anh có điều gì nhắn nhủ đến đối thủ Diệp Bảo Ngọc hay không?

Diệp Bảo Ngọc ơi, cố lên, hai chị em mình hãy cùng cố gắng để có một trận đấu thật là hay, thật đẹp chị nhé! 

- Cảm ơn chị Trương Quỳnh Anh về những chia sẻ thú vị. Chúc chị sẽ có một trận đấu thành công tại The Champion - Nhà vô địch 2021 nhé!

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 là chương trình thực tế đầu tiên về võ thuật tại Việt Nam. The Champion lên sóng vào lúc 21g15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network. 

Bài viết

Team Đời Sống

Photo

Lợi Nguyễn

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ