Tim: 'Tôi sẽ làm cho Quách Ngọc Ngoan rút lui như những đối thủ đã từng rút lui với anh ấy'

Chàng ca sĩ Tim ngày nào mong muốn thông qua The Champion sẽ mang đến cho khán giả những hình ảnh mới mẻ và tràn đầy năng lượng.

Bài viết Team Giải Trí
Chia sẻ

Tim là một trong những ca sĩ gắn liền với thế hệ 9X, gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào cùng ngoại hình điển trai, nam tính. Tham gia The Champion - Nhà vô địch 2021, Tim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả truyền hình những hình ảnh mới mẻ, đặc biệt là khi đối đầu với một đối thủ nặng ký như Quách Ngọc Ngoan.

- Lý do gì khiến Tim quyết định tham gia The Champion 2021?

Tôi muốn thử thách bản thân xem có thể vượt qua bộ môn này không. Khi nhận được lời mời, tôi nghĩ nghệ sĩ sẽ không đấu thật đâu, lên cũng sẽ có nhường hay diễn nhưng thật sự, bước lên sàn đấu là thể hiện hơn 100% năng lực của mình. Do đó tôi muốn thử thách bản thân mình là chính, tính cách của tôi luôn luôn muốn trải nghiệm những con đường mới. 

- Tim có tìm hiểu boxing hay một môn võ nào trước khi quyết định tham gia The Champion hay chưa?

Từ trước đến nay tôi chưa từng tập qua bộ môn boxing, trước đây tôi có tập qua bộ môn Judo, thật ra điểm chung giữa hai bộ môn này là tinh thần. Judo dùng nhu phòng thủ, boxing chủ yếu là sự tấn công điềm tĩnh, điểm chung duy nhất là ý chí, sự quyết tâm, không bỏ cuộc.

- Mất bao lâu để anh làm quen với bộ môn boxing này và xây dựng nền tảng thể lực?

Trong vòng 2 - 3 buổi tôi đã quen được đòn thế của boxing và mất 2 tuần để duy trì thể lực. Thật sự boxing tốn sức hơn Judo rất nhiều và để trụ được thì phải rèn luyện thể lực rất nhiều.

- Thế lịch tập luyện của anh dành cho boxing ra sao?

Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh để tập luyện để chuẩn bị cho 9 phút tại The Champion. Hiện tôi đánh giá thể lực của mình chỉ được 6 phần thôi, tôi tự tin có thể trụ được 3 hiệp, còn để đấu tốt và chiến thắng thì có lẽ tôi phải tập luyện nhiều hơn.

- Từng bị chấn thương ở khớp vai, khớp chân, thế bây giờ những chấn thương này đã hồi phục 100% chưa?

Chưa, trong một lần quay phim hành động tôi đã bị té ở tầng cao một lầu xuống khiến đầu gối bên phải bị giãn dây chằn, mất hơn 1 tháng để băng bó và điều trị. Đến bây giờ không thể lành lặn 100% mà chỉ được 70 - 80% nên bước chân không thể linh hoạt được. Còn vai thì nhẹ hơn, do bị trật khớp nên tôi phải cố gắng nhiều. Trên võ đài, huấn luyện viên Duy Nhất chia sẻ phải xem những khó khăn, nỗi đau là hư vô để mình vượt qua, xuống sàn đấu rồi thì những đau đớn ấy sẽ không còn.

- Boxing chủ yếu dùng tay, huấn luyện viên có hướng dẫn anh bài tập nào để khắc phục yếu điểm đó?

Huấn luyện viên Duy Nhất luyện cho tôi thể lực là chính vì khi lên sàn đấu, nếu tôi duy trì được thể lực và nhịp thở thì sẽ trụ được lâu hơn. Còn đòn đánh, đòn mạnh của tôi bên tay phải, tôi muốn dùng đòn đó để quyết định. 

- Đã lâu lắm rồi chưa thấy Tim có một sản phẩm "hot", phải chăng anh tham gia The Champion để khẳng định tên tuổi và làm mới bản thân?

Thật ra tôi tham gia The Champion không phải để làm "nóng" tên tuổi. Tôi muốn đặt mình vào một điều mới mẻ vì ngoài The Champion có nhiều chương trình mời tôi tham gia nhưng những chương trình đó liên quan đến diễn xuất, âm nhạc… Thời gian vừa qua tôi tập trung vào điện ảnh, để có một vai diễn, bộ phim để đời ghi dấu ấn thì cần có thời gian xây dựng, bồi đắp. Hiện tại bây giờ đang là thời gian để tôi bồi đắp, tham gia nhiều phim để khi đủ thời điểm rồi, nếu có duyên thì sẽ làm được một điều gì đó được khán giả ghi nhận. 

- Như vậy, việc tham gia The Champion sẽ là cơ hội tốt cho anh lột xác với hình ảnh mới?

Đó cũng là một ý hay. Thật ra trong nghệ thuật cần một duyên, nếu như dự định ban đầu đặt ra quá nhiều nếu như không đạt được thì sẽ hụt hẫng. Tham gia The Champion, tôi mong muốn thể hiện tinh thần hết mình trên sàn đấu và không bỏ cuộc.

- Đến với The Champion, anh có đặt ra cho bản thân mục tiêu gì đó hay chưa, giành được chiếc đai vô địch chẳng hạn?

Tham gia bất kỳ cuộc thi nào ai cũng muốn giành được mục tiêu do mình đặt ra, có người muốn trở thành người chiến thắng, riêng tôi, tôi muốn giành chiến thắng. Tôi dồn hết sức vào trận đấu này và mục tiêu lớn nhất của tôi là chiếc đai vô địch. 

- Đối thủ sắp tới của anh là Quách Ngọc Ngoan, anh nghĩ sao về đối thủ của mình?

Anh Quách Ngọc Ngoan tôi từng làm việc chung kha khá phim nên biết được phần nào tính cách, anh ấy có quyết tâm và độ lì, nó rất phù hợp với một võ sĩ. Tất cả mọi đối thủ tôi đều tôn trọng và dành sự dè chừng. Với anh Quách Ngọc Ngoan, tôi sẽ có một sự tính toán trong đòn đánh, phân bố thể lực, chiến thuật để đạt được kết quả tốt nhất.

- Cả hai có những kỷ niệm nào đáng nhớ, trong cuộc sống lẫn công việc không?

Bộ phim đầu tiên tôi có cơ hội hợp tác với Quách Ngọc Ngoan, lúc đó anh Ngoan là vai chính, vai của tôi là vai thứ. Sau một thời gian quay thì vai của tôi có đất diễn nhiều hơn và hầu như trở thành vai chính.

Có lẽ duyên nợ chúng tôi gặp nhau đều để đối đầu (cười). Dù vậy, chúng tôi vẫn vui vẻ, thoải mái với nhau ngoài cuộc sống. Tôi nghĩ rằng những phút sắp tới tại The Champion sẽ vô cùng thú vị và kịch tính.

- Tim nghĩ thế nào khi Quách Ngọc Ngoan đang được đánh giá nhỉnh hơn mình?

Mỗi người đều có thế mạnh riêng, tôi tự tin bản thân có sảy tay lớn, đặt lên bàn cân với anh Ngoan thì có lẽ 50 - 50. Trong boxing, sải tay rất quan trọng, tôi sẽ tạo khoảng cách với đối thủ, chờ thời cơ tung ra đòn quyết định, đó là ưu điểm đầu tiên. Thứ 2, tôi sẽ cố gắng dùng thể lực để duy trì trên sàn đấu. 

Boxing 3 phút trong cuộc sống đời thường rất ngắn nhưng trong boxing rất dài, nếu mình biết phân bổ ra thì mới duy trì được nhưng nếu dồn sức nhiều quá vào hiệp đầu thì sẽ bị đuối. 

Trước trận đấu nào đối thủ cũng sẽ đưa ra phát ngôn để thách thức, đưa đối thủ lên hay hạ đối thủ xuống. Tôi có nghe anh Ngoan phát biểu là đối thủ đánh với anh Ngoan đều rút lui. Tôi muốn nói là tôi đang chờ đợi sự bất ngờ của anh Quách Ngọc Ngoan và tôi tin chắc, tôi sẽ làm cho anh Ngoan rút lui như những đối thủ đã rút lui với anh ấy.

- Một slogan trước khi bước lên sàn đấu của The Champion? 

Không được quay đầu với bất kỳ đối thủ nào và chiến đấu hết mình!

- Cảm ơn Tim về những chia sẻ thú vị, chúc anh sẽ có 9 phút thi đấu bùng nổ và đạt được kết quả tốt nhất tại The Champion - Nhà vô địch 2021!

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 là chương trình thực tế đầu tiên về võ thuật tại Việt Nam. The Champion lên sóng vào lúc 21g15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network.

Bài viết

Team Giải Trí

Photo

Lợi Nguyễn

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ