Thiên Vương: 'Thời gian đầu tập boxing tôi chỉ có bò, lết chứ đi không nổi'

Thiên Vương đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá trình tập luyện boxing cho màn so găng tại The Champion.

Bài viết Xuân Kỳ
Chia sẻ

Thiên Vương được đông đảo khán giả biết đến là chàng ca sĩ điển trai trong nhóm nhạc đình đám MTV vào những năm 2000. Đây là nhóm nhạc từng được rất nhiều khán giả 8x, 9x yêu thích với các ca khúc nổi tiếng như Sóng tình, Rock Sài Gòn, Chuyện Nhỏ. Dù đã có hơn 20 năm tham gia nghệ thuật, tuy nhiên MTV cũng như Thiên Vương vẫn giữ được sự nổi tiếng, mà không phải nhóm nhạc nào ở Vbiz làm được.

Xem thêm: Những 'thước phim' chân thực đầy xúc cảm trong tập 2 The Champion

Mới đây, Thiên Vương cũng đã xác nhận trở thành "tay đấm" tại sàn đấu The Champion - Nhà vô địch 2021. Hãy cùng SAOstar nghe những chia sẻ của nam ca sĩ điển trai này trước khi bước lên sàn thi đấu nhé!

- Đâu là lý do mà anh quyết định ghi tên mình vào “đấu trường” The Champion?

Ban đầu khi nhận được lời mời của Cát Tiên Sa tôi khá đắn đo, vì trước giờ tôi không có tập boxing gì cả, cho nên cứ nghĩ bản thân không phù hợp. Tuy nhiên khi nói chuyện với bạn bè, được mọi người khuyên cứ tham gia cho vui để xem sức của mình tới đâu, có khác xa so với thời tuổi trẻ hay không thì tôi mới quyết định “liều” một phen.

- Boxing là một môn thể thao đòi hỏi sức lực khá nhiều, anh có gặp những khó khăn nào trong quá trình tập luyện?

Những ngày đầu bước vào tập boxing thật sự rất khó đối với tôi. Tôi bị ngợp vì lực tập quá lớn, lúc đó tôi chẳng khác gì bị sập nguồn, tập xong chỉ có bò, lết chứ không đi nổi. Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì cơ thể cũng thích ứng dần với cường độ nên cảm thấy khỏe hơn. Đặc biệt là bụng tôi cũng nhỏ lại rất nhiều, người cũng gọn hơn. Cách đây vài năm tôi nặng tới hơn 70kg, nhưng sau đó nhờ tập luyện thể thao thì xuống được 10kg, còn bây giờ khi biết đến bộ môn boxing thì chỉ trong một thời gian ngắn xuống được thêm 2kg nữa, nên thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Anh rút ra được những kinh nghiệm gì trong quá trình được huấn luyện viên hướng dẫn các bài tập?

Đầu tiên muốn tránh tổn thương phải đảm bảo kỹ thuật khi tập, huấn luyện viên đưa ra các bài tập phải nắm bắt kỹ và làm lại chuẩn xác vì nếu không sẽ gặp chấn thương. Tất nhiên trong thể thao việc bị chấn thương là chuyện bình thường nhưng khi tập luyện, thực hiện đúng kỹ thuật thì cũng đã tránh được chấn thương hơn 50%.

- Bản thân anh là một ca sĩ nhưng lại tham gia tập boxing và thi đấu, anh có sợ sẽ bị chấn thương ảnh hưởng đến công việc?

Với cường độ tập luyện nặng thì cũng có ảnh hưởng đôi chút đến công việc của tôi, chẳng hạn như lên sân khấu bị mất sức, không đủ sức để hát nên tôi phải cân bằng khá nhiều. Trong thời gian tham gia chương trình, tôi vẫn sẽ tập luyện với cường độ nặng để mang đến cho khán giả một trận đấu mỹ mãn nhất, rồi sau khi thi đấu xong, tôi vẫn tập luyện bộ môn này nhưng cường độ sẽ giảm đi đôi chút, chứ không bỏ bộ môn này.

- Anh phân bổ thời gian tập luyện boxing như thế nào?

Khoảng thời gian tôi bắt đầu tập luyện boxing là lúc Sài Gòn cũng đang bắt đầu bước vào thời điểm giãn cách. Trong thời gian đó, tôi tập luyện ở nhà, buổi sáng thì tập đến 11 giờ, sau đó nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục tập đến gần tối. Sau đó chơi với con cái rồi đi ngủ. Cứ như thế xoay tròn mỗi ngày. Chỉ sau khi Sài Gòn nới lỏng việc giãn cách thì tôi mới gặp trực tiếp các thành viên trong đội và huấn luyện viên để tập trực tiếp.

- Mục tiêu của anh khi đến với với chương trình The Champion là gì?

Nói đến boxing thì người ta sẽ nghĩ đến chuyện thắng thua, tuy nhiên nếu như tôi có thua thì cũng đã chiến thắng với bản thân mình. Tôi tham gia chương trình này là cũng đã vượt qua bản thân mình, vượt qua được nỗi sợ rất nhiều. Ban đầu tôi nghĩ sẽ không tham gia vì bản thân từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ đối kháng với bất kỳ ai, tuy nhiên sau khoảng thời gian thì tôi đã có suy nghĩ khác. Tôi xem một trận đấu boxing cũng là đánh dấu cho một chặng đường của bản thân trong cuộc đời.

- Anh có nghe qua đối thủ của mình tại The Champion chưa?

Đối thủ của tôi là một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Một người là nhạc sĩ, một người là ca sĩ thường sẽ kết hợp với nhau, người này sáng tác, còn người kia truyền tải tác phẩm đó đến khán giả, đó là sự cộng hưởng. Tuy nhiên trong chương trình này lại sắp xếp cả hai đấu với nhau, đó thật sự là một điều rất thú vị. Ngoài ra, theo như tôi biết đối thủ của mình có thể lực khá tốt, tập luyện thể thao rất nhiều, thể trạng cũng cao to nên khá “nặng ký” đối với tôi đó.

- Thông điệp mà anh gửi đến chương trình này là gì?

Đối với bản thân Vương thì ở nhà hay ra đường cũng đều có những chướng ngại. Vừa qua chướng ngại chung của chúng ta chính vì việc giãn cách, chính vì thế phải tạo niềm vui cho mình, tránh bị stress, trầm cảm. Bản thân tôi tập thể thao để tinh thần sảng khoái cũng như tạo ra những trò vui trên mạng xã hội, để những người bạn của mình cũng vui lây. Nó cũng là niềm vui của tôi, lúc nào cũng tạo một tinh thần lạc quan, để dễ dàng vượt qua được những khó khăn, chướng ngại nếu vô tình gặp phải.

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 lên sóng từ ngày 4/12/2021. Chương trình được phát sóng vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần lúc 21g15 trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network.

Bài viết

Xuân Kỳ

Photo

Gia Giang

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ