Diễn viên Quỳnh Nga: 'Nếu có 'con đường tắt thì sẽ không có chuyện tôi vẫn lận đận'

Tại buổi phỏng vấn với SAOstar, Quỳnh Nga đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của cô về chuyện làm nghề, tình trạng mối quan hệ hiện tại và một số vấn đề gây 'nhức nhối' được nhiều khán giả quan tâm hiện nay.

Bài viết Phương Vy
Chia sẻ

Quỳnh Nga sinh năm 1988, nhờ vai diễn "Cá sấu chúa" trong bộ phim Lập trình cho trái tim cô đã nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp người đẹp đã quyết định lên xe hoa cùng với Doãn Tuấn, tuy nhiên sau nhiều năm nữ diễn viên đã công khai chuyện ly hôn. Màn tái xuất làng giải trí của Quỳnh Nga chính là vai diễn Nhã đầy tranh cãi trong bộ phim Về nhà đi con, cho đến thời điểm hiện tại sự nghiệp của người đẹp đã bắt đầu khởi sắc thông qua bộ phim Sinh tửChồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ.

Vào một buổi chiều mùa thu tại Hà Nội, SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những tâm sự của Quỳnh Nga về hơn 10 năm "lăn lộn" trong làng giải trí. Đồng thời người đẹp đã chia sẻ về quan điểm của cô trong chuyện tình cảm lẫn một số vấn đề được nhiều người quan tâm tại thời điểm hiện tại.

Chào Quỳnh Nga, mới đây bộ phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ đã chính thức khép lại sau 40 tập phát sóng. Với vai diễn Minh Minh, chị còn điều gì tiếc nuối không?

- Tôi có nhiều điều tiếc nuối, vì nếu bộ phim dài hơn sẽ có rất nhiều phân đoạn hay được lên sóng mà không bị cắt. Còn về nhân vật Minh Minh, ở những diễn biến sau của bộ phim có một số đoạn rất thú vị. Khi bộ phim lên sóng, không chỉ riêng tôi mà còn có nhiều phân cảnh của anh chị em cũng bị cắt luôn để thời lượng phim chỉ còn 40 tập.

Trong những phần bị cắt, chị đặc biệt ấn tượng với phân cảnh nào?

- Có một cảnh tôi "mắng" vai Việt do anh Việt Anh thủ vai: "Tại sao anh lại đối xử với cái Giang (Lã Thanh Huyền thủ vai) như vậy". Sau đó Minh Minh đã bỏ ra ngoài và cảm thấy ấm ức cho Giang. Tiếp theo Minh Minh về nhà Giang và có hành động trách mắng cô bạn thân. Phản ứng của nhân vật tôi nghĩ bất cứ ai khi thấy bạn bị tổn thương sẽ đều như thế. Đó chính là cảnh bị cắt mà tôi nuối tiếc nhất.

Xuyên xuốt quá trình quay phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, chị có gặp khó khăn nào không?

- Tôi không gặp quá nhiều khó khăn, vì vai diễn Minh Minh không phải là vai chính. Có nhiều phân đoạn tôi được quay cùng với những người từng quen biết nên tôi đã có được sự tương tác nhất định với họ, đó chính là điểm thuận lợi.

Từng bị ghét trên màn ảnh vì nhân vật Nhã trong bộ phim Về nhà đi con, chị có lo những vai diễn "người thứ ba" sẽ “vận” vào cuộc đời mình không?

- Tôi nghĩ rằng vai diễn là vai diễn, còn đời là đời. Không thể nào nhập nhèm giữa hai thái cực đó được. Còn những người có suy nghĩ như vậy họ cần phải xem lại, vì diễn viên là người cần phải hóa thân vào rất nhiều. Nếu họ chỉ mãi đóng khung vào một dạng nhân vật, bản thân diễn viên là một người yêu nghề họ cũng sẽ không thích. Bất cứ ai cũng muốn là: "À mình được thể hiện vai này, vai kia". Khi tôi hóa thân vào nhân vật đấy, được mọi người xem và bình luận, khen chê là niềm vui của một diễn viên rồi. Còn đã là một diễn viên chân chính, khi làm việc họ sẽ rất rạch ròi giữa trong phim và đời thực. Không thể nào "biết luật mà phạm luật".

Mặc dù thời điểm đấy Quỳnh Nga biết có thể bị ghét, nhưng vẫn quyết tâm nhận vai Nhã đúng không?

- Thật ra tôi không nghĩ sẽ bị ghét như thế, tại vì thời điểm khi tôi bắt đầu quay bộ phim chưa nhận được nhiều phản hồi của khán giả. Ban đầu Về nhà đi con mới chiều khoảng 4, 5 tập hiệu ứng khán giả chưa nhiều. Nhưng khi bắt đầu chiếu những tập có sự xuất hiện của Nhã tôi nghĩ sẽ bị ghét khoảng 7, 8 phần. Nhưng tôi không ngờ khi chiếu lại bị ghét toàn phần.

Trong tương lai nếu tiếp tục có cơ hội thử sức một vai diễn thậm chí còn "phản diện" hơn Nhã, liệu Quỳnh Nga có nhận lời?

- Nếu vai diễn thật sự hay, khiến tôi thích thú và xứng đáng chắc chắn tôi sẽ nhận. Dù bị ghét hay được quý thì nhân vật đó cũng làm nên bộ phim thành công.

Thời gian gần đây, ngoài khả năng diễn xuất chị còn thường xuyên được khán giả nhớ đến vẻ bề ngoài xinh đẹp. Quỳnh Nga có lo lắng câu nói “bình hoa di động” vô tình sẽ bị gắn liền với chị trong tương lai không xa?

- Nếu được nghe câu "bình hoa di động", có nghĩa mọi người cũng thấy tôi xinh (cười). Tuy nhiên câu nói đó không quá quan trọng, vì nếu tôi diễn không hay thì không có đạo diễn nào dám giao cho tôi vào những vai diễn tiếp theo cả. Đơn giản chỉ là người ta thấy mình có sự tiến bộ nhất định trong diễn xuất mới muốn ngỏ lời. Không một đạo diễn nào dám giao "đứa con" cho một người diễn dở, đấy là điều chắc chắn. 

Nên khi nhận được vai diễn từ đạo diễn, ngoài nỗ lực diễn tốt hơn tôi còn phải trau dồi thêm kiến thức về diễn xuất, kịch bản. Đồng thời tôi luôn đầu tư cho vai diễn làm sao khác với vai diễn trước. Ví dụ như Minh Minh trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, khi mọi người xem sẽ không còn thấy bóng dáng nào của Nhã trong Về nhà đi con, khác hoàn toàn với Quỳnh Trinh trong Sinh tử. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu mỗi dạng nhân vật để có thể biến hóa tốt hơn.

Diễn viên Quỳnh Nga: 'Nếu có 'con đường tắt thì sẽ không có chuyện tôi vẫn lận đận' Ảnh 1

Tại thời điểm khi bắt đầu bước chân vào làng giải trí, chị có từng suy nghĩ sẽ tìm một “con đường tắt” để nổi tiếng nhanh hơn so với việc trở thành diễn viên và chứng tỏ thực lực với khán giả thông qua từng vai diễn?

- Nếu tìm được "con đường tắt", không hề có chuyện tôi vẫn lận đận trong mười mấy năm hoạt động nghệ thuật. Vì thứ nhất nếu một diễn viên ở miền Bắc hay miền Nam nói chung, nếu họ muốn đi lên bằng thực lực không ai sẽ đi "đường tắt" cả. Bản thân tôi cũng là một người đã trải qua, và chứng kiến nhiều bạn dùng khả năng diễn xuất để đi lên, nhưng đến giờ này họ vẫn lận đận trong con đường sự nghiệp. Tôi đã quay trở lại bằng vai diễn nhỏ trong một bộ phim, cố gắng đi lên từng bước một. Chứ tôi không hề đấu tranh để giành lấy việc này, việc kia. 

Có khi nào trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Nga từng tuyệt vọng vì lận đận đến mức muốn "làm liều" để trở nên nổi tiếng?

- Chắn chắn là không, nếu có suy nghĩ đấy tôi đã không ở ẩn. Vì một người có tư tưởng phải đấu tranh, giành giật sự nổi tiếng sẽ không ở ẩn trong vòng 10 năm như tôi đâu. Họ sẽ luôn phải làm nghề, nghĩ ra việc làm để khán giả luôn nhớ đến. Bản thân tôi không hề muốn đấu tranh, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người. Đơn giản chỉ có một ngày tôi từng suy nghĩ: "Tại sao mình yêu nghề như thế này mà lại không cống hiến". Đó cũng là một kỉ niệm đẹp để cho các con của tôi xem lại chẳng hạn, chứ để đến 40 50 tuổi chắc tôi chỉ có thể đóng vai cô, vai bà thôi. Đó chính là lí do khiến tôi muốn quay trở lại với diễn xuất, còn vai nào cũng không quan trọng, hay và phù hợp là được.

Cho đến thời điểm hiện tại, lí do nào khiến chị chưa có cơ hội nhận được vai chính?

- Có lẽ là do duyên thôi. Vì cái gì cũng cần thời gian trau dồi, bản thân tôi sau khi quay trở lại với màn ảnh nhỏ tôi cũng phải tự nhận rằng giống như lâu người ta không làm nghề sẽ bị mai một, muốn làm tốt phải làm đều và thường xuyên. Còn tôi cũng phải làm từ từ và sẽ tốt dần lên. Ví dụ như vai rất nhỏ trong Về nhà đi con, hoặc vai lớn hơn một chút trong Sinh tử. Cho đến Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tôi đã được trở thành vai thứ chính rồi. Dĩ nhiên ai làm diễn viên cũng mong nhận được vai chính, nhưng nó không quá quan trọng bằng việc bộ phim được nhiều khán giả đón nhận.

Cách đây khoảng 10 năm về trước, chị từng thử sức với vai trò ca sĩ. Phải chăng những tai tiếng, scandal khiến chị tạm dừng con đường ca hát hay không?

- Không phải, vì tôi nghĩ đến thời điểm tôi không còn sức để bon chen với các bạn trẻ nữa. Sân khấu ca nhạc là niềm đam mê lớn đối với tôi, nhưng sẽ ở một khoảng thời gian nhất định thôi. Tôi thấy lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi còn đủ sức để xông pha. Còn lúc tôi thấy mệt rồi, tôi cảm thấy đau đầu thì dừng lại. Vì mỗi lần quay một MV tốn năng lượng một cách kinh khủng, có thể tôi sẽ mất một vài năm để dồn tâm sức cho sản phẩm đó. Hiện tại tôi không còn đam mê với nghiệp hát nữa, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất hơn.

Trước khi được biết đến với phim truyền hình, Quỳnh Nga từng có thời gian làm “nàng thơ” của Khánh Phương, việc liên tục xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc của đàn anh nổi tiếng vào thời điểm đó, lại còn điển trai và sở hữu nhiều fangirl, ít nhiều Quỳnh Nga cũng từng rung động hay yêu đơn phương Khánh Phương đúng hay không?

- Đó là một khoảng thời gian khá vui, vì tôi còn trẻ và học hỏi được rất nhiều từ đàn anh. Tôi cũng có thể hiểu về việc làm nghề rõ hơn, vì khi tôi chập chững vào nghề có một người anh chỉ giáo. Trên công việc cả hai khá rõ ràng, còn về mặt tình cảm rất khó nói.

Cho đến nay chị đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Chị có từng nghĩ đến việc một lần nữa đi hát như trước đây?

- Chắn chắn là không, khi nào có hát cho vui. Chứ tôi không thể "bon chen" với các bạn trẻ. Vì tư duy làm nhạc của các bạn ấy sẽ khác với tôi trước đây, có thể tư duy của tôi cách đây 10 20 năm phù hợp với thời điểm đấy. Còn bây giờ tôi không thể nào vừa hát vừa rap nhưng các nghệ sĩ trẻ được, nó sai lắm. Đi hát cũng như đóng phim, nếu ngày nào luyện tập cũng sẽ tốt lên. Nhưng lâu lâu không luyện tập sẽ không cảm thấy tự tin, thì việc đi hát cũng như vậy thôi. 

Cụ thể "hát cho vui" của chị là hát cùng bạn bè hay ra MV kỉ niệm nào đó đúng không?

- Điều đó tôi chưa nghĩ tới, nhưng nếu có một chương trình của người chị, người bạn thân thiết mời tôi biểu diễn vì vui và mọi người yêu mến thì tôi sẽ nhận. Còn để bảo ra bài hát chắc là chưa, dù mua rất nhiều bài hát của ca nhạc sĩ nổi tiếng, rồi làm nhạc điên đảo. Nhưng sau đó tôi đã tạm gác lại và chưa có ý định quay trở lại.

Trong tương lai chị sẽ có dự định gì với những ca khúc trên?

- Hiện tại tôi chưa biết làm gì, tuy nhiên nếu tôi thấy bài hát của tôi mà có một bạn ca sĩ nào hát hợp tôi sẵn sàng tặng bạn ấy vì tôi đã mua rồi. Nghĩa là tôi cảm thấy ca khúc này phù hợp với họ, mà không hát thì rất uổng. 

Diễn viên Quỳnh Nga: 'Nếu có 'con đường tắt thì sẽ không có chuyện tôi vẫn lận đận' Ảnh 2

Trên mạng xã hội và ở ngoài đời dường như Quỳnh Nga là hai người khác nhau, đây có phải là khía cạnh chị chưa từng thể hiện đến khán giả? 

- Vì đó là cuộc sống riêng tư, tôi nghĩ nên giữ cho riêng bản thân và bạn bè. Mọi người có thể thấy ở trên mạng xã hội tôi không quá thoải mái được, vì dù sao sẽ có rất nhiều người "soi". Đối với những người từng gặp tôi, hoặc chỉ cần biết tôi thôi sẽ thấy khác hẳn. Ở ngoài đời tôi là người vui vẻ, hòa đồng và nghịch ngợm. Có lẽ đó là một nhân cách nào khác trong nhân vật Minh Minh tôi thủ vai mà khán giả chưa thấy. Nhiều người đã bảo tôi: "Ủa, không thấy em giống Minh Minh chút nào", tôi mới trêu đùa lại: "Tại vì không chơi với em đấy". Chẳng lẽ tôi lại cứ gò bản thân mãi, có một số người bảo: "Chảnh lắm, không nói chuyện đâu". Tôi mới nói: "Ôi chết rồi, đi ra đường không quen chẳng lẽ quay ra cười".

Mạng xã hội dường như là một “vùng đất tự do” để nghệ sĩ có thể tự tin thể hiện suy nghĩ của bản thân đến công chúng. Quan điểm của chị như thế nào về việc phát ngôn trên mạng xã hội? 

- Thật ra nghệ sĩ cũng là con người, họ cũng vui buồn giận hờn. Nhưng nghệ sĩ tôi nghĩ họ có nhiều người theo dõi và yêu mến. Tất cả hành động và lời nói của mình đều nên suy nghĩ thật kỹ, bởi vì một lời nói rất khó để thu lại được. Người ta có câu nói: "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", nên đừng để câu nói thấy lời nói của mình bị ảnh hưởng quá nhiều. Rõ ràng chúng tôi cũng có cảm xúc, nhưng chúng tôi phải biết quản lý cảm xúc của mình, để mọi người xem hoặc đọc không cảm thấy quá khó chịu. Với một người bình thường họ có thể nói tâm tư, tình cảm vu vơ nhưng nghệ sĩ thì không. Ví dụ nếu tôi bảo tôi buồn trên Facebook, ngay lập tức mọi người sẽ vào hỏi kiểu: "Ôi sao buồn thế; Bị làm sao à; Thất tình hay mất tiền gì đó...". Từ đó mọi người sẽ vẽ rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được.

Chị có từng sợ mạng xã hội, hoặc những bình luận ác ý từ phía anti-fan hay không? 

- Chắc chắn là có, giống như thời điểm bộ phim Về nhà đi con phát sóng có những phân đoạn của Nhã. Khi nhận về phản ứng mạnh mẽ của khán giả, tôi hơi "sốc". Tôi cảm thấy buồn vì mỗi tôi chưa đủ, mọi người còn làm phiền gia đình của tôi nữa. Chính vì thế tôi từng đăng một bài viết có nội dung: "Mọi người có thể mắng Nga, chửi Nga hoặc nói gì về Nga cũng sẽ nhận hết. Và mình cũng sẽ không đôi co làm gì cả, nhưng mọi người vào Facebook của người nhà, của bố mẹ và họ hàng để chửi bới mình cảm thấy điều đó rất tệ". Vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến họ hàng, vì người nhà mình không phải người trong cuộc, là người trong showbiz. Họ chỉ nghe được một câu ác ý sẽ thấy tổn thương vô cùng. Nhiều khi nghệ sĩ bắt buộc phải quen với việc đó, nên họ phải cố gắng chịu đựng. Một lời nói còn có thể chấp nhận được, nhưng 100 lời nói sẽ khiến người bình thường stress luôn. Nên đôi khi tôi thấy những lời nó thật sự có tính sát thương cao.

Tôi từng hơi choáng vì nhận những tin nhắn phản cảm, thậm chí có phần hơi thô tục. Đơn giản là những tin nhắn trêu chọc thôi, người ta nhắn vào khiến tôi cảm thấy: "Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại có những người họ rảnh rỗi vào nhắn tin như vậy?". Tôi đã đi hỏi bạn bè và được biết không phải chỉ riêng tôi, mọi người cũng gặp trường hợp tương tự. Còn bây giờ thì tôi chỉ biết lời đi thôi, chứ cũng không biết phải làm sao cả. Tất nhiên không phải đa số, vẫn có những người họ vào nói chuyện, hỏi han bình thường thì tôi sẽ trả lời. Ví dụ như có rất nhiều chị nhắn tôi hỏi kiểu: "Em ơi bộ này đẹp thế, em mua ở đâu đấy?", nếu tôi rảnh và biết chỗ vừa mua thì tôi sẽ trả lời. Nói chung các chị em muốn mua quần áo tôi sẽ cố gắng phản hồi, còn nếu không được thì tôi sẽ đăng story để chỉ cho mọi người chỗ mua đồ.

Diễn viên Quỳnh Nga: 'Nếu có 'con đường tắt thì sẽ không có chuyện tôi vẫn lận đận' Ảnh 3

Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhiều người phụ nữ thường sẽ mất niềm tin vào tình yêu, chị có rơi vào trạng thái đó không?

- Có một thời gian tôi từng cảm thấy không hẳn là mất niềm tin, đúng hơn là không muốn tin và yêu. Vì tôi sợ bị tổn thương, sợ đặt niềm tin vào không đúng chỗ. Nhưng bây giờ tôi có thời gian để bù đắp cho những tổn thương đó. Nếu có tình yêu mới tôi sẽ đón nhận, bởi vì tôi không khép mình và đóng cửa nữa. Tôi sẽ "mở cửa" từ từ, nhưng để bảo tôi mở ngay ra và yêu cuồng nhiệt thì chưa thể.

Trước đây khi trả lời với truyền thông, tôi từng đặt ra tiêu chí về bạn đời. Chắc có lẽ vì không có anh nào đáp ứng đủ nên không có ai dám tìm hiểu cả (cười). Nên hiện tại tôi đã "dẹp bỏ" hết rồi, vì vậy tôi mới trêu vì đặt tiêu chí trên mạng xã hội khiến mọi người suy nghĩ: "Chắc khó tính quá" nên thôi. Nếu giờ gặp một người hợp, đủ tình yêu và nhất định phải đang độc thân chắc chắn tôi sẽ tiến tới. Tất nhiên rồi, vì tôi đang độc thân nên phải tìm người như vậy để tìm hiểu được. Làm sao tôi có thể tìm hiểu một người có gia đình được.

Liệu không có con có phải là nguyên nhân khiến cả hai quyết định chia tay, ngoài những yếu tố khác?

- Không phải do yếu tố, mà trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều vấn đề. Tôi không hiểu tại sao vì thời điểm chúng tôi mới lấy nhau không hề thấy đó là vấn đề, nhưng đến khi ở với nhau chuyện đó chỉ là một vết nứt nhỏ thôi, tuy nhiên nó đã bị xé ra rất to từ trong cuộc sống đến chuyện gia đình rồi bắt đầy cãi cọ từ những điều nhỏ nhất. Có lẽ thời gian đầu tôi không để tâm, hoặc do khi đến với nhau chúng tôi đều là hai cá thể riêng biệt. Chuyện tôi ly hôn với chồng cũ không hề liên quan đến người thứ ba hay con cái. Chỉ đơn giản cả hai đã hết duyên, không thể ở bên cạnh nhau nữa thôi.

Cho đến thời điểm hiện tại Quỳnh Nga có thể chia sẻ về mối quan hệ giữa chị và chồng cũ?

- Chúng tôi không liên lạc, vì cả hai đều không có mối liên quan đến con cái. Thôi thì ai cũng có cuộc sống của người nấy, miễn là tôi chúc cho người ấy có cuộc sống riêng ổn nhất. Vì ví dụ những cặp đôi khác còn liên quan đến con, thì họ sẽ còn phải liên lạc với nhau. 

Sau nhiều năm khẳng định tên tuổi, bỗng dưng nếu sao nữ có chồng sự nghiệp sẽ bị chững lại vì phải lo lắng cho gia đình. Đây có phải là lí do khiến chị quyết định độc thân?

- Đó chỉ là một phần thôi, dĩ nhiên khi phụ nữ lập gia đình và có chồng con đấy sẽ là ưu tiên số 1. Tôi nghĩ đó là suy nghĩ chung của phụ nữ, bao giờ cũng sẽ ưu tiên gia đình vì đó là nơi mình sẽ gắn kết cả đời. Nên không thể nào vì công việc mà gạt điều đó sang một bên được. Thời điểm này việc lập gia đình đối với tôi không quá quan trọng, vì tôi đã từng kết hôn và tôi cũng không có ai để gọi là đi đến đâu cả. Tôi sẽ ưu tiên công việc và cuộc sống hơn.

Nếu gọi là "chưa đi đến đâu cả", phải chăng Quỳnh Nga đã có đối tượng đang theo đuổi?

- Tất nhiên là một người phụ nữ sẽ có người này người kia tìm hiểu, nhưng không phải là một mối quan hệ yêu đương. Tôi không hề muốn có một mối quan hệ mập mờ nào cả, nếu yêu đương thì sẽ là yêu đương, hoặc sẽ là đang tìm hiểu rồi đang yêu. Vậy thôi.

Diễn viên Quỳnh Nga: 'Nếu có 'con đường tắt thì sẽ không có chuyện tôi vẫn lận đận' Ảnh 4

Nếu sau này Quỳnh Nga quyết định gắn bó với ai đó, chị dự định sẽ che giấu hay công khai danh tính của người ấy tới khán giả?

- Điều này còn phải xem ý của đối phương như thế nào, vì tôi nghĩ đây là cuộc sống đời tư cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi lắm. Thật ra công khai cũng không vấn đề gì cả, nếu nhưng vì điều đó mà khiến cuộc sống bị xáo trộn thì cũng không cần công khai cho lắm. Nếu lúc đó cảm thấy thoải mái tôi sẽ chia sẻ, còn không thì sẽ giữ cho riêng mình.

Trong chuyện tình cảm, chị ưu tiên bạn trai trong ngành hay ngoài ngành hơn?

- Trước đây tôi từng kể muốn một người thông cảm, thấu hiểu cho công việc, biết chia sẻ và nhiều yếu tố khác... Sau khi báo chí đưa tin, bạn bè tôi mới trêu: "Bà ơi bà bao nhiêu tuổi rồi còn đưa ra một tiêu chí như thế, bà nói thế không có ai đến bên cạnh đâu nhá". Đến bây giờ tôi không hề có tiêu chí, qua trọng họ có đến được với tôi hay không thôi. Nhiều khi người ngoài showbiz sẽ ngại vì nghệ sĩ có thể đóng cảnh nóng với bạn diễn nam, họ có thể sẽ thấy không thoải mái lắm và "nóng mắt". Nhưng thật ra không có cái gì cả, hôn nhau xong là quên luôn vì không có tình cảm thật mà chỉ vì vai diễn thôi. Còn người trong ngành sẽ hiểu và thông cảm cho công việc của nhau, nhưng cả hai đi nhiều quá thì không có thời gian để chia sẻ với nhau nhiều. Nên có lẽ đây là một bài toán khó.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, mỗi khi gặp ý kiến ác ý hoặc “thị phi” chị sẽ có cách xử lý như thế nào?

- Ngày xưa khi tôi đọc bình luận ác ý tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ tôi sẽ suy nghĩ: "Tại sao lại có những bình luận đó". Nếu họ ghét tôi thì thôi bỏ qua để sang một bên, nhưng nếu họ chê đúng thì tôi phải tự nhìn nhận lại xem bản thân đã làm tốt chưa? Còn nếu tôi đã cố gắng nỗ lực thì sẽ không suy nghĩ, còn chưa thì phải làm tốt hơn. Sau đó mọi người sẽ nhìn nhận lại và nhận ra: "À, Quỳnh Nga đã có sự thay đổi".

Diễn viên Quỳnh Nga: 'Nếu có 'con đường tắt thì sẽ không có chuyện tôi vẫn lận đận' Ảnh 5

Quỳnh Nga nghĩ sao về việc một số nghệ sĩ sử dụng scandal để đánh bóng tên tuổi?

- Đối với những người tôi quen biết thì tôi chưa gặp ai như vậy, chỉ toàn là những chuyện "trên trời" bỗng nhiên rơi vào đầu họ thôi. Họ đều là những người hoạt động nghệ thuật chân chính, họ còn không hiểu tại sao họ lại có scandal cơ. Bản thân tôi cũng từng rất nhiều lần gặp phải trường hợp tương tự. Cảm giác khi bỗng nhiên gặp phải chuyện không hay rất khó chịu, bực bội vì tôi không hề muốn, tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình làm nghệ thuật như bao người khác. Có những scandal khiến tôi bị sang chấn tâm lý, khiến tôi rất mệt mỏi và không biết nên xử lý tình huống đó ra làm sao. Đối với tôi, việc dùng scandal để đánh bóng tên tuổi đó là điều không nên. Bởi vì nghệ sĩ làm nghệ thuật phải đi lên từ nghề mình đang theo đuổi.

Đối với bê bối đời tư, một số nghệ sĩ lựa chọn né tránh bằng cách ở ẩn và bất chấp việc bị nhiều khán giả chỉ trích để quay trở lại làng giải trí. Quan điểm của chị như thế nào về câu chuyện này?

- Mỗi người sẽ có một cách xử lý khủng hoảng truyền thông riêng, bản thân tôi sẽ không nói là việc này đúng việc kia sai. Vì quan điểm của mình chưa chắc đã là quan điểm đúng đối với người khác. Mỗi người khi xảy ra một câu chuyện nó sẽ khác nhau, ví dụ khủng hoảng truyền thông của họ là câu chuyện lớn thì rõ ràng họ có nói hay làm gì thời điểm đấy đều rất khó. Vậy nên họ có thể lựa chọn im lặng vào thời điểm đấy để suy nghĩ và họ kiểm điểm lại bản thân. Có những người lựa chọn nói ra sự việc đúng hay sai, phân trần cho bản thân họ. Đấy là quan điểm của mỗi người, chứ không phải của riêng ai là tôi sẽ phải khuyên họ ra sao. Dù sao tôi cũng không phải là thần tiên, một nhà thần thánh hóa hay nhà xử lý tình huống tài giỏi. Mỗi người sẽ có một cách xử lý riêng, còn tôi sẽ tôn trọng điều đó vì tôi không phải là họ, tôi cũng không trải qua thời điểm đó để biết phải làm gì.

Chị nghĩ sao về quan điểm “chân dài phải đi với đại gia”?

- Thật ra tôi chưa có đại gia bao giờ, nên tôi cũng không hiểu tại sao lại có câu nói này. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản những người gọi là "đại gia" ít nhất họ đã có học thức, địa vị trong xã hội nên họ cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ xinh đẹp, tương xứng. Tôi nghĩ rằng họ đều đã có "sỏi" trong đầu hết rồi, họ yêu ai hay làm gì đều có quan điểm riêng. Việc họ yêu không xấu, cái mục đích yêu mới có thể xấu mà thôi. Chứ tình yêu từ xưa đến giờ chưa bao giờ xấu nếu họ thật lòng.

Diễn viên Quỳnh Nga: 'Nếu có 'con đường tắt thì sẽ không có chuyện tôi vẫn lận đận' Ảnh 6

Nếu như chị vô tình vướng vào một mối quan hệ mà ở đó chị trở thành người thứ 3, phá vỡ hạnh phúc của một gia đình chị sẽ xử lý như thế nào?

- Không, bây giờ yêu đương cần phải rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ không thể nào "vô tình" được. Vì bây giờ cuộc sống, xã hội này ở Việt Nam rất nhỏ, và những mối quan hệ đó rất dễ để kiểm chứng việc họ có độc thân hay không. Mình sẽ phải là người tỉnh táo trong tất cả mối quan hệ nào thôi, ví dụ như "Bây giờ anh muốn yêu tôi, hay tôi muốn yêu anh hay chúng ta chỉ cần muốn tìm hiểu nhau thôi", trước hết ngoài việc mình hỏi đối phương thì cũng phải xem bạn bè và đời tư của họ ra sao. Làm sao có thể nghe người ta nói là mình có thể tin được. Vì mình có não mà, đâu phải người không có não đâu để nghe lời. 

Tôi không phải là cô gái tuổi teen, tôi đã từng trải và có ít nhất một khoảng thời gian yêu đương và từng có một cuộc hôn nhân rồi. Cho nên bản thân tôi khi đến với một ai, không chỉ tìm hiểu về đối phương mà còn để tâm đến những người xung quanh. Điều này sẽ khiến tôi biết họ đang có mối quan hệ như thế nào, còn rõ ràng là nếu nói "Ôi anh nói gì em cũng tin hết" thì người đó nên tự xem lại bản thân. Nếu "chẳng may" là người thứ 3, khi tôi biết chắc chắn sẽ chấm dứt mối quan hệ đó ngay. Tôi không thể nào biết mà vẫn cố tiếp tục được, vậy là tôi sai hoàn toàn rồi. Còn khi trong mối quan hệ, rõ ràng luôn phải là hai người yêu nhau, ví dụ như anh A yêu cô B chứ không thể nào tôi biến thành cô C để chen vào mối quan hệ nào khác. Tự tôi sẽ làm tôi sai và làm cho người khách chỉ trích. Đơn giản là như vậy.

5 năm tới đây, chị mong muốn bản thân sẽ trở thành một người như thế nào?

- Nếu như 5, 10 năm trước tôi sẽ có một câu trả lời chính xác. Nhưng khi đến thời điểm này tôi nghĩ bản thân đã đủ chín chắn vì tôi đã là một người phụ nữ rồi. 5 năm tới đây tôi vẫn là tôi mà thôi, vì toi đã có một suy nghĩ, công việc và kinh nghiệm nhất định trong cuộc sống. Thì hãy cứ là tôi như bây giờ thôi.

Những dự án của chị trong những tháng cuối cùng của năm 2022 cũng như năm 2023 tới là gì, tiếp tục phim ảnh hay lấn sân sang một lĩnh vực nào khác?

- Từ giờ đến cuối năm nay là thời điểm để tôi nới lỏng bản thân sau một khoảng thời gian đóng phim. Tôi muốn tái tạo lại năng lượng để sang năm tôi có cơ hội nhận bộ phim nào đấy thì tôi sẽ hóa thân thành một nhân vật mới. Ngoài ra, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của bản thân. Cho đến nay, nếu không đóng phim thì tôi sẽ không quá bận rộn, nhưng lại có rất nhiều cần tôi làm cho thật tốt. Còn cuối năm một bộ phim ở trong Sài Gòn có sự tham gia của tôi sẽ được phát hành, dự án này vừa mới quay xong. Còn sang năm mới, khi nào phim ảnh đến thì là duyên đến, sẽ không thể nào có một quá trình được.

- Cảm ơn Quỳnh Nga về những chia sẻ trên!

Bài viết

Phương Vy

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ