Nguyên Thảo: 'Tham gia cuộc thi sắc đẹp là quyết định to gan với tôi'

Nguyên Thảo cho biết, để có được thành công và những quyết định táo bạo như ngày hôm nay tất cả đều nhờ sự ủng hộ của khán giả dành cho cô.

Bài viết Thúy Ngọc
Chia sẻ

Nguyên Thảo được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim ăn khách như: Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử, Dân chơi không sợ con rơi và đảm nhận vai "Ba Lùi" trong web drama ăn khách Gia đình cục súc,… Với lối diễn hài hước, tự nhiên, Nguyên Thảo luôn khiến khán giả ấn tượng mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh. 

Nguyên Thảo thường xây dựng hình tượng một cô gái xấu xí và có phần "lầy lội". Cô không ngại làm xấu mình để vào những vai "dị" như thế. Mới đây, Nguyên Thảo bất ngờ "đá sân" sang sân chơi sắc đẹp khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Bản thân Nguyên Thảo cho biết đây là quyết định táo bạo, to gan với cô. Cô thừa nhận bản thân như "tấm chiếu mới" trong lĩnh vực này. Lần đầu tiên thử sức ở sân chơi sắc đẹp, Nguyên Thảo đã tự tin 100% để "chiến đấu hết mình" trong cuộc thi lần này.

SAOstar đã có cuộc trò chuyện với Nguyên Thảo cùng lắng nghe cô tâm sự về quan điểm làm nghề cũng như sự bứt phá, làm mới bản thân trong con đường nghệ thuật sắp tới của cô gái trẻ đầy tài năng này.

Nguyên Thảo: 'Tham gia cuộc thi sắc đẹp là quyết định to gan với tôi' Ảnh 1

- Là gương mặt điện ảnh được khán giả biết tới qua hàng loạt phim bom tấn. Vậy lý do gì khiến Nguyên Thảo thử sức mình ở sân chơi sắc đẹp?

Trước đây, tôi được biết với vai trò diễn viên, nhưng để nói sự nổi bật hay được nhiều khán giả biết đến thì thật sự chưa nhiều. Quyết định tham gia một cuộc thi sắc đẹp là một quyết định bất ngờ, có phần "to gan" đối với tôi. Nhưng vì quá thích thú với nguồn năng lượng của Miss Grand, cũng như thấy mình đáp ứng đủ các yêu cầu do ban tổ chức đưa ra nên tôi đã bạo dạn đăng ký tham gia.

- Bạn có đặt ra thứ hạng nào cho bản thân ở Miss Grand Vietnam 2022? Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm về bản thân mình trong cuộc thi này?

Đã vào cuộc thi, tất nhiên là tôi hay bất kì cô gái nào tham gia cuộc thi cũng đặt cho mình mục tiêu là chiếc vương miện danh giá. Khi mới có dự định tham gia Miss Grand Vietnam 2022, tôi chỉ tự tin khoảng 50%, nhưng nhờ những ngày qua nhận được sự ủng hộ, yêu mến và động viên từ rất nhiều anh chị em đồng nghiệp, bạn bè và cả các bạn khán giả, tôi đã tự tin 100% để "chiến hết máu" trong cuộc thi lần này.

- Nguyên Thảo có áp lực về "sức nặng" của chiếc vương Miss Grand Vietnam 2022?

Thật ra tôi cũng chưa được đội vương miện bao giờ nên chưa biết cảm giác đó (cười). Nhưng tôi đã, vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho mình mọi kỹ năng cần thiết, một tâm thế vững vàng, một cái đầu tỉnh táo, một trái tim đầy máu lửa để có thể đội lên đầu một chiếc vương miện bất kỳ lúc nào.

Nguyên Thảo: 'Tham gia cuộc thi sắc đẹp là quyết định to gan với tôi' Ảnh 2

- Các thí sinh ở trong các cuộc thi sắc đẹp những năm gần đầy không chỉ đẹp về nhan sắc, hình thể, giỏi trình diễn mà còn được ví là những chiếc "máy nói". Bạn thấy mình còn thiếu gì để chinh phục cuộc thi sắp tới?

Nhìn qua những hồ sơ được ban tổ chức đăng tải, tôi cũng phải thừa nhận là các thí sinh năm nay điều là những thí sinh mạnh, dày dặn kinh nghiệm trong các cuộc thi nhan sắc. Tôi như là một "tấm chiếu mới, chưa trải" bao giờ trong lĩnh vực này. 

Còn điều làm tôi hơi lo lắng là khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Theo tôi được biết trong các cuộc thi, dì Dung từng nói "tiếng mẹ đẻ vẫn là quan trọng nhất". Chính điều này đã khiến tôi có phần yên tâm hơn về việc đáp ứng tiêu chí cuộc thi. Nhưng không vì thế mà tôi lại chủ quan, mình vẫn luôn tiếp tục rèn luyện thêm để đó không còn là điểm yếu của mình nữa.

- Phản ứng của khán giả ra sao khi biết tin Nguyên Thảo tham gia Miss Grand Vietnam 2022?

Khi thông tin Nguyên Thảo tham gia Miss Grand Vietnam 2022 được công bố thì mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ, động viên từ các khán giả, cũng như các anh chị em đồng nghiệp. Tôi thực sự hạnh phúc, biết ơn khi mọi người dành tình cảm cho nhiều đến vậy. Mong trong suốt chặng đường dài phía trước, mãi có sự ủng hộ, động viên của những người yêu quý. 

- Vậy còn gia đình thì sao, mọi người có ủng hộ bạn trong quyết định này? 

Thật ra gia đình tôi không biết quá nhiều về lĩnh vực nghệ thuật, nên việc tôi tham gia một cuộc thi Hoa hậu khiến người thân rất ngạc nhiên, đúng kiểu bất ngờ chưa. Ngoài mặt thì có phần "dè bỉu" khi nghe con gái đi thi sắc đẹp vì không nghĩ con mình có đủ khả năng, nhưng mà lòng vẫn đầy lo lắng, âm thầm động viên rất nhiều. May mắn là khi thấy tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều người, gia đình mình đã an tâm hơn. 

Nguyên Thảo: 'Tham gia cuộc thi sắc đẹp là quyết định to gan với tôi' Ảnh 3

- Dường như Nguyên Thảo đang muốn bản thân bước ra ngoài vùng an toàn. Phải chăng bạn là con người ưa mạo hiểm, thích khám phá?

Đúng, tôi có tự nhận mình có tính cách ưa thích sự mạo hiểm, táo bạo. Đặc biệt, tính cách nổi bật nhất trong tôi đó chính là luôn thích sự mới lạ, không thích đi theo lối mòn hay một quy tắc nào đó đã lỗi thời.

- Tại đấu trường sắc đẹp, bạn muốn gửi gắm thông điệp gì của bản thân tới khán giả?

Tôi muốn mang đến cho khán giả một nguồn năng lượng tích cực và lạc quan nhất khi nhìn vào mình. Cuộc sống của chúng ta đã có quá nhiều điều tiêu cực xung quanh, nên hãy lạc quan nhìn nhận một sự việc cũng như đánh giá nó theo một cách tích cực hơn. Khi đó, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn "dễ thở" và bình yên hơn rất nhiều. Đó cũng là cách tôi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống.

-  Là một trong những cá nhân đại diện cho người phụ nữ hiện đại dám bứt phá khỏi khuôn khổ, bạn nghĩ đâu là những điều tiên quyết phụ nữ “phải” có nếu muốn đạt được ước mơ của mình?

Tôi nghĩ đó là sự tự tin! Bạn phải hiểu rõ bản thân mình, hiểu ưu điểm của bạn là gì để phát huy, biết khuyết điểm để khắc phục. Quan trọng là bạn không được lấy ưu điểm của người khác so sánh với khuyết điểm của bản thân mình, điều đó giết chết chính mình, đánh mất bản thân và sự tự tin của mình.

Nguyên Thảo: 'Tham gia cuộc thi sắc đẹp là quyết định to gan với tôi' Ảnh 4

- Phụ nữ Việt Nam đang nỗ lực hướng tới vẻ đẹp hài hòa dù rằng vẫn có nhiều ý kiến khá bảo thủ về tiêu chuẩn của một người đẹp. Bạn nghĩ rằng bản thân sẽ làm gì để vẻ đẹp của mình được tôn vinh đúng bản sắc?

Tôi yêu dòng máu Việt chảy trong huyết quản của mình, yêu nét đẹp Việt của mình và luôn mong muốn đó sẽ là một nét đẹp thuần Việt. Để khi ra quốc tế, bạn bè có thể nhìn ra: "À, đây là người Việt Nam, người Việt Nam thật đẹp!", chứ không phải theo một chuẩn mực nét đẹp nào đó bão hòa. 

- Bạn nghĩ sao khi khán giả hay gọi mình là "bản sao của Thu Trang"?

Chắc mọi người đang nhắc đến một nhân vật trong phim "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử". Trong phim Thảo có đóng vai "chị 13 fake" nên sau khi phim được phát hành, mọi người xem phim xong lấy các biệt danh này và gọi mình là bản sao của chị Thu Trang. Nhưng thực chất, về tính cách hay ngoại hình thì Thảo… "trớt quớt", không có giống chị Trang luôn.

- Trong các lần xuất hiện với vai trò diễn viên hài, Nguyên Thảo thường xây dựng hình tượng một cô gái xấu xí và có phần "lầy lội". Nguyên Thảo có ngại khi tự làm xấu mình như vậy?

Nói thật tôi hoàn toàn không ngại khi hóa thân vào các vai diễn có phần hơi lầy lội, ngoại hình có không được đẹp mắt người xem. Thảo luôn mong muốn được thử thách bản thân với những tạo hình mới. Nghĩ mà xem, hóa thân trong phim quá xấu đến mức các khán giả thấy mình ngoài đời phải ngạc nhiên, ngã ngửa thì vai diễn quá thành công rồi.

- Bạn nghĩ đâu là yếu tố riêng để tạo một thương hiệu Nguyên Thảo khiến khán giả nhớ đến như ngày hôm nay?

Có lẽ là những vai diễn có phần hơi "tệ nạn", những vai tưng tửng. Chính sự lăn xả trong từng vai diễn của Thảo đã phần nào được khán giả yêu quý. Đây cũng là động lực giúp Thảo vững tin trên con đường này.

Nguyên Thảo: 'Tham gia cuộc thi sắc đẹp là quyết định to gan với tôi' Ảnh 5

- Nhìn lại quá trình hoạt động nghệ thuật của bản thân, đâu là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình?

Để nói về những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, đầu tiên không thể nhắc đến vai diễn Ba lùi trong năm 2021. Đến giờ mọi người nhớ về tôi, vẫn đi kèm với tên nhân vật trong phim. Hay khi gặp ở ngoài đời, lúc mình làm gì đó hài hài bựa bựa một tí thì mọi người hay trêu tôi là "ba lùi nhập". 

Và giờ đây năm 2022, việc tham gia Miss Grand Vietnam là một cột mốc mới. Hành trình sẽ còn dài, mình không dám nói trước điều gì nhưng mình tin đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Nguyên Thảo.

- Để có được quả ngọt thì chắc hẳn phải trải qua không ít chông gai. Trong hành trình đấy, khó khăn lớn nhất mà Nguyên Thảo gặp phải là gì? Những lúc như thế đã bao giờ bạn thấy chông chênh, mất phương hướng và nghĩ đến việc bỏ nghề?

Khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp của mình là thiếu cơ hội. Tôi không quá may mắn khi có ít cơ hội được thể hiện bản thân mình. Nhưng chưa bao giờ trong khoảng thời gian bắt đầu đến tận giờ phút này mình có ý định từ bỏ. Bởi, tôi luôn tin nếu mình cố gắng không ngừng nghỉ, đến một ngày mình sẽ có nhiều cơ hội được đưa đến, dần dần được công nhận và biết đến.

- Nếu không làm diễn viên, bạn nghĩ mình sẽ làm việc gì khác? Ngoài khả năng diễn xuất, Nguyên Thảo còn có tài lẻ nào khác?

Nếu như không làm diễn viên, thật sự khó đoán được mình sẽ làm một công việc gì khác. Ai mà biết đâu đó, có thể giờ đi làm công nhân xí nghiệp không chừng. Mà mọi người nếu theo dõi tôi thì cũng biết rồi đó, mình rất thích làm bánh, cũng hay làm bánh cho mọi người ăn và cũng được khen là ngon. 

- Nguyên Thảo có đặt cho mình mục tiêu khoảng thời gian nào sẽ lập gia đình? Sau khi lập gia đình bạn vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chứ?

Tôi mong muốn lập gia đình khi mình đã có sự nghiệp ổn định cũng như vững vàng về kinh tế. Trước hết, tôi mong muốn chăm sóc, mang đến cho ba mẹ nhiều điều tốt hơn rồi sau đó sẽ tính đến chuyện lập gia đình. Cơ mà ai mà tính cho nổi cơ chứ, sẽ cố gắng trước 35 tuổi (cười). Tất nhiên đâu ai lấy chồng mà bỏ cuộc chơi được, tôi vẫn theo con đường nghệ thuật nha.

Nguyên Thảo: 'Tham gia cuộc thi sắc đẹp là quyết định to gan với tôi' Ảnh 6

- Bạn có phải là người cầu toàn. Quan điểm làm nghề của bạn là gì? Bạn nghĩ sao về việc tạo scandal để nổi tiếng?

Tôi không phải là người cầu toàn vì mình biết không điều gì là hoàn hảo, tốt nhất nên làm mọi việc ở mức gần như hoàn hảo. Quan điểm làm nghề của tôi là nỗ lực học hỏi, chuyên nghiệp, giữ đạo đức nghề nghiệp. Tôi cũng không đồng tình về việc tạo scandal để làm bước đệm cho sự nghiệp, vì vô tình tạo ra một môi trường nghệ thuật không trong sạch. Với tôi, nghệ thuật là một gì đó rất thiêng liêng. Tôi luôn mong không ai làm vấy bẩn và cố giữ cho nó "thật đẹp". 

- Ở thời điểm này, điều gì khiến Nguyên Thảo tự hào nhất?

Điều tôi tự hào nhất đến thời điểm hiện tại là tình yêu thương mà mọi người dành cho mình! Thực sự không có gì quý giá hơn, không có gì có thể so sánh!

- Đâu là những dự định tiếp theo mà bạn đang ấp ủ thực hiện trong thời gian tới? 

Dự định sắp tới tôi vẫn sẽ mong muốn đưa đến khán giả những vai diễn mới lạ hơn, thú vị hơn. Sẽ có những dự án thú vị, mong mọi người đón chờ! 

Cảm ơn Nguyên Thảo với những chia sẻ trên!

Bài viết

Thúy Ngọc

Photo

Ảnh: NVCC

Thiết kế

Yến Võ

Chia sẻ