Hùng Phạm x The Champion: 'Với tôi, boxing là một bộ môn nghệ thuật'

'Nam thần' Hùng Phạm sẽ đem đến sàn đấu The Champion một hình ảnh mới lạ của bản thân so với hình tượng trước đây.

Bài viết Phương Vy
Chia sẻ

Hùng Phạm là nam người mẫu, diễn viên sở hữu diện mạo điển trai và nụ cười đầy cuốn hút. Năm 2018 anh đã tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018 và giành giải Bạc. Sau một thời anh chàng bắt đầu bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ 7 và nhận được sự công nhận từ khán giả về khả năng nhập vai tròn trịa. Sắp tới tại tập 14 The Champion, Hùng Phạm sẽ tham gia một màn so găng với người bạn thân thiết là Gi A Nguyễn. 

- Cảm xúc của Hùng Phạm như thế nào trước khi bước lên sàn đấu? 

Để nói về cảm xúc hiện tại của mình thì khá lo lắng. Bên cạnh đó thì mình cũng rất là vui vì được đồng hành cùng với chương trình. Những cảm giác mà từ rất lâu rồi mình chưa được trải nghiệm, nên hôm nay mình như được trẻ lại. Hùng cảm thấy rất vui và hào hứng.

Hùng Phạm x The Champion: 'Với tôi, boxing là một bộ môn nghệ thuật' Ảnh 1

- Anh có thể chia sẻ về quá trình luyện tập để chuẩn bị cho 9 phút sắp tới tại The Champion?

Quá trình tập luyện riêng của mình khá gian nan. Lúc đầu thì mình tập MMA, nhưng sau đó vì nó quá nguy hiểm, nên đã chuyển qua tập boxing. Mình duy trì tập luyện khoảng hơn 2 tháng. Khi tập boxing khiến mình phải “wow” vì cảm giác khác hoàn toàn lúc mình tập gym. Nó trái ngược hoàn toàn khi tập võ, tập võ là cảm giác khoảng thời gian nghỉ chỉ có 1 phút đến 1 phút rưỡi, 2 phút. Còn tập gym thì mình sẽ có thời gian thở và tịnh tâm nghỉ ngơi. Nhờ tập luyện boxing nên thể lực và sự hiếu chiến của mình cũng tăng lên. Mình cũng cảm thấy bản thân trầm tính hơn vì khi tham gia tập võ thấy nhiều người giỏi hơn, và mình chỉ là một hạt cát nhỏ. Đó là lý do mà tại sao mình bỏ qua cái tôi, sự ngông ngênh và trở nên điềm tĩnh hơn. 

Hùng Phạm x The Champion: 'Với tôi, boxing là một bộ môn nghệ thuật' Ảnh 2

- Thường các nghệ sĩ khi tham gia các môn võ hoặc các môn đối kháng như boxing sẽ sợ ảnh hưởng tới diện mạo trong quá trình luyện tập bởi những cú đấm. Hùng Phạm khi luyện tập boxing có sợ điều đó không?

Thật ra khi mình luyện tập boxing không sợ vì mình cũng không làm răng và mũi. Cho nên mình cũng khá thoải mái, ngoài ra chương trình đã có đồ bảo hộ cho diễn viên và những người tham gia rất kỹ lưỡng và chu đáo. Nên nếu lỡ có bị đấm trúng thì sát thương cũng giảm đi nhiều. (cười)

- Thông thường những môn boxing chuyên về đối kháng , nhiều người sẽ nhìn nhận đó là môn thể thao mang tính khốc liệt. Bản thân anh là một người nghệ sĩ, anh đã trải nghiệm bộ môn boxing thì  anh có suy nghĩ như thế nào về quan điểm này?

Hồi mình học cấp 2, cấp 3 thì đối với mình boxing là một môn nghệ thuật. Tại vì nói là boxing vậy thôi, chứ lên mà quơ tay quơ chân là đấm loạn hết. Nhưng mà khi tập bộ môn này mình phải đồng ý nó là một nghệ thuật. Vì khi mình tấn công đối phương, họ sẽ né, cái cảm giác mà người ta né nó khác với cảm giác mà còn nhỏ mình ôm đầu núp. Mình nghĩ là để thực hiện nhuần nhuyễn các động tác đó cần phải tập luyện rất nhiều. Đó cũng là nghệ thuật né tránh và di chuyển, hơn hết đó là nghệ thuật bình tĩnh.

Hùng Phạm x The Champion: 'Với tôi, boxing là một bộ môn nghệ thuật' Ảnh 3

- Tính đến thời điểm hiện tại chắc chắn Hùng Phạm ít nhiều cũng đã biết tới đối thủ của mình, anh nghĩ sao về đối phương?

Để mà nói về đối thủ sắp tới, theo mình được biết là bạn Gi A là một diễn viên, đồng thời trước đây là một Vận động viên. Cho nên mình cảm thấy khá lo lắng, đồng thời mình cũng cảm thấy rất vui vì chương trình đã sắp xếp cho mình một đối thủ nặng ký, giúp bản thân mình bộc lộ khả năng. Đây là đối thủ nặng ký thật sự và  là một thử thách với mình tại chương trình.

- Để chuẩn bị cho trận đấu với Gi A sắp tới, anh đã chuẩn bị những gì về chiến lược, sức khỏe và thể lực?

Mình phải chia sẻ thật lòng với mọi người là khi mình tập hai tháng sẽ có những đòn trap, né và móc. Khi mình tập theo lý thuyết nó là như vậy, nhưng khi mình đấu tập với nhau mọi thứ  là con số 0. Tất cả những gì trên sân khấu là sự phản ứng hết, không hề có sự chuẩn bị hoặc tập luyện bất kỳ điều gì. Để nói về sự chuẩn bị thì mình nghĩ tự tin là yếu tố cần. Quan trọng là thể lực, mình sẽ tập luyện thể lực nhiều hơn, khi lên đó mình sẽ cố gắng bình tĩnh. Ở ngoài đời thì mình không nói tới nhưng trên đó càng nóng tính, càng vội thì càng mất thể lực. Mà càng mất thể lực là đi đời. (cười)

Hùng Phạm x The Champion: 'Với tôi, boxing là một bộ môn nghệ thuật' Ảnh 4

- Anh đã có chiến thuật gì trong 9 phút lên đài sắp tới chưa?

Mình nghĩ tự tin là quan trọng nhất, bên cạnh đó cần phải có sự bình tĩnh. Và chỉ có vậy thôi, còn khi lên đó thì cái đầu trống rỗng hết rồi. 

- Anh tự tin bao nhiêu phần trăm trước trận đấu với Gi A?

Mình tự tin khoảng 80%, sự tự tin này không phải là dành cho bản thân mình, mà là dành cho gia đình mình, những người đã ủng hộ mình và khán giả xem đài.

Hùng Phạm x The Champion: 'Với tôi, boxing là một bộ môn nghệ thuật' Ảnh 5

- Mỗi một nghệ sĩ đến với The Champion, họ sẽ có một câu chuyện để thôi thúc động lực giúp họ lên sàn đấu. Vậy câu chuyện của Hùng là gì?

Như mọi người thấy đấy, trên áo choàng của mình có họa tiết con gián. Mình rất sợ gián, đặc biệt là gián bay lại càng sợ hơn. Cho nên mình tới chương trình với một tâm thế là mình muốn để con gián này lên nỗi sợ của mình, để mình có thể chiến thắng nó. Tại vì khi mình bước lên sàn đấu, nó là một cảm giác hoàn toàn khác so với ở ngoài. Cho nên mình nghĩ khi thành công được ở trận đấu, có nghĩa là mình đã chiến thắng bản thân. Mình sẽ có sự kiên định, bình tĩnh và trầm tính hơn. Đó là những điều mình muốn hướng tới.

- Bạn đặt mục tiêu là muốn bản thân trầm tính và điềm tĩnh hơn khi tham gia boxing. Vậy tính tới thời điểm hiện tại mục tiêu ấy đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi?

Hiện tại mục tiêu đó đã hoàn thành được 70% rồi. Mình năm nay 26 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ mình hài lòng với bản thân cả, tại vì bản thân còn rất nhiều nhược điểm. Sau khi tham gia chương trình mình được đối kháng và tập luyện với nhiều người thì mình nhận ra, không phải cứ to xác, mạnh khỏe là có thể hơn người khác. Vì còn rất nhiều người hơn mình, điều đó giúp mình biết khiêm tốn và biết đây biết đó. Đó cũng là một cái hay.

- Khi bạn tham gia boxing gia đình bạn có biết hay không?

Gia đình mình đều biết và cảm thấy vừa lo lại vừa vui. Vì từ trước tới giờ mình rất quậy và lì, đây cũng chính là một cách giúp mình có thể kiểm soát được sự nóng tính của mình. Gia đình mình có nói với mình là “Làm sao thì làm, Tết ráng về ăn Tết với ba mẹ nghe con”. 

Hùng Phạm x The Champion: 'Với tôi, boxing là một bộ môn nghệ thuật' Ảnh 6

- Giả sử nếu bạn giảnh được giải thưởng, thì bạn sẽ dành cho ai?

Mình nghĩ là Tết này sẽ lì xì cho ba 5 triệu và cho mẹ 5 triệu. Số tiền còn lại mình sẽ mua một món quà nho nhỏ để tặng em của mình, còn lại thì mình sẽ cất và chuẩn bị cho các dự án sắp tới ví dụ như kinh doanh.

- Mời Gi A đi ăn chẳng hạn, để xoa dịu nỗi đau?

Thật sự mà nói là khi Gi A đấm mình xong không biết còn tâm trạng để mời đi ăn không nữa. Nói vậy thôi chứ mình rất quý Gi A.

- Chỉ còn ít phút thôi là bạn sẽ bước lên võ đài, bạn hãy gửi một lời nhắn tới đối thủ của mình?

Mình chỉ có một lời nhắn thôi là: “Hai anh em hãy hết mình, không phải là để thắng thua mà là cho khán giả một trận đấu mãn nhãn nhất". Và đó là một sự tôn trọng đối với khán giả và nhà đài, đặc biệt là SAOstar.

- Cảm ơn Hùng Phạm về những chia sẻ, chúc anh sẽ có 9 phút bùng nổ trên sàn đấu boxing của The Champion - Nhà vô địch 2021!

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 là chương trình thực tế đầu tiên về võ thuật tại Việt Nam. The Champion lên sóng vào lúc 21g15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network. 

Bài viết

Phương Vy

Photo

Lợi Nguyễn

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ