Logo Saostar - Special
SPECIAL

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

Chia sẻ
Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

Từ khi còn học cấp 3, Hoaprox (Nguyễn Thái Hoà) đã sớm xác định đam mê nhạc điện tử của mình bằng việc tập tành làm nhạc trên chiếc máy tính nhỏ. Vừa duy trì việc học văn hoá, vừa theo đuổi công việc sản xuất âm nhạc, anh chàng DJ/Producer sinh năm 1997 đã có một gia tài đồ sộ với những bản hit càn quét nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ.

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'
Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'
Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'
Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất' Ảnh 5
Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất' Ảnh 6
Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

Mới đây ngày 15/7, Hoaprox lại một lần nữa khẳng định tiềm năng của bản thân trong hành trình vươn ra quốc tế khi chính thức kí hợp đồng cùng Spinnin’ Records và Dharma. Đây được xem là niềm vui lớn với Hoaprox nói riêng và những khán giả yêu nhạc điện tử nói chung.

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

Cùng Saostar lắng nghe những chia sẻ của Hoaprox về tin vui này nhé!

- Hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào khi vừa chính thức kí hợp đồng với Spinnin’ Records và Dharma?

- Mình không có gì khác ngoài vui sướng và tự hào, nhưng bên cạnh đó cũng có đôi chút áp lực.

- Được biết, cơ hội này đến với bạn vào đầu năm 2019, vì sao đến hôm nay bạn mới quyết định chia sẻ thông tin này đến khán giả?

- Đúng là cơ hội đến với mình vào đầu năm nay nhưng mọi việc đều chỉ là dự kiến. Qua các lần làm việc và trao đổi qua lại giữa 2 bên cho đến khi sản phẩm được hoàn thành và cuối cùng khi hợp đồng chính thức được gửi về để mình thực hiện ký kết, mình mới quyết định chia sẻ thông tin công khai với mọi người.

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

- Cơ duyên nào giúp Hoaprox có cơ hội hợp tác với hai hãng thu âm sừng sỏ này? Bạn có đắn đo không trước khi đặt bút kí hợp đồng?

- Cơ hội là do chúng ta tạo ra, và mình nghĩ cơ duyên lớn nhất cho lần hợp tác này chính là âm nhạc. Các tác phẩm của mình đâu đó được hai hãng thu âm chú ý và bản thân mình cũng rất hứng thú với các dự án của họ. Mong rằng khi sản phẩm ra mắt chính thức, mình sẽ có cơ hội khác để chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này!

- Sau khi biết tin Hoaprox chính thức về chung nhà với KSHMR, Hardwell,…nhiều người hâm mộ nhạc điện tử bày tỏ sự mong chờ về một màn kết hợp giữa Hoaprox và một producer nào đó của Spinnin' Records. Mặc dù còn hơi sớm để nói về chuyện này nhưng bạn nghĩ sao, liệu điều đó có thể trở thành hiện thực không?

- Một châm ngôn mình luôn không ngừng lặp đi lặp lại trong suốt hành trình của mình từ trước tới nay: “Không gì là không thể”, và mình cũng hi vọng những ước mơ tiếp theo sẽ thành hiện thực.

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

- Được biết, sản phẩm đầu tiên của bạn sau khi đầu quân về Spinin’ Records sẽ được ra mắt vào tháng 8 sắp tới, bạn có thể bật mí một chút về bài hát này?

- Để giữ bí mật theo các điều khoản và tăng phần thú vị cho sản phẩm, mình sẽ chỉ mô tả sơ qua về sản phẩm này. Đây là một dự án hợp tác giữa Spinnin và Dharma và do Spinnin trực tiếp phát hành. Để giữ đúng tinh thần của Dharma, bài hát sẽ mang màu sắc ma mị, đây sẽ là sản phầm mình thực hiện ở một thể loại mới, chưa từng giống với những sản phẩm trước đây của mình.

- Khi đi diễn ở nước ngoài, thậm chí là “thánh địa EDM” Amsterdam (Hà Lan), Hoaprox vẫn luôn muốn giới thiệu mình là người Việt Nam, vì sao bạn lại quan trọng việc này đến như vậy?

- Mỗi người ai cũng vậy, họ sẽ luôn giới thiệu như điều mình tự hào nhất về bản thân mình, và chắc các bạn đã biết điều gì khiến mình tự hào nhất. (cười)

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

- Với hàng trăm cái tên đình đám tại Spinin’ Record, Hoaprox sẽ làm gì để khán giả nhận biết được “tính Việt Nam” trong sản phẩm của mình?

- Đương nhiên việc mang màu sắc Việt Nam vào các sản phẩm sẽ là một yếu tố đặc biệt sẽ khiến Hoaprox trở nên khác biệt. Tuy nhiên mình nghĩ rằng việc này cần thời gian và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được sự hưởng ứng từ khán giả quốc tế vì vậy mình sẽ khởi đầu một cách chỉn chu nhất có thể.

- Trong năm 2019, nghệ sĩ Việt Nam đã hé lộ nhiều màn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế như Sơn Tùng M-TP ft Snoop Dogg, Justatee và Phương Ly cũng rục rịch hợp tác với ban nhạc Anh Clean Bandit,…và giờ là Hoaprox đầu quân về Spinnin’ Records và Dharma. Bạn nghĩ sao về khả năng của người Việt khi vươn ra “biển lớn”?

- Mình đã từng có những chia sẻ về việc này vào năm ngoái, khi mình bắt đầu có những bước đi đầu tiên ra khỏi lãnh thổ theo phương diện nghệ thuật, tất cả đều nằm ở sự can đảm bước ra khỏi vùng an toàn. Sự liều lĩnh đôi khi sẽ tạo nên sự khác biệt và thể hiện được hết khả năng của chúng ta, còn rất nhiều nghệ sĩ Việt tài giỏi khác và hy vọng tương lai gần sắp tới, chúng ta sẽ thấy một sự trỗi dậy đồng loạt của những người nghệ sĩ Việt Nam.

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

- Gần đây nhất, Hoaprox có kết hợp với một số nghệ sĩ Underground ở Việt Nam, tác phẩm cũng nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả. Vậy bạn còn kế hoạch cộng tác nào với nghệ sĩ Việt trong năm nay không?

- Chắc chắn rồi. Việc đồng hành cùng các anh chị em nghệ sĩ trong nước tạo nên những tác phẩm rất Việt Nam để chia sẻ ra thế giới cũng là một trong số những mong muốn từ lâu của mình. Còn cụ thể hơn nhưng thế nào, đến khi thích hợp mình sẽ bật mí nhiều hơn nhé!

- Từng chia sẻ rằng bạn không có một thần tượng nào cho riêng mình thế nhưng trong giới DJ/producer, có ai là người truyền cảm hứng cho bạn không?

- Mình được truyền cảm hứng đặc biệt từ 2 nghệ sĩ. Người đầu tiên là Skillex - người dùng những âm thanh khó nghe nhất của Dubstep khiến cả thế giới bị mê hoặc. Người thứ 2 là cố DJ Avicii - người dùng âm nhạc cứu rỗi rất nhiều tâm hồn.

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

- Trước Spinin’ Record và Dharma, Hoaprox cũng từng kí hợp đồng với Futurized Record. Tác phẩm I can’t find you của bạn cũng nằm ngay vị trí đầu tiên trong album “Electric Asia Vol.2” được phát hành bởi Billboard. Bạn cũng là đại diện Việt Nam được mời góp mặt tại Amsterdam Music Festival. Theo Hoaprox, yếu tố nào giúp bạn lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất âm nhạc quốc tế?

- Có thể màu sắc âm nhạc của mình dễ tiếp cận với họ và chắc có lẽ thêm một chút may mắn nữa.

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

- Bạn kì vọng điều gì về sự hợp tác của mình với Spinnin’ Records và Dharma trong thời gian tới?

- Mình đã có được bản hợp đồng phát hành đầu tiên với Spinnin, là hãng thu âm lớn nhất thế giới về EDM, công thêm sự hợp tác của Dharma trong dự án này, mình hy vọng sản phầm đầu tiên này sẽ là màn chào sân thú vị của Hoaprox với sân chơi toàn cầu. Sau đó sẽ là những sản phẩm khác phát hành tại đây. Tuy nhiên, mình cũng tiết lộ một chút rằng, hợp đồng vừa rồi không phải là hợp đồng duy nhất mình sẽ ký với các hãng thu âm trên thế giới. Vậy nên trong thời gian tới, mình sẽ còn rất nhiều bất ngờ dành cho các bạn.

Cám ơn những chia sẻ chân thành của Hoaprox, chúc bạn luôn thành công và phát triển đam mê âm nhạc của mình!

Hoaprox: 'Khi ra quốc tế, tôi luôn giới thiệu mình là người Việt Nam vì đây là điều tôi tự hào nhất'

Bài viết

Mỹ Duy

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ