Hoàng Hạnh x The Champion: 'Boxing là cơ hội để tôi thử thách bản thân, phá vỡ đi mọi giới hạn'

Mục tiêu của Hoàng Hạnh trên sàn đấu boxing của The Champion không gì khác ngoài chiếc đai vô địch danh giá.

Bài viết Team Đời Sống
Chia sẻ

Hoàng Hạnh là một trong những người đẹp nổi tiếng, từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2019. Không chỉ nổi tiếng về nhan sắc, cô nàng còn biết đến với vai trò là một vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp, theo học võ từ năm lớp 8 và từng tham gia thi đấu nhiều giải đấu lớn. Đến với The Champion, Hoàng Hạnh mong muốn thử thách bản thân ở một môn thể thao mới boxing. 

- Cơ duyên nào khiến chị quyết định nhận lời tham gia The Champion 2021?

Tôi là một người có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là các môn võ. Tôi thường luyện tập môn Taekwondo và theo đuổi Taekwondo từ năm lớp 8, cũng đạt được kha khá thành tích trong thi đấu. Tôi may mắn là ngay giữa thời điểm dịch bệnh, không tham gia gì, chỉ ở nhà thì nhận được lời mời tham gia The Champion. Tôi thấy cũng khá thú vị và quyết định thử sức ở một bộ môn hoàn toàn mới như boxing. Tôi nghiệm ra rằng The Champion là cái duyên, một trải nghiệm và là cơ hội để tôi có thể thử thách bản thân, phá đi những giới hạn mà từ trước đến nay mình vẫn chưa dám thử sức.

- Chị mất bao lâu để chuẩn bị cho The Champion?

Ngay từ tháng 6 thì tôi đã bắt tay vào luyện tập. Song do ảnh hưởng của dịch nen chúng tôi chỉ tập online vào thời gian đầu, dần về sau khi tình hình dịch được khống chế thì mới đến lớp để học trực tiếp với huấn luyện viên. Với khoảng thời gian dài như thế, tôi hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh hấp dẫn nhất trên sàn đấu. 

- Khó khăn trong quá trình luyện tập online?

Thật ra khi luyện tập online thì tôi không thể thoải mái như khi tập ở ngoài với huấn luyện viên. Tuy vậy đây cũng là cách để tôi rèn luyện sức khỏe, cải thiện bản thân trong suốt khoảng thời gian phải ở nhà giãn cách vì dịch Covid-19. 

Dù cho thời gian tập online ở nhà có vô số khó khăn như không thể trao đổi kỹ, hạn chế trong giao tiếp, các kỹ thuật boxing bị hạn chế, thời gian eo hẹp, không thể đối kháng,... Tuy vậy những trải nghiệm này lại giúp tôi "giết" thời gian, luyện cho tôi tính kiên trì, sự cố gắng, một cơ thể khỏe đẹp dẫu cho phải ở nhà. Tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình khỏe hơn mỗi ngày sau một thời gian luyện tập boxing.

- Đâu là kỷ niệm đáng nhớ đối với chị khi luyện tập để chuẩn bị cho 9 phút tại The Champion?

Có lẽ đó là khoảng thời mà chúng tôi luyện tập cùng những người đồng đội, chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ, cùng nhau tập luyện, cùng nhau chơi đùa, những điều đó khiến tôi ấn tượng, ghi nhớ mãi. Tôi cảm nhận được tình chị em, tình đồng đội trong thể thao là như thế nào.

- Sau thời gian tập luyện, chị nghĩ sao về bộ môn boxing?

Trước đây khi tôi xem YouTube về các trận boxing thì tim tôi đập mạnh lắm, nghĩ rằng tại sao mọi người có thể tập được môn thể thao bạo lực thế này. Tuy nhiên sau quãng thời gian tập luyện, đấu tập, tôi hiểu được giá trị mà boxing mang lại. 

Tôi nghĩ thật ra boxing là một môn thể thao chính thống, được thi đấu quốc tế, bởi thế nên nói bạo lực là không đúng. Thay vào đó chúng ta nên nghĩ theo những hướng tích cực, rằng boxing thay đổi cuộc sống, giúp sức khỏe được cải thiện. Ngay cả những phụ nữ chân yếu tai mềm cũng có thể luyện tập để giữ dáng, đồng thời bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm.

- Là nghệ sĩ, khi tham gia The Champion, ít nhiều chị cũng có phần lo sợ chứ?

Điều này tôi nghĩ không phải riêng tôi mà các nghệ sĩ, bất kỳ ai khi luyện tập chuẩn bị cho The Champion nói riêng hay boxing nói chung đều lo sợ, đặc biệt là con gái. 

Mọi người thường thấy khi lên võ đài, chúng tôi đánh nhau chắc sẽ đau lắm, thế nhưng hoàn toàn không phải như thế đâu. Đương nhiên là phía ban tổ chức cũng đã lo đến phương án bảo vệ cho nghệ sĩ bằng cách trang bị những dụng cụ bảo hộ. Mặt khác boxing khi chúng ta thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng thì cũng không phải là vấn đề quá lớn, không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng đâu. Dù đối thủ có là ai, mạnh đến cách mất, tôi vẫn không bao giờ bỏ cuộc.

- Tham gia một chương trình truyền hình về hành động, liệu gia đình có lo lắng cho chị hay không?

Tôi may mắn nhận được sự ủng hộ từ gia đình cũng như những người thân thiết. Ai cũng bảo tôi cố gắng hết sức, thi đấu hết mình để mang về vinh quang. Đó là nguồn động lực rất lớn, giúp tôi có thêm sức mạnh để thi đấu hết sức trong trận đấu sắp tới đây.

- The Champion hứa hẹn sẽ là nơi để các đạo diễn hành động tìm kiếm diễn viên, liệu chị có nghĩ đây sẽ là cơ hội dành cho mình?

Tôi không nghĩ The Champion sẽ mang đến cho chúng tôi quá nhiều cơ hội đến thế, lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ là một nơi để giúp tôi nâng cao sức khỏe trong những ngày giãn cách xã hội. Thế nhưng về sau tôi thấy nó mang lại cho nghệ sĩ nền tảng tinh thần cực lớn, biết đâu được sẽ là một ngã rẽ mới trong tương lai sắp tới đây thì sao. 

- Đối thủ của Hoàng Hạnh sắp tới là vận động viên bóng chuyền Thu Huyền, chị đánh giá thế nào về cơ hội dành cho mình?

Tôi nghĩ cả tôi và Thu Huyền đều sở hữu những điểm mạnh riêng. Trong thể thao chuyên nghiệp, chúng ta không biết trước được điều gì. Tôi thấy cơ hội dành cho tôi và Thu Huyền đều ngang bằng nhau, ai biết nắm bắt cơ hội sẽ là người giành chiến thắng. Tuy nhiên cũng cần kể đến một chút yếu tối may mắn nữa bởi đó là điều không thể thiếu trong thể thao.

- Mục tiêu của chị khi tham tham gia The Champion?

Mục tiêu của tôi không gì khác đó chính là ở đây và giành đai vô địch của The Champion. Mặt khác qua chương trình, tôi muốn bản thân khắc phục được những khuyết điểm, nâng cao được sức khỏe, đồng thời vượt qua những giới hạn của bản thân mà từ trước đến nay tôi không dám phá vỡ.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ hết sức thú vị, chúc chị thi đấu thật bùng nổ trong 9 phút sắp tới tại The Champion!

Bài viết

Team Đời Sống

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ