Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng

Sau thời gian bên nhau, Khương Ngọc và 'một nửa' của mình đã quyết định đi đến hôn nhân bằng lễ cưới lãng mạn được tổ chức bên bờ biển cách đây chưa lâu.

Bài viết Team Giải Trí
Chia sẻ

Khương Ngọc là một trong những cái tên quen mặt với khán giả truyền hình. Dù xuất hiện nhiều và đạt được những cột mốc ấn tượng trong chặng đường nghệ thuật, tuy nhiên nam diễn viên lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cho đến mới đây, anh đã bí mật tổ chức lễ cưới cùng bạn gái lâu năm bên một bờ biển lãng mạn khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Sau ngày trọng đại của cuộc đời, SAOstar đã có cơ hội được trò chuyện với diễn viên Khương Ngọc về cuộc sống cũng như quyết định đi đến hôn nhân sau nhiều năm hẹn hò.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 1

- Khương Ngọc vừa đón tin vui là kết hôn sau 6 năm hẹn hò, cảm xúc của anh như thế nào về ngày trọng đại nhất cuộc đời?

Đó là một cảm giác khó tả, một cảm giác kiểu kiệt sức. Tuy nhiên sau một thời gian dài chuẩn bị cho sự kiện quan trọng đó, tôi may mắn có được những ngày dài vui vẻ bên gia đình và tính đến hiện tại đã hồi phục.

- Anh mất bao lâu để chuẩn bị cho lễ cưới?

Tôi lên kế hoạch trong vòng một vài tháng rồi, sau đó chọn địa điểm. Chúng tôi cùng “chốt” ngày và xem đây như là công việc để chuẩn bị cho một sự kiện nghỉ dưỡng của gia đình mà thôi.

- Được biết Khương Ngọc và bà xã cũng có khoảng thời gian hẹn hò nhiều năm, không biết vì lý do gì mà đến ngày hôm nay cả hai mới đi đến quyết định kết hôn?

Lý do quan trọng nhất đối với tôi có lẽ là không thời điểm nào thích hợp như lúc này. Thời điểm này có thể nói giống như một cái duyên vậy. Tức là bà xã tôi muốn có một đám cưới ngoài bãi biển, đó là mong ước từ lâu của bà xã. Sau đợt dịch vừa rồi tôi nhận ra nhiều điều, trong đó tôi nghiệm ra rằng có thể là kiếm tiền quan trọng, danh vọng quan trọng nhưng nếu không có đủ sức khỏe và không còn người thân hiện hữu bên cạnh thì chúng ta làn điều đó cũng không còn ý nghĩa gì. Thế nên tôi nhận ra rằng những gì quan trọng nhất thì nên làm ngay, vì vậy tôi quyết định tổ chức lễ cưới với vợ để lỡ sau này không có điều kiện thì sao phải không. 

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 2

- Trước khi tổ chức lễ cưới, Khương Ngọc có tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn với “một nửa” của mình hay không?

Tôi là người khá khô khan cho nên là không biết bà xã có trách tôi không nữa, thật sự thì tôi không có, không thực hiện buổi cầu hôn nào dành cho bà xã. Thật sự thì tôi không biết thực hiện điều đó như thế nào nên là cũng không làm điều đó.

- Vậy thì việc mà anh đề cập với bà xã mình đám cưới đi là anh chỉ về và anh nói cưới nhau vậy thôi?

Tôi nói là: “Đợt này mình ra biển làm đám cưới đi”, xong bà xã hỏi lại là: “Thật không?”, tôi nói là thật. Vậy là tôi chuẩn bị lên kế hoạch đám cưới mà thôi. Lúc đó bà xã tôi chỉ cười rồi nói: “Thích quá, thích quá, làm đi, làm đi!”. Sau đó tôi cũng nói chuyện với gia đình, gia đình cũng vui vẻ đồng ý nên cứ làm thôi. Tôi không biết những người khác thì sao nhưng đối với tôi thì chỉ đơn giản vậy thôi.

- Đối với người phụ nữ, ngày cưới thiêng liêng lắm và khi Khương Ngọc chia sẻ điều đó, chắc hẳn trong ánh mắt của bà xã anh cũng lóe lên sự hạnh phúc. Không biết anh có cảm nhận được niềm hạnh phúc đó từ người vợ của mình hay không?

Có chứ. Từ trước đến nay bà xã tôi không đề cập tới chuyện đó và cũng không tạo áp lực chuyện cưới xin cho tôi, chúng tôi sống theo kiểu rất thoải mái, độc lập và tôn trọng quyền tự do của nhau. Nếu cảm thấy không thoải mái thì không làm, đó là một sự không ép buộc. Nhưng mà trong những lần bà xã đi đám cưới của bạn, tôi thấy bà xã cũng hớn hở và phấn khích lắm. Tôi đã từng nghe nói là bà xã chỉ mong ước có một đám cưới bên bãi biển để có thể “quậy” tưng bừng khói lửa không thấy đường về. Tôi nhớ như in điều đó và rất muốn một ngày nào đó sẽ hiện thực hóa điều đó cho bà xã, và tôi nghĩ khoảng thời gian này là thích hợp nhất.

- Không chỉ đơn thuần là một đám cưới mà ở đó còn là danh phận cho người phụ nữ đã gắn bó cùng anh suốt một quãng thời gian dài đúng không?

Đúng, đó là điều hiển nhiên đối với tất cả những người phụ nữ và cũng là điều mà người đàn ông nào phải làm cho người đã gắn bó cùng mình suốt thời gian dài.

- Khương Ngọc từng chia sẻ là người khô khan trong chuyện tình cảm, thế để gắn bó với người đàn ông khô khan như vậy, theo anh, đâu là yếu tố mà bà xã anh trân quý ở anh nhất?

Tôi chưa bao giờ hỏi vợ về điều đó nữa, cũng không biết tại sao vợ tôi lại có thể gắn bó với một người đàn ông khó chịu, khô khan như tôi nữa, tôi biết ơn vợ tôi rất nhiều về điều đó. Kể cả lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, vợ tôi cũng biết tôi qua một vài khái niệm đã được ấn định sẵn, rằng tôi kiểu hay chọc ghẹo, không đàng hoàng, kiểu nghệ sĩ không chung thủy, đào hoa, đại loại là vậy. Từ thời điểm lần đầu gặp vợ, tôi cũng đã ấn định các quan điểm đó trong ánh mắt của cô ấy rồi và trong suốt thời gian quen nhau, tôi thấy quan điểm đó vẫn không thay đổi. Thế nhưng lạ thay là chúng tôi không xảy ra cãi vã, cũng không xích mích hay xung đột gì. Chúng tôi vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta quen nhau và cảm thấy vui là được, tức là cảm thấy người phụ nữ bên cạnh rất đặc biệt. Dù cho cà rỡn nhưng chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau thứ tình cảm chân thành, đặc biệt, khó thể nào diễn tả được thành lời.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 3

- Thế ai là người “phát tín hiệu” cho nhau trước trong cuộc tình này?

Tôi cũng không biết nữa, thật ra thì chúng tôi không có mốc nào hết, chỉ đơn giản là chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau. Tôi là người đầu tiên mở lời trước, tôi có gửi lời chào hỏi vợ và lúc đó cô ấy lại nghĩ đó là tín hiệu của sự chọc ghẹo. Ngay từ câu chào đầu tiên anh nói thẳng thắn luôn “Em là Yến hả, anh chào Yến”, rồi thế thôi! Thế là vợ tôi nhìn lại với ánh mắt bất ngờ, thốt lên rằng “Aaaa đây đúng như là lời đồn, đây là Khương Ngọc, không khác gì lời đồn hết”. Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đó, ngộ nghĩnh ở chỗ tôi thấy cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương nhưng mà cả hai vẫn rất vui vẻ, ghẹo và chọc nhau liên tục.

- Vậy có nghĩa là mình bắt đầu chuyện tình yêu bằng tình bạn, cứ chọc ghẹo hồn nhiên trong sáng, đến một lúc nào đó nảy sinh tình cảm phải không?

Có thể nói như vậy chứ chúng tôi cũng không có một cột mốc nào cả. Ví dụ như hẹn đi ăn hay đi đâu đó chơi thì đều xảy đến đột ngột, tôi là người chủ động hỏi, vợ tôi cũng đáp lại theo cách rất ngẫu hứng, nếu sắp xếp công việc thì sẽ đi. Vậy đó! Cá tính vợ tôi rất mạnh, chúng tôi đều hiểu những thông điệp ngầm trong các câu nói của đối phương, từ đó dẫn tới một mối quan hệ rất thú vị.

- Vậy đặc điểm, tính cách nào ở người vợ mà Khương Ngọc trân quý?

Tôi hầu như tôn trọng tất cả các tính cách của vợ, vợ là một người đặc biệt, có những điều mà tôi không có nhưng cô ấy lại có, ví dụ như nhẹ nhàng, suy nghĩ chín chắn và tích cực. Cô ấy thích đọc sách và đi du lịch một mình,… Rất nhiều yếu tố nói lên đời sống và tinh thần của cô ấy. Ngược lại với một người có đời sống và tinh thần hơi khô khan như tôi thì chỉ biết tìm hiểu về khoa học hay là công việc. Tôi nghĩ đó là sự bù trừ hoàn hảo. 

- Thông thường người đàn ông hay lựa chọn người phụ nữ của mình có hình tượng giống với mẹ ruột, điều này có đúng với Khương Ngọc?

Tất nhiên ai cũng vậy nhưng tôi không lấy đó là tiêu chuẩn, tôi là người không đặt ra một tiêu chuẩn nào để ép ai thành người mà tôi mong muốn. Tôi duy trì mối quan hệ bằng cách là điều gì mình không muốn thì mình cũng không ép ai phải làm cả và ngược lại, may mắn là bà xã tôi cũng như vậy! Chúng tôi chấp nhận cá tính của nhau, dành sự tôn trọng đó cho một nửa còn lại.

- Đặc thù công việc của Khương Ngọc phải đi lưu diễn, gặp gỡ nhiều người, trong đó sẽ có những cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Với một người đào hoa như anh thì anh làm như thế nào để người phụ nữ bên cạnh có thể yên tâm?

Đó cũng là một lợi thế, khi cô ấy đến với tôi thì cô ấy cũng biết điều đó rồi, thế nên là tôi thấy ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng không hẳn là sẽ chỉ tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp bởi tôi cũng không còn ở độ tuổi đủ “hot” để có thể gặp gỡ những cô gái xinh đẹp. Thế nên là kết hợp với chuyện cô ấy dư biết những chuyện đó, tôi nghĩ đó cũng là lợi thế cho mối quan hệ của mình bình thường. Vợ tôi cũng thấy chuyện đó chả có gì quan trọng, vợ tôi tôn trọng tôi và tôi cũng tôn trọng cô ấy, thế là mọi chuyện cứ tiến triển bình thường thôi.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 4

- Ví dụ như Khương Ngọc vào một vai diễn phải có cảnh hôn bạn diễn hay hoặc cảnh “nóng” thì bà xã ý kiến như thế nào?

Dạo gần đây mọi người có thấy tôi hôn bạn diễn hay đóng cảnh “nóng” không thì mọi người có thể tự trả lời câu hỏi này rồi! (Cười)

- Vậy anh từ chối những cảnh hôn hít hay cảnh “nóng” sau khi đã có gia đình?

Đúng vậy, kể từ khi có vợ và có gia đình, tôi không đóng những cảnh hôn hít, ôm ấp hay thắm thiết gì cả, chỉ có đấm đá bạn diễn thì có... (Cười)

- Phải chăng quyết định trên vì bà xã của Khương Ngọc là người hay ghen?

Không, đó là tự nguyện. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi là người mà không ai có thể bắt vào một khuôn khổ nào cả, chỉ có khi tôi nhận ra thì tôi tự thay đổi, thay đổi một cách triệt, thay đổi hẳn luôn. 

- Vậy ngược lại, Khương Ngọc có là tuýp người ghen hay không?

Không luôn, từ xưa tới giờ tôi không bao giờ ghen cả, trước và sau đám cưới, tới hiện tại vẫn vậy. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng cuộc sống của nhau, tức là với tôi nếu như việc nào về tính chất công việc hay là đi chơi, đi đâu đó thì chỉ cần nói thôi. Vợ tôi có thể đi chơi vui vẻ với bạn bè, thế là xong, ở nhà tôi sẽ làm việc nhà.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 5

- Đàn ông Việt Nam thường sẽ rất ngại phần việc nhà vì đâu đó vẫn còn suy nghĩ việc nhà là của phụ nữ, không biết với Khương Ngọc sẽ như thế nào?

Chắc có lẽ do hoàn cảnh nên tôi có thể tự làm mọi thứ, điều gì không vừa ý thì tôi tự làm chứ không cần nhờ vả ai cả. Đầu tiên là do tôi không muốn làm phiền ai, thứ hai là nhiều khi nhờ ai làm cũng không đúng ý của mình, cho nên tốt nhất là tự làm. Thế nên là điều gì tôi làm được tôi sẽ làm hết và tôi lớn lên trong suy nghĩ đó nên khi có gia đình hay không có gia đình thì thói quen đó vẫn không thay đổi. Tất cả những việc từ nhỏ nhất tới lớn nhất để chăm sóc cho gia đình thì tôi vẫn làm nhưng tất nhiên, bà ngoại sẽ không cho tôi làm nhiều, thậm chí là không cho tôi đụng tới gì hết.

- Khương Ngọc từng chia sẻ bản thân không chỉ khô khan mà còn khó chịu, không khó chịu ở đây là do anh nguyên tắc hay đó là biểu hiện của sự gia trưởng?

Tôi không dám tự nhận xét đâu vì chỉ có người đối diện mới nhận xét được, thế nhưng hầu hết kể cả bạn bè hay là người nhà, người vợ tôi cũng nói tôi là người khó chịu. Chắc chỉ là lời đồn thôi đúng không nhỉ chứ thật chất tôi cảm nhận bản thân cũng dễ chịu mà! (Cười) Có lẽ mọi người nói nhiều nên suy nghĩ đó bị “ám” vô đầu thôi chứ thật ra tôi cũng cực kỳ dễ chịu, chỉ có hơi tỉ mỉ tí xíu thôi. 

-  Trong cuộc sống vợ chồng, đôi lúc anh chị cũng có những lúc sóng gió đúng không, đâu là tôn chỉ để có thể giữ hòa khí gia đình?

Từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ cãi vã với nhau cả, tôi nghĩ đó là kết quả của việc tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm của tôi là nếu như chuyện gì không thể kiểm soát được thì chúng ta nên suy nghĩ trước, đừng để xảy ra xung đột rồi mới dập tắt mà thay vào đó mình sẽ dập tắt nó từ khi còn trong trứng nước.

- Vậy thì trong khoảng thời gian quen nhau, anh chị chưa từng có những cãi vã hay lớn tiếng?

Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ có cãi vã lớn tiếng và bản thân tôi chỉ cũng là một người nhẹ nhàng, mềm mỏng, không có chuyện gì hay cơ hội để cãi nhau tại. Có chuyện gì thì hai chúng tôi tự nói nhỏ tiếng với nhau, cho nên là đâu có xảy ra lớn tiếng được. Với tôi nói nhỏ vừa đủ nghe tốt hơn là nói lớn tiếng.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 6

- Vậy khi bước vào cuộc sống hôn nhân, anh thấy tính cách của mình thay đổi như thế nào so với thời độc thân?

Cuộc sống gia đình thì do tôi là người suy nghĩ nhiều về những người xung quanh thì tôi sẽ biết những người xung quanh muốn mình làm gì, phải cư xử như thế nào, từ đó tôi sẽ thay đổi bản thân mình để phù hợp với môi trường mình đang sống, từ đó có thể vun vén cho gia đình tốt nhất. Đó là cách mà tôi vận dụng cho cuộc sống gia đình của mình. Tôi nghĩ điều thay đổi lớn nhất là trước khi độc thân thì tôi muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì thì kệ nhưng mà khi đã có gia đình rồi thì phải cân nhắc rằng làm chuyện này sẽ gây ra hậu quả và phản ứng gì, từ đó tôi sẽ lựa chọn giải pháp nào tối ưu để thực hiện chuyện đó song song với việc làm hài lòng tất cả mọi người.

- Thông tin Khương Ngọc bất ngờ đám cưới vừa qua cũng có một số ý kiến khán giả cho rằng anh lấy vợ đại gia, suy nghĩ của anh như thế nào về điều này?

Thì vợ tôi cũng là đại gia về tình cảm. Đó là người bao la về tình cảm và đó là người khiến cho tôi thay đổi rất nhiều. Ở một mặt nào đó thì khán giả nói cũng đúng! (Cười)

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 7

- Kể từ khi kết hôn, đặc biệt là thời điểm có thêm thành viên mới, anh có bị áp lực về kinh tế hay không?

Từ hồi xưa tôi đã suy nghĩ rằng khi mà mình kiếm đủ tiền để lo cho gia đình rồi thì mới có gia đình, khi đó tôi sẽ dành hẵng một khoản gọi là khoản bảo hiểm để dành cho việc sau này, nếu mà mình có gia đình thì mình sẽ không đến nỗi phải vất vả và khổ sở cho việc chật vật vì nếu áp lực nhiều quá về cái việc kinh tế thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái hòa khí gia đình rất nhiều. Cho nên từ xưa tôi đã suy nghĩ tới chuyện đó rồi nên tôi đã chủ động, chuẩn bị cho nó mặc dù tôi không biết khi nào nó xảy ra. Vì vậy nên hiện tại tôi vẫn đang có thể kiểm soát được về mặt kinh tế, không bị sốc hay là bỡ ngỡ gì.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 8

- Không biết sau khi kết hôn, ai là người giữ “tay hòm chìa khóa” cho nhà?

Nhà tôi không có cái hòm hay chìa khóa, ở nhà tôi chỉ có quan điểm là tôi sẽ chủ động chi trả những khoản đó, ví dụ như tôi biết cái khoản đó cần bao nhiêu thì tôi sẽ chủ động chi trả tất cả khoản đó để vợ không phải làm hay chi trả bất cứ thứ gì, trừ khi vợ tôi nhiệt tình quá thì tôi sẽ cho cô ấy chi. Tôi quan niệm rằng bản thân sẽ không để cho người phụ nữ phải chi trả bất cứ thứ gì.

- Gần đây anh cũng ít xuất hiện trên màn ảnh hay các hoạt động nghệ thuật, có phải là do anh dành thời gian cho ngày trọng đại vừa qua nên ít xuất hiện đúng không anh?

Điều đó cũng là một phần thôi em vì ngày trọng đại ấy cũng mất vài tháng thôi nhưng mà tôi cũng phải dành thời gian cho gia đình nhỏ nhiều hơn vì tôi biết là nếu tôi không có thời gian dành cho gia đình nhỏ thì sau này thiên thần của tôi sẽ có một thế giới riêng, đủ lớn thì bé sẽ đẩy mình ra xa, không cho mình lại gần nữa, cho nên tôi sẽ dành hết toàn bộ thời gian cho thiên thần đó để chăm sóc, làm tất cả mọi thứ tới để khi đủ lớn, đẩy tôi ra thì tôi cũng không tiếc vì đã từng hôn, bồng bế, chăm sóc con lớn lên từng ngày.

- Có thể thấy Khương Ngọc khá kín tiếng trong việc chia sẻ những hình ảnh của con, phải chăng do anh là người nổi tiếng nên sợ ảnh hưởng đến con chăng?

Từ trước đến nay, tôi khá kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện đời tư đến khán giả. Tôi không biết mọi người nghĩ sao nhưng tôi là vậy và tôi muốn mọi người chỉ xem những sản phẩm tôi làm và nếu mọi người yêu thích, theo dõi tôi thì tôi muốn mọi người theo dõi tôi bằng cách đó.

- Thế nhưng đâu đó khán giả vẫn quan tâm những câu chuyện cá nhân của nghệ sĩ nhiều hơn bên cạnh con đường nghệ thuật và đâu đó, điều này sẽ là sức bật đưa tên tuổi của nghệ sĩ đi lên. Anh có tiếc nuối vì bản thân đã chọn lối đi riêng không?

Tôi vẫn giữ quan điểm từ đầu là nếu như có thể làm cho tên tuổi của mình thu hút hơn bằng cách tiếp tục làm công việc của mình thì tôi sẽ thực hiện điều đó. Còn nếu như về cái chuyện cá nhân mà khiến cho tôi kém thu hút hơn thì tôi chịu thôi. Như vậy đối với tôi cũng đủ rồi cho nên tôi vẫn giữ quan điểm chuyện cá nhân của mình thì vẫn giữ riêng cho mình, có thể đây là một trong những lần hiếm hoi đầu tiên mà tôi nói nhiều về chuyện gia đình tại vì hơn ai hết, tôi hiểu người vợ của mình cũng muốn cái điều đó và mình cũng phải lên tiếng nói về cái người phụ nữ bên cạnh mình sau tất cả những khoảng thời gian mà cô ấy đã hy sinh, âm thầm bên cạnh tôi.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 9

- Điều này giống như một sự bù đắp phải không?

Đó không phải là bù đắp nhưng tôi biết là tôi nên làm gì vào thời điểm này và vợ tôi tin những điều tôi đã làm. Tôi cứ im im vậy đó, tôi không phải là người hay hứa hươu hứa vượn, song nếu như tôi mở miệng ra tôi nói thì tôi sẽ làm, còn nếu không làm thì tôi sẽ không bao giờ nói. Cũng không ai ép được tôi, vợ tôi là người rất hiểu chuyện đó cho nên là khi mà tôi mở miệng ra nói rồi thì anh sẽ làm, không sớm thì muộn nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm. Cũng giống như việc tôi làm lễ cưới với bà xã và bây giờ tôi đã hiện thực hóa điều đó.

- Suốt hơn 15 năm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhìn lại chặng đường đã qua, anh đã thỏa mãn và hài lòng về bản thân mình hay chưa?

Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với tất cả những gì mà tôi đã đạt được và đương nhiên là tôi vẫn muốn làm hơn thế nữa nếu như có thể. Nếu như điều gì đã làm rồi thì tôi sẽ tìm điều khác để anh làm, để tôi liên tục thay đổi mình, để hoàn thiện bộ sưu tập về mặt diễn viên cũng như về mặt những sản phẩm mà mình tham gia. Tôi luôn luôn là người cầu tiến, luôn luôn học hỏi và tôi vẫn đang học hỏi. Tức là trong thời gian chăm cho gia đình nhỏ thì tôi vẫn học từ tất cả mọi người. Từ tài liệu tôi vẫn nghiên cứu tất cả mọi thứ. Tôi học luôn vài đức tính của con tôi và tôi hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Tôi xem đó giống như một thời gian nghỉ dưỡng để tôi sẵn sàng làm nhiều hơn bởi ai rồi làm nhiều cũng sẽ bị cạn kiệt vì tài nguyên nó cũng nhiêu đó. Về mặt sáng tạo thì cần có thời gian nghỉ ngơi để sáng tạo. Còn nếu như sáng tạo mãi thì sẽ bị chai lì cảm xúc và mình cần phải tái tạo lại tất cả những cơ quan kích thích cảm xúc đó, rồi mình sẽ tiếp tục sáng tạo nữa, vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều. Và bây giờ quan điểm của tôi sẽ không phải là mình làm bao nhiêu mà mình làm nó như thế nào. Điều đó tôi thấy sẽ hay hơn, quan điểm của tôi là thế!

- Khán giả thì biết đến Khương Ngọc qua nhiều vai diễn phản diện. Không biết vai diễn sắp tới mà anh muốn được thử sức là dạng vai như thế nào?

Có lẽ đấy chỉ là quan điểm thôi. Về mặt quan điểm thì khán giả biết đến tôi thông qua các vai phản diện, ấn tượng sâu sắc thôi. Thế nhưng thật ra tôi là một người thể hiện và thử sức qua rất nhiều thể loại, vai diễn khác nhau rồi. Từ xưa đến giờ tôi luôn luôn muốn thể hiện một vai diễn mà người xem sẽ không đoán được, nó không được mặc định sẵn và sẽ biến chuyển theo từng giai đoạn. Vì vậy cứ tùy theo vai diễn mà tôi thay đổi nó cho phù hợp với yêu cầu của tôi và yêu cầu của đối tác làm việc chung.

- Ngoài vai trò diễn viên thì anh cũng đã từng đảm nhận vai trò ca sĩ, MC khá đa năng. Nhưng mà dường như ở nhiều lĩnh vực như vậy, anh vẫn chưa có một lĩnh vực bật lên hẳn. Có bao giờ anh nghiệm lại bản thân đã đi sai hướng hay không? 

Điều đó còn tùy thuộc vào quan điểm. Tôi chưa bao giờ gọi mình là ca sĩ hay chưa bao giờ tự nhận mình là người dẫn chương trình, tôi luôn luôn tự nói tôi là diễn viên. Còn chuyện ca sĩ là tôi có khả năng và tôi khai phá bản thân. Tôi viết nhạc và chia sẻ cảm xúc vào âm nhạc. Nó khác với chuyện tôi khai phá một thị trường mới và cố gắng vật vã trong thị trường đó. Hai điều đó là hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Với vị trí và những gì tôi thể hiện được thì tôi rất tự hào về bộ sưu tập của mình.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 10

- Nếu nói riêng trong địa hạt diễn xuất thì Khương Ngọc là “đàn anh” nhưng những thế hệ “đàn em” sau anh thì cũng có một số người đã vượt qua anh, trở thành gương mặt phòng vé, có bao giờ anh cảm thấy bị chạnh lòng vì điều đó không? 

Tại sao phải chạnh lòng khi mình có thể mừng vì cái chuyện là những người đó trở thành gương mặt phòng vé. Tại vì tôi không có quan điểm là tôi phải làm những gì mà người ta phải làm. Tức là đừng bao giờ nghĩ cái người ta làm được thì mình sẽ làm được. Mỗi người sinh ra sẽ có một vị trí và khả năng nhất định. Tôi nghĩ việc này là quy luật tự nhiên, hào quang giống như một cái đồ thị hình sin, có lúc lên và có lúc xuống. Thay vì ngồi đây chạnh lòng thì mình nên học hỏi ở những người đó. Chạnh lòng không giúp tôi đi lên được mà cái học hỏi nó sẽ làm cho mình đi xa. 

- Vậy Khương Ngọc đánh giá như thế nào về lớp diễn viên kế cận?

Tôi nghĩ những đồng nghiệp xung quanh tôi hiện giờ có rất nhiều người giỏi, tôi không nghĩ tôi là đàn anh nữa, tôi chỉ đơn giản nghĩ xung quanh tôi là những đồng nghiệp và những đồng nghiệp nào giỏi thì tôi sẽ học hỏi từ những đồng nghiệp đó. Còn chuyện họ trẻ hay họ lớn tuổi thì đó không phải vấn đề và cái chuyện là “đàn anh” hay “đàn em” thì nó cũng không phải là vấn đề. Trong cái quan điểm nhìn nhận của tôi thì nó là vậy, tôi không biết nó có khác người bình thường hay không, tôi cũng không có giải thích được nhưng tôi nghĩ là vậy. 

- Cũng có nhiều bạn diễn viên trẻ họ đi nhanh, nhưng họ đi những con đường theo scandal. Trong showbiz nếu mình theo hướng sạch scandal quá thì nói nôm na nó cũng không được chú ý bằng những bạn diễn viên trẻ nhanh nhạy hơn, bắt trend, chiêu trò… Anh có những suy nghĩ hay đánh giá như thế nào về chuyện này?

Có nhiều vấn đề để phân tích chuyện này lắm. Thứ nhất là vấn đề nổi tiếng thì nhận định về nổi tiếng của mỗi người khác nhau, cho nên là chuyện đó tôi không bàn. Đúng là ngày xưa cái việc vươn lên rất khó khăn bởi ngày xưa nền tảng số và công nghệ không bằng bây giờ. Và những người trẻ mà bắt kịp với công nghệ bây giờ khiến chúng tôi phải học từ họ ngược lại mới đúng. Còn chuyện mà họ vận hành hay bắt kịp xu hướng đó bằng cách nào thì đó là quan điểm của mỗi người. Mỗi người sẽ có khả năng bắt kịp xu hướng về nội dung khác nhau thì họ làm sao cũng được, miễn họ cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi cũng không nghĩ nhiều và thật sự biết nhiều về những scandal vì mỗi thời điểm đều có cách vận hành khác nhau, tùy vào từng thời điểm mà mình phải nhìn nhận chứ không bao giờ đem so sánh hai thời điểm khác nhau về cùng một vấn đề được. Vì đó là một sự so sánh rất là khập khiễng. Mình phải nhìn nhận mặt tích cực, còn chuyện mà họ làm gì đó để họ có thể nổi tiếng nhanh thì tôi nghĩ sự nổi tiếng ấy sẽ không tồn tại lâu.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 11

- Nếu nói Khương Ngọc không phải là nam diễn viên có duyên với giải thưởng lớn thì câu nói này có làm anh buồn không?

Tôi cũng không buồn về chuyện đó đâu tại vì mình phải biết mình làm được gì. Trước khi mình làm việc đó thì mình phải đặt mục tiêu của mình là gì. Khi mà chúng ta đặt mục tiêu không làm được nó, ví dụ như mong muốn quá lớn mà thu hoạch quá nhỏ thì con người ta sẽ trở nên hụt hẫng. Còn nếu như mình cảm thấy mình đạt được mục tiêu mà mình đã muốn rồi thì lúc đó mình cứ tiếp tục duy trì cách suy nghĩ đó, đến một ngày nào đó mình sẽ đạt được những thứ to lớn mà không bao giờ mình tưởng tượng được. Với tôi thì khi tôi làm một công việc nào đó thì tôi sẽ làm công việc này tốt nhất với cái khó khăn và yêu cầu của bản thân mình tại vì tôi biết bản thân tôi rất khó về mặt công việc. Và khi tôi đạt được cái tiêu chuẩn mà tôi đặt ra rồi thì tôi đã làm được một điều gì đó rất to lớn rồi. 

- Một số nghệ sĩ nhất là nghệ sĩ nam họ rất ngại công khai chuyện hôn nhân hay bước vào chuyện lấy vợ vì họ rất là sợ bị mất fan, mất khán giả, không biết anh có sợ vấn đề này không?

Thật ra tôi cũng không đẹp tới mức sẽ khiến cho nhiều fan nghiêng ngả. Từ trước tới giờ tất cả những người mà yêu thích, ủng hộ tôi thì luôn là những người quý trọng tài năng của tôi, đặc biệt là sự biến hóa của tôi về mặt diễn xuất. Cho nên tất cả những người đó thì luôn hỏi tôi là khi nào lấy vợ chứ không phải ai cũng bảo tôi là đừng lấy vợ. Thế nên tôi nghĩ là khi nghe tin tôi lấy vợ chắc họ mừng lắm!

- Nếu trong công việc của mình, khi đã lấy vợ rồi mà tình cờ gặp lại người yêu cũ thì phản ứng của anh có bị gượng không?

À vui lắm. Cảm xúc đó vui lắm vì tới bây giờ thì tôi vẫn gặp lại những người bạn cũ, vẫn vui vẻ, vẫn nói chuyện và làm việc với nhau một cách rất hớn hở, giống như chưa từng có cuộc chia ly vậy. Mọi thứ vẫn rất vui vẻ, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với mọi người và mọi người vẫn tôn trọng nhau. Giống như nó là một cung bậc cảm xúc khác chứ không phải là yêu đương nam nữ nữa, chắc  là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cuộc sống của tôi vận hành theo cách đó thì tôi vẫn thấy rất bình thường, vẫn ổn. 

- Tức là người yêu cũ vẫn chúc phúc trong ngày vui trọng đại của anh?

Tôi nghĩ điều này tôi không nên chia sẻ. Nhiều khi có chia sẻ, có gửi lời thì tôi cũng cất, tôi để dành và tôi cũng cảm ơn lại chứ không hô hào vì biết đâu đó sẽ có những phản ứng ngược trong dư luận.

- Có lẽ trong cuộc sống quan trọng nhất là cảm xúc phải không bởi cảm xúc là điều quan trọng nhất trong tình yêu chứ không đến với nhau vì danh lợi hay tiền bạc phải không bởi điều này không giữ được hai người bên cạnh nhau dài lâu?

Mình phải tỉnh táo trong cái cái bản ngã của con người mình tại vì chính bản thân mình sẽ là người đánh lừa mình nhiều nhất, về mặt cảm xúc và mặt quyết định lý trí, cho nên tất cả cái đó nó phụ thuộc vào bản thân mình, mình luôn luôn phải hiểu về bên trong con người mình như thế nào. Khi mình đã hiểu, mình muốn cái gì rồi thì lúc đó thì mình mới có thể đi ra ngoài, có thể tương tác với những người xung quanh. Còn nếu mình chưa hiểu bản thân mình thì sẽ khiến cho mình dễ bị tác động ngược.

Diễn viên Khương Ngọc: Tôi hạnh phúc khi cho vợ danh phận, tự nguyện 'nói không' với cảnh nóng Ảnh 12

- Nếu như mà được gửi một cái lời khuyên đến những cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ thì anh Khương Ngọc nhắn nhủ điều gì với họ ạ?

Tôi nghĩ cứ làm gì cũng được miễn cảm thấy hạnh phúc là được, đừng suy nghĩ nhiều. Giống như hồi tôi đã từng chia sẻ rằng mình phải hiểu chính bản thân mình rõ nhất cái đã rồi sau đó mình mới cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ được. Bản thân tôi cũng không dám khuyên ai  vì suy cho cùng mình không nằm trong câu chuyện đó và không hiểu được ngọn ngành thế nào.

- Sau kết hôn, Khương Ngọc sẽ sớm quay trở lại với các dự án nghệ thuật sắp tới chứ?

Tôi đang có một dự án đang treo, tôi nghĩ là sắp ra rồi. Hiện tại tôi đang chạy cho hai dự án. Một Dự án tôi đóng trong đó và một dự án tôi làm đạo diễn và bây giờ tôi không có công bố được. Sắp tới tôi cũng sẽ sớm quay trở lại làm việc, tôi sẽ cố gắng xuất hiện và thay đổi mình nhiều hơn nữa để có thể được biến hóa trong tất cả những gì mà tôi đã học được trong suốt thời gian đã qua.

- Cảm ơn Khương Ngọc về những chia sẻ đầy thú vị!

Bài viết

Team Giải Trí

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ