Cường 7 kể chuyện ngày Tết: Dự định 2 năm nữa kết hôn, muốn chuyển hướng sang đào tạo trình diễn

SAOstar và Cường Seven đã có cuộc trò chuyện thân tình nhân ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

Bài viết Xuân Kỳ
Chia sẻ

Cường Seven là nam ca sĩ, diễn viên, vũ công Hà thành được nhiều khán giả trẻ biết đến. Sở hữu ngoại hình nam tính, khả năng vũ đạo điêu luyện cùng với bệ phóng khá tốt là Spacespeakers - nhóm nhạc Underground nổi tiếng nhất Hà thành, thế nên dù đã có 15 năm ngụp lặn trong Vbiz, cái tên Cường Seven vẫn có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả.

Đầu năm mới, không gì hơn chính là cùng ngồi lại với Cường Seven, lắng nghe anh chàng chia sẻ về những điều đã trải qua suốt 1 năm vừa qua cũng như những dự định đang ấp ủ.

- Xin chào anh Cường Seven, những ngày đầu năm mới của anh như thế nào rồi?

Trước tết, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành các công việc đã bị hoãn trong đợt dịch vừa qua. Cũng may là công việc của tôi tiến triển rất tốt, nhiều cơ hội mới đến với tôi. Năm nay tôi đã tự hứa về thăm gia đình sớm hơn, ăn tết lâu hơn, sau đó quay lại với công việc của mình.

- Năm vừa rồi không chỉ riêng anh mà nhiều người gặp phải nhiều biến động. Vậy điều khiến Cường Seven bận lòng nhất khi bước qua tuổi mới của mình là gì?

Tôi suy nghĩ tích cực nên ít khi bận lòng về một chuyện gì đấy. Tôi chỉ biết làm việc và cố gắng hết mình. Tôi chỉ sợ nhất là không có việc gì làm và không biết mục tiêu của mình làm việc đó là để làm gì, nên lúc nào tôi cũng giữ cho mình một tinh thần lạc quan, biết cách làm mới bản thân. 

Trong đợt dịch vừa qua, nhiều người không làm việc được thì tôi vẫn ở nhà chuẩn bị bài vở cho năm nay. Khi nhìn lại một năm đã trôi qua, tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều về những gì đã làm được, vì lúc nào tôi cũng làm 200% sức lực nên không có gì phải hối tiếc. 

- Vậy còn điều khiến anh hài lòng và hạnh phúc trong năm qua?

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất, hài lòng nhất trong năm qua chính là công việc và khả năng của tôi cũng đã phát triển theo một level mới, kể cả cách giao tiếp cũng tự tin hơn rất nhiều. Tôi đã có sự chuẩn bị nên bây giờ tham gia các chương trình truyền hình hay trình diễn ở đâu tôi đều rất tự tin. Ngoài ra, tôi cũng tìm ra cho mình một hướng trình diễn mới. Tôi cũng đang mong chờ năm nay mọi thứ thuận lợi để có thể trình diễn những gì mà tôi đã chuẩn bị.

- Dường như anh Cường Seven không có ca khúc hay sáng tác nhạc về Tết nhỉ?

Bạn nói tôi mới để ý, từ trước đến nay tôi chưa có ca khúc nào nói về Tết. Có thể sang năm 2023, tôi sẽ cho ra một ca khúc về Tết theo một phong cách của Cường Seven để xem phản ứng của khán giả sẽ như thế nào.

- Nhiều người cho rằng, những ca khúc Tết cứ nói đi nói lại hoài về những hình ảnh như cây mai, cây đào, dưa hấu, câu đối đỏ… Đứng trên góc độ là một nhà sản xuất âm nhạc anh nghĩ sao về điều này?

Tôi không dám nhận mình quá giỏi trong sản xuất âm nhạc dù bản thân đang làm công việc sản xuất âm nhạc cho tôi. Để nói về các ca khúc về Tết, người ta vẫn thường nghe các ca khúc cũ nhiều hơn, còn những bài hát Tết mà tác giả trẻ ngày nay sản xuất cũng không quá nhiều. Tôi cho rằng âm nhạc nếu hay thì sẽ được khán giả nghe nhiều thôi, nên tôi rất mong các tác giả trẻ sẽ cho ra mắt nhiều ca khúc về Tết hay hơn, gần gũi hơn để phục vụ khán giả.

- Anh có nghĩ sẽ đưa những “trend” của giới trẻ vào trong sáng tác của mình?

Ngày xưa tôi không để ý đến các trend trên mạng xã hội. Tôi hay làm việc theo sở thích, cảm xúc, style âm nhạc mà mình thích. Còn bây giờ, tôi thấy áp dụng các trend vào sản phẩm của mình thật sự có tác dụng hiệu quả. Tuy nhiên nó phải phù hợp với tính cách của mình bởi nếu cố quá thì trở nên gượng gạo, không hợp với độ tuổi. 

Việc bắt trend cho vào sản phẩm là rất hay nhưng phải biết cách cân bằng. Nếu là tôi thì sẽ bắt trend, đồng thời phải lồng ghép một thông điệp nào đó vào trong sản phẩm để khán giả khi nghe ca khúc cảm thấy thích với nó.

- Tiền để làm MV có lẽ là một trong những "gánh nặng" đối với các ca sĩ. Tuy nhiên các sản phẩm của anh thì được đầu tư khá chăm chút và mang hơi hướng sôi động. Vậy anh có từng nghĩ đến việc hát nhạc ballad để bớt gánh nặng về tiền bạc?

Đúng là như vậy, các ca khúc sôi động thì số tiền bỏ ra đầu tư cho MV khá tốn kém, nhưng bây giờ để tôi hát ballad thì khuôn mặt của tôi không hợp nên tôi đã tìm cho mình một hướng mới khá ổn cho tôi đó là hát ca khúc mang phong cách pop r&b.

- Cường Seven đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, từ vũ công, diễn viên, sau đó thành ca sĩ. Đâu là khoảng thời gian anh bị áp lực nhiều nhất?

Ở những vai trò mà tôi dấn thân đều gặp khó khăn nhưng vì tôi đam mê nên tôi vẫn "enjoy" nó. Tùy vào thời điểm tôi thích một bộ môn khác nhau nhưng nó đều liên quan đến nghệ thuật.

Để nói về khó khăn thì có lẽ đó là tài chính cũng như việc tôi đến với nghệ thuật khá muộn. Thế nên khi tham gia nghệ thuật, tôi dành toàn tâm toàn ý, lao mình vào nó và dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, nâng cấp bản thân mình. Còn bây giờ tôi đã có thể nói bản thân đã đủ tự tin với nghệ thuật.

- Trong năm mới, anh muốn chinh phục lĩnh vực nào nhất và mong đạt được điều gì nhất sau khi tham gia ở khá nhiều vai trò?

Sau khoảng thời gian trải nghiệm và cảm nhận với nhiều vai trò khác nhau, thứ mà tôi muốn lúc trong năm nay là tập trung vào cho âm nhạc. Vì trong âm nhạc, tôi có thể thể thử hiện được vũ đạo, cũng như diễn xuất qua các MV mà tôi đóng, đây đều là thứ tôi có thể làm được.

- Anh Cường Seven thuộc cung Ma Kết, đây là kiểu người có sự kết hợp giữa ước mơ, hoài bão, nhiệt tình và tham vọng, anh có thừa nhận điều đó không?

Cá nhân tôi thấy rất đúng. Ngoài ra tôi thấy bản thân mình khá lỳ khi làm một việc gì đó rất kiên trì và tập trung chứ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Mỗi người có một nét tính cách riêng và một khó khăn riêng. Thế nên điều tiên quyết là mình có vượt qua được nó hay không thì chắc chắn sẽ nhận được một kết quả tốt. Có thể ban đầu khi tôi vào nghề gặp không ít khó khăn nhưng càng về sau, nó càng hoàn thiện hơn, mọi thứ mà tôi làm đều rất hiệu quả.

Ai cũng muốn thành công trong công việc, có danh tiếng, tiền tài để lo được cho bản thân cũng như người thân của mình, giúp đỡ được nhiều người hơn. Sự nổi tiếng luôn đi liền với thành công là điều ai chẳng muốn, còn khi mất đi người ta vẫn nhớ đến mình với những gì đã từng làm, cũng như giúp được những người xung quanh. Đối với tôi, phải thành công, tham vọng thì mới có thể giúp đỡ được cho người khác. Nếu không có tham vọng, không có mục đích sống rõ ràng thì làm sao ngày càng tốt cho bản thân hơn.

- Trong suốt 15 năm làm nghệ thuật, Cường Seven gần như sạch bong với các ồn ào, có phải anh cảm thấy bản thân mình quá hiền hay không muốn dây dưa vào thị phi?

Ồn ào và thị phi không phải là tính cách của tôi, tôi làm việc, cư xử với mọi người rất hòa đồng, cũng không có quá nhiều vấn đề để người khác phàn nàn về mình. Bây giờ, tôi cũng tự tin, thoải mái thể hiện cá tính hơn, chứ bản thân tôi chỉ quan tâm vào việc tập trung cho nghệ thuật. Lời ra tiếng vào không bao giờ tôi đăng lên mạng vì mất thời gian. Tôi không muốn bạn bè, gia đình thấy tôi gặp chuyện gì trên mạng xã hội, tính tôi từ trước đến nay là thế.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nhìn nhận mình trong công việc, với những công sức đã bỏ ra hơn là nhắc đến tên thì khán giả chỉ nghĩ đến thị phi. 

- Có bao giờ anh nghĩ sẽ tự tạo một cú phốt nào đó để làm nóng tên tuổi của mình khi mà các nghệ sĩ trẻ bây giờ mọc lên như nấm sau mưa?

Tôi cho rằng khán giả nhìn nhận mình với những cống hiến sẽ tốt hơn là nổi lên nhờ scandal. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ tạo ra một cú phốt nào đấy để mọi người bàn tán nhiều về mình. Tôi đã suy nghĩ tư tưởng đó từ lúc vào nghề đến bây giờ. Dù có khó khăn và đi chậm hơn người khác, nhưng khi gặp mọi người tôi vẫn vui và tự hào vì họ thấy được sự cố gắng của tôi chăm chỉ làm việc, không cố tình tạo ra bất kỳ thứ gì tiêu cực để người ta bàn tán.

- Cường Seven đang làm nghệ thuật kết hợp với kinh doanh, vậy có bao giờ anh nghĩ sẽ làm một công việc nào khác mà không liên quan quan đến 2 thứ này?

Thời gian dịch Covid ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi rất nhiều nên bây giờ tôi muốn chuyển hướng sang đào tạo về trình diễn trên sân khấu. 

Trước đây tôi có làm cho một công ty chuyên đào tạo cho các bạn trẻ về những thứ đấy, tôi cũng rút cho bản thân khá nhiều kinh nghiệm về trình diễn. Nếu tôi có tên tuổi, tiếng nói tôi muốn mở lớp liên quan đến đào tạo về kỹ thuật trình diễn trên sân khấu để các bạn trẻ mới chập chững vào nghề có nơi để học hỏi, trau dồi. Sau đó, tôi cũng muốn mở rộng ra đào tạo cho nhiều độ tuổi khác nhau để mọi người có một khái niệm rõ ràng về trình diễn.

- Thường ngày Tết anh và chị Vũ Ngọc Anh sẽ làm gì, có sang nhà nhau hay đón Tết cùng nhau như thế nào?

Tôi và Ngọc Anh làm việc ở Sài Gòn nhưng quê thì ở Hà Nội nên Tết tất nhiên phải về quê và qua nhà nhau chúc Tết. Còn dành thời gian cho gia đình riêng cũng như ban thân mình hơn nữa chứ. Sau đó, cả hai hẹn nhau đi chúc Tết bạn bè.  Đa phần bạn bè của tôi lẫn Ngọc Anh đều ở Hà nội nên Tết thường tụ tập để chia sẻ một năm qua đã lam được những gì, cần hỗ trợ nhau gi không, hay nghe những góp ý của mọi người để năm nay làm gì hiệu quả hơn. 

- Năm nay anh Cường Seven cũng đã 33, 34 tuổi rồi, thế bao giờ anh định lấy vợ?

Tôi nghĩ khoảng 1, 2 năm nữa thôi. Trước đây tôi nghĩ tầm 35 tuổi nên chuẩn bị việc gia đình. Tôi và Ngọc Anh có nhiều dự định muốn làm nhưng vì dịch vừa qua không thể thực hiện. Năm nay, cả hai sẽ tranh thủ thực hiện nốt sau đó sẽ tính đến chuyện cưới xin.

- Nói một chút về Vũ Ngọc Anh, chị ấy có phải là một người đảm đang, khéo léo và biết lấy lòng anh không?

Ngọc Anh không phải là một người khéo léo, biết lấy lòng người khác nhưng tôi và Ngọc Anh lại khá hợp tính, có nhiều sở thích chung trong cuộc sống. Tôi cũng không khắt khe chuyện trong gia đình, vì bây giờ là thời đại mới, phải cởi mở hơn, không nhất thiết phải là người con gái ấy phải nấu ăn chuẩn bị mọi thứ cho mình. Tôi cũng tôn trọng đam mê cũng như những sở thích riêng của Ngọc Anh. Bây giờ cả hai chủ động kiếm được tiền nên những thứ kia cũng thoải mái. Còn khi nào gặp bố mẹ thì cả hai cố làm những cái gì đó để bố mẹ thấy vui hơn.

- Người nổi tiếng thì rất bận, đằng này thì cả hai đều là người nổi tiếng thì lượng công việc của cả hai sẽ gấp đôi, đã bao giờ anh cảm thấy buồn hay chạnh lòng khi những ngày đặc biệt lại không có người yêu bên cạnh?

Chúng tôi hợp nhau vì đam mê công việc của nhau, đi làm hay đi chơi cũng đều hài lòng mọi thứ, chứ không phải cắm mặt đi làm xong rồi không cảm nhận được mọi thứ ở xung quanh. Tôi và Ngọc Anh đi làm thường đi chung nên không bị gò bó hay bận rộn gì cả. Thế nên tôi không khắt khe hay buồn lòng, vì chúng tôi đã quá hiểu nhau.

Cảm ơn anh Cường Seven với những chia sẻ này!

Bài viết

Xuân Kỳ

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ