Ca sĩ Quang Hà: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi'

Quang Hà cho biết ở tuổi 41, anh hài lòng với những điều ở hiện tại và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, người thân.

Bài viết Minh Ngọc
Chia sẻ

Quang Hà là một trong những ca sĩ nổi tiếng gắn liền với biết bao thế hệ 8X, 9X. Sau một năm gián đoạn vì dịch Covid-19, nam ca sĩ mới đây đã cho phát hành MV ca nhạc Ngoại Tình, sản phẩm đánh dấu bước đột phá của Quang Hà trên con đường nghệ thuật. 

Hậu ra mắt, Quang Hà đã có những trải lòng với SAOstar về sản phẩm âm nhạc dịp đầu năm lẫn bí quyết để giữ hình ảnh luôn "sạch", sở hữu lượng fan nhất định suốt chặng đường ca hát đã qua.

- Ra mắt MV Ngoại Tình ngay giữa thời điểm nhiều cái tên đình đám của showbiz như Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc,... cũng ra sản phẩm, Quang Hà có sợ sự cạnh tranh?

Song song với việc phát hành các ca khúc nhạc xưa thì nhạc trẻ vẫn là mục tiêu để tôi phát hành bởi đây là dòng nhạc trẻ dễ dàng tạo nên các cú "hit", để khán giả có thể nhớ đến mình nhiều hơn. Đương nhiên là tôi không sợ việc cạnh tranh, đường tôi tôi đi, đường các bạn thì các bạn đi, tôi đâu lấn sang đường của các bạn, mỗi nghệ sĩ đều có cho mình một lượng khán giả, lượng fan nhất định. Thế nên tôi nghĩ mình cứ làm thôi, đến được đích hay không là "vận mệnh" của từng sản phẩm. 

- Khán giả sẽ đánh giá sự thành công của một sản phẩm âm nhạc qua số liệu hay thứ hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc, có phải chăng Quang Hà không bận tâm đến những yếu tố này?

Nói tôi không quan tâm lượng view, lượt nghe là sai vì nghệ sĩ cần sự quan tâm của khán giả nhưng tuỳ theo từng người. Bản thân mình cũng mong muốn có những kết quả tốt, tuy nhiên tôi quan niệm rằng đến đâu hay đến đó chứ không đặt nặng vấn đề kết quả hay phải cạnh tranh với các nghệ sĩ khác.

- MV lần này lấy cảm hứng từ vấn nạn ngoại tình, vậy trong các mối tình của mình, Quang Hà có bao giờ ngoại tình tư tưởng chưa?

Có chứ, với tôi ngoại tình tư tưởng là chuyện bình thường bởi ra ngoài đường gặp người đẹp là mình thích, nếu nói không thì giả tạo quá. Thế nên chuyện đó đối với tôi cũng hết sức bình thường, phụ thuộc vào mức độ của nó như thế nào và có thể chấp nhận được hay không. Tình yêu là thứ mang đến cho ta hạnh phúc và sự yêu thương còn ngoại tình lại làm chúng ta tổn thương. Ngoại tình là một khía cạnh trong tình yêu, không chỉ ngoại tình thể xác mà còn ngoại tình tư tưởng.

- Khi một cuộc tình tan vỡ, giới nghệ sĩ thường hay bị chỉ trích nhiều hơn, trong khi anh khá im ắng, phải chăng đây là sự lựa chọn của Quang Hà?

Tôi nghĩ ai cũng vậy, ở ngoài kia có rất nhiều cuộc chia tay, tuy nhiên nghệ sĩ họ bị chú ý hơn nên sẽ có lời ra tiếng vào. Còn cuộc chia tay có ồn ào hay không còn phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người dành cho nhau. Có những người khi yêu họ tung hô lên cho cả thế giới biết, vậy nên đến lúc chia tay lại bị những người xung quanh tung hô lên lại. Tất cả đều phụ thuộc vào cách sống và cách suy nghĩ của từng người. Bản thân mình lựa chọn không công khai những điều đó lên nên khi chia tay cũng nhẹ nhàng hơn dù cuộc chia tay nào cũng có sự đau khổ.

- Theo "dòng chảy" nghệ thuật, một thế hệ già đi sẽ có thế hệ mới xuất hiện thay thế, Quang Hà có sợ sự đào thải không?

Dù sợ hay không thì việc đó vẫn đang diễn ra, thế nên tại sao tôi phải sợ. Ví dụ khi vui chúng ta cũng sống, khi buồn vẫn phải sống, vậy tại sao không chọn niềm vui mà cứ lấy nỗi buồn. Thế nên tôi quan niệm rằng bản thân cứ sống vui vẻ và tiếp tục cống hiến, đừng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. 

- Trước đây anh từng bị chỉ trích khi cover lại các bài hát, nhìn lại những lần bị chỉ trích ấy, cảm giác của anh như thế nào?

Mình vẫn cứ hát thôi, chín người mười ý chẳng ai giống ai, còn việc thích hay không là việc của khán giả. Mình hát vì mình thích những tác phẩm đó, còn khán giả họ sẽ nhìn ở những hướng phiến diện khác nhau, có những cảm nhận khác nhau, đó là việc hết sức bình thường. 

- Việc cover các bài hát nổi tiếng thường sẽ là lựa chọn của các nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi, tại sao anh lại lựa chọn hướng đi này thay vì tập trung cho những sản phẩm của chính mình?

Ai mà chẳng muốn sản phẩm mình làm ra được nổi tiếng. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã rất chăm chút cho các sản phẩm cá nhân của mình, còn việc cover lại là do tôi yêu thích bài hát đó mà thôi. Các bạn trẻ cover nhạc để mong được biết đến, còn tôi đã may mắn có được sự nổi tiếng đó rồi.

- Hoạt động trong giới showbiz đã lâu, thế nhưng Quang Hà lại nổi tiếng "sạch" scandal, đâu là bí quyết giúp anh giữ mình trong một giới showbiz luôn cần đánh bóng tên tuổi để được khán giả nhớ mặt đặt tên?

Tôi như thế nào thì thể hiện ra với khán giả như thế đấy thôi, chỉ đơn giản là vậy. Tính cách của tôi sẽ được thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ, vậy nên tôi cứ là tôi, cứ sống và thể hiện hết cái tôi của mình.

- Sau ánh đèn sân khấu, chắc hẳn anh cũng sẽ có những thú vui riêng?

Có chứ, tôi thích những bữa cơm quây quần bên gia đình và được tự mày mò làm nhạc trong phòng thu của mình. Trong phòng thu tôi như được giải tỏa những hỉ nộ ái ố trong người. Mỗi khi tìm được bài hát hay, tôi sẽ tự mình tập hát, xin bản quyền và tự làm nhạc để có thể phát hành. Nhờ vậy mà tôi đã giải tỏa được những lúc "thèm hát" nhất cũng như được làm việc theo chính cảm xúc của mình.

- Nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, anh có thoả mãn với những gì đã đạt được?

Đôi khi tôi còn không nghĩ mình là người nổi tiếng nữa cơ chứ, thế nên tôi cũng không quá quan tâm đến vấn đề này. Chính sự thoải mái ấy đã giúp tôi giảm bớt gánh nặng trên người. Tôi không áp lực về lớp trẻ đang dần nổi tiếng, tôi chỉ sợ khi lên sân khấu, khán giả không nghe tôi hát, đó chính là điều khiến tôi trăn trở rất nhiều. 

- Là bậc đàn anh trong nghề, Quang Hà có suy nghĩ đến việc nâng đỡ những nghệ sĩ trẻ chưa?

Hiện tôi đang giúp đỡ khá nhiều tài năng trẻ có tố chất về nghệ thuật. Việc này không phải vì bất cứ điều gì mà chỉ đơn thuần là bản thân tôi muốn giúp đỡ các bạn trau dồi kỹ năng, có thêm nhiều cơ hội hơn trên con đường nghệ thuật.

- Như vậy thì trách nhiệm trên vai anh có vẻ như rất nặng nề bởi đâu đó việc dìu dắt cho bất kỳ tài năng nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của anh? 

Tôi không để tâm đến vấn đề này. Bản thân tôi quan niệm rằng, mình cứ dạy các bạn ấy hết sức mà thôi, còn tiếp thu được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu phần trong đó là do trình độ của mỗi bạn. Bạn nào hiểu được thì tốt, bạn nào không hiểu được thì cứ tiếp tục học và trau dồi tiếp thôi, đến khi nào đủ thì được.

- Thế đã bao giờ, Quang Hà nghĩ đến việc sử dụng chiêu trò hay chưa?

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi vì việc gì cũng có cái giá của nó, tôi lựa chọn sự an nhàn. Mình càng nổi tiếng người ta sẽ càng chú ý đến, kéo theo phiền toái cho gia đình và bản thân. Nếu scandal có đến thì tôi sẽ đón nhận nó một cách yên lặng nhất, không phải scandal nào cũng gì dễ đi qua nhưng quan trọng là bản thân mình lựa chọn đối diện với nó như thế nào thôi.

- Hiện tại cả sự nghiệp và tiền bạc anh đều đã có, vậy còn tình yêu thì sao? 

Tất nhiên phải có tình yêu chứ, đó là chất xúc tác khiến tôi hát hay hơn, càng ngang trái, càng mâu thuẫn thì lại hát càng hay. Nó giúp giọng hát của tôi tình cảm hơn. Hát hay là một chuyện, mà hát có tình cảm thì càng khó hơn, khán giả nghe nhạc đâu biết được tôi hát kỹ thuật ra sao, họ chỉ biết rằng khi nghe tôi hát, họ cảm thấy rung động, đó chính là thành công của một người nghệ sĩ.

- Yêu đã lâu và cũng đã "đứng tuổi", thế anh đã có ý định kết hôn chưa?

Cuộc đời này mình chỉ sống được một lần mà thôi, thế nên hãy sống sao cho vui vẻ nhất. Việc kết hôn là việc ràng buộc trên giấy tờ chứ không nhất định phải kết hôn mới là sống, nhiều người không kết hôn vẫn có thể sống hạnh phúc. 

- Thế cuộc sống hiện tại đủ khiến Quang Hà cảm thấy thú vị hay chưa?

Cực kì thú vị. Nhiều người bạn của tôi sau nhiều năm lập gia đình bảo rằng chán chồng chán con, tôi cảm giác rằng, thời đại bây giờ chúng ta nên sống vì bản thân mình nhiều hơn. Đến độ tuổi hiện tại, chính mình cũng phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn vì ở tuổi mình 41, những người thân xung quanh cũng đã lớn tuổi hơn, đã đến thời kỳ sinh lão bệnh tử nên phải để ý nhiều đến sức khoẻ. 

Ngày trước khi có ngày nghỉ là tôi xách xe đi chơi, cũng ít khi gọi về nhà, thế nhưng bây giờ tôi phải gọi mỗi ngày, có thời gian rảnh là về với gia đình, người thân bởi tôi biết, chúng tôi không còn nhiều thời gian để dành cho nhau nữa. Sau tất cả, không phải địa vị, không phải tiền tài vật chất mà gia đình mới là thứ mà chúng ta cần phải trân trọng.

- Cảm ơn Quang Hà về những chia sẻ thú vị, chúc cho sản phẩm âm nhạc lần này của anh sẽ thành công rực rỡ và anh cũng sẽ gặt hái thêm được những cột mốc mới trên chặng đường nghệ thuật sắp tới.

Bài viết

Minh Ngọc

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ