Ali Hoàng Dương: Thành công tại The Heroes là 'thời của tôi' đã đến

Tham chiến tại The Heroes 2021 đồng nghĩa với việc Ali Hoàng Dương chấp nhận mọi khó khăn, thách thức. Đây cũng là cơ hội để anh chứng tỏ mình sau danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt 2017.

Bài viết Team TV Show
Chia sẻ

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng là sân chơi âm nhạc được mong chờ bậc nhất trong năm 2021. Không chỉ quy tụ dàn ca sĩ, producer "khủng" của làng nhạc Việt, sân khấu The Heroes còn là nơi để những nghệ sĩ tài năng có thể khẳng định tên tuổi của mình với giới chuyên môn lẫn khán giả.

Là một trong những cái tên được ban tổ chức tiết lộ cuối cùng ở The Heroes, Ali Hoàng Dương hứa hẹn sẽ là nhân tố ẩn chứa nhiều điều bất ngờ ở mùa giải năm nay.

'Chiến binh' Ali Hoàng Dương: 'Thành công tại The Heroes là 'thời của tôi' đã đến' Ảnh 1

- Cơ duyên nào khiến Ali Hoàng Dương quyết định tham gia The Heroes 2021?

Sau 4 năm kể từ khi tham gia Giọng hát Việt, đây là lần hiếm hoi tôi quyết định tham gia một gameshow về âm nhạc. Trong lần trở lại này, tôi cảm thấy vô cùng áp lực khi phải đối đầu với nhiều anh chị em, bạn bè đồng nghiệp có tiếng trong làng nhạc Việt ở thời điểm hiện tại.

Đến với The Heroes, tôi muốn truyền tải hình ảnh, màu sắc âm nhạc mà bấy lâu nay mình vẫn luôn theo đuổi nhưng ở hướng mới mẻ và đặc biệt hơn. Chính mục tiêu này đã gây khó cho bạn đồng hành của tôi - anh Duck V. (cười)

- Từng là Quán quân của Giọng hát Việt 2017, anh áp lực ra sao khi tham gia The Heroes?

Tôi nghĩ mình không áp lực với danh hiệu mà bản thân đạt được trong quá khứ bởi đó là một món quà mà mình đã được khán giả yêu thương, bình chọn ở thời điểm đó. Còn ở thời điểm hiện tại, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bản thân tôi vẫn đang cố gắng hết sức để chinh phục khán giả nhiều hơn, đặc biệt là những người chưa thực sự ủng hộ mình. Tôi hy vọng rằng sau The Heroes 2021, mọi người sẽ yêu thương và nhớ đến mình nhiều hơn.

Đối với tôi, giải thưởng là cột mốc đánh dấu quá trình mà mình đã nỗ lực để đạt được, thế nên tôi luôn trân quý những danh hiệu mà bản thân từng có. Thế nhưng, nếu chỉ quan trọng vào quá khứ mà không dám đương đầu với thử thách, không dám thêm một lần nữa trải nghiệm "hương vị" của các cuộc thi khác thì tôi cảm nhận như chặng đường hoạt động âm nhạc của mình bị thiếu đi sự mới mẻ, sẽ dễ khiến khán giả nhàm chán.

Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy vẫn còn rất may mắn khi được đứng trên sân khấu, được cống hiến, phục vụ khán giả hâm mộ cũng như tham gia vào những chương trình lớn, điển hình như The Heroes. Thật sự mà nói, những sân khấu lớn như The Heroes không chỉ là thách thức mà còn là trải nghiệm quý báu của một nghệ sĩ trẻ như tôi. Dù có đi sâu vào các vòng tiếp theo hay bị loại từ "bãi giữ xe" thì cảm giác của tôi vẫn sẽ rất sung sướng khi được mang các sản phẩm của mình trình diễn tại The Heroes, theo những phong cách hứa hẹn sẽ rất khác.

'Chiến binh' Ali Hoàng Dương: 'Thành công tại The Heroes là 'thời của tôi' đã đến' Ảnh 2

- Tâm thế của anh sẽ như thế nào khi xuất hiện tại The Heroes năm nay?

Thật ra mà nói, tôi thường chỉ tập trung cho các hoạt động nghệ thuật chứ ít để ý đến những điều xung quanh, cách mà tôi làm nghề cũng khác hơn hẳn so với nhiều nghệ sĩ, đó là mình không "chạy đua vũ trang" hay cạnh tranh gì cả, chỉ là cố gắng làm sao cho bản thân tốt hơn mỗi ngày. Và đó cũng chính là tâm thế mà tôi xuất hiện tại The Heroes năm nay.

Tôi đến đây với mục đích chính là mang những món quà âm nhạc đến với khán giả, đặc biệt là các fan của mình, những người trải qua ngần ấy năm, dù tôi có "nhạt" đến mấy cũng vẫn luôn đồng hành, ủng hộ. Hơn thế nữa, bản thân tôi cũng nghĩ rằng, tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay đều mang đến những món quà, phần chính sẽ là âm nhạc, điều này cũng tạo nên sự "cộng sinh" to lớn cho thị trường nhạc Việt trong năm 2021 hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ và đầy bất ngờ.

- Hình tượng mà Ali Hoàng Dương theo đuổi trong The Heroes năm nay là gì?

Tùy theo từng vòng thi mà tôi sẽ biến hóa khác nhau, thế nhưng hình tượng chung xuyên suốt chương trình sẽ là The Matrix (ma trận - PV), hứa hẹn sẽ khiến khán giả của The Heroes năm nay bất ngờ đấy! Hy vọng là sau mỗi vòng thi, nguồn cảm hứng sẽ đến với tôi cũng như bạn đồng hành Duck V nhiều hơn nữa để cả hai có thể mang đến cho khán giả những tiết mục hoành tráng, ấn tượng và hấp dẫn nhất có thể.

- Anh có thể giải thích rõ hơn về hình tượng mà mình theo đuổi tại The Heroes năm nay, liệu nó có liên quan gì đến phần trình diễn sân khấu?

The Matrix sẽ là kiểu cơ thể tạo nên bằng nguồn năng lượng, đó cũng là một trong những cái mà mình có thể biến hóa đa dạng, làm đủ các hình thức khác nhau chứ không chỉ trói buộc bằng một hình ảnh duy nhất nào đó. Hình tượng này sẽ làm cho chủ đề, cách sáng tạo của tôi và bạn đồng hành Duck V trở nên thoáng hơn, không bị hạn chế phải đi theo bất kỳ một khuôn khổ nào đó.

Tôi hy vọng hình tượng mà mình theo đuổi sẽ hợp với cách nhìn của mọi người, bởi dù gì chăng nữa, nghệ thuật sẽ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như cái tôi nghĩ là mới lạ, sáng tạo chưa chắc gì tất cả mọi người sẽ hiểu và có cùng suy nghĩ với mình. Thế nhưng nói như thế không phải là mình sẽ ngừng sáng tạo mà hơn lúc nào hết, tôi vẫn sẽ làm việc, vẫn sẽ cống hiến hết mình, chỉ mong khán giả khi xem tất cả các phần trình diễn của tôi tại The Heroes năm nay sẽ hiểu và luôn ủng hộ team Ali Hoàng Dương - Duck V.

'Chiến binh' Ali Hoàng Dương: 'Thành công tại The Heroes là 'thời của tôi' đã đến' Ảnh 3

- Ali Hoàng Dương và Duck V đã hợp tác với nhau khá lâu, liệu rằng cả hai sẽ có chiến thuật mới trong The Heroes sắp tới?

Thật ra những sản phẩm mà Duck V sẽ làm cho tôi tại chương trình The Heroes là những thể loại mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trước đó. Khi đến với The Heroes, chắc chắn ai cũng đều mong muốn những màu sắc đặc biệt, mới mẻ, khác hẳn so với những gì trước đây đã làm. Thế nên bản thân tôi lẫn anh Duck V sẽ phải "nâng cấp" và cố gắng nhiều hơn nữa, làm sao cho tốt hơn những gì mà cả hai đã từng làm trước đó. Hy vọng với sự đầu tư nghiêm túc của tôi và bạn đồng hành sẽ mang đến những điều thú vị cho khán giả và được đông đảo mọi người đón nhận.

'Chiến binh' Ali Hoàng Dương: 'Thành công tại The Heroes là 'thời của tôi' đã đến' Ảnh 4

- Đâu là sự khác biệt về màu sắc âm nhạc của Ali Hoàng Dương trong The Heroes so với dòng nhạc đã định hình trước đó?

Trước đây, tôi đã từng thử sức ở những dòng nhạc tươi trẻ, đến với The Heroes, bạn đồng hành của tôi muốn mang đến cho mình phong cách âm nhạc già dặn hơn, trưởng thành hơn. Với những vòng thi đầu tiên, âm nhạc hứa hẹn sẽ rất là "bác học", nghe xong chắc chắn mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm cũng có thể!

Trong mùa giải năm nay, tôi muốn mọi thứ phải cực kì tối giản, để khi âm nhạc nổi lên, khi tôi cất giọng lên, tổng thể bản phối sẽ dẫn dắt mọi người vào một không gian âm nhạc mới mẻ, cực kỳ sáng tạo.

- Cơ bản vẫn là nhạc điện tử hiện đại, producer Duck V làm sao để "cài cắm" cho Ali Hoàng Dương có những bản hit?

Nhạc điện tử hiện đại có thể có một phần, thế nhưng đa số tôi vẫn muốn pha trộn nhiều thứ vào nhau chứ không hẳn là mang một bản phối an toàn lên sân khấu, diễn xong rồi ra về. Tôi muốn bản thân có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Còn về mặt "viral" thì có "viral" hay không là do khán giả, có những cái mà tôi nghĩ nó sẽ "viral", Duck V nghĩ nó là "viral" thì chưa chắc sẽ hợp với suy nghĩ của mọi người.

Nhưng mà biết đâu được, một bài hát nào đó, cơ duyên nào đó, hợp thời chẳng hạn sẽ được yêu thích rầm rộ trong The Heroes 2021 thì sao? Nếu được như thế thì đó sẽ là một món quà có thể nói là quá lớn dành cho tôi. Sự thành công tại The Heroes sẽ là minh chứng rõ nét rằng "thời của Ali" đã đến. Cá nhân của tôi vẫn luôn nghĩ là sẽ cố gắng hết sức mình, còn lại mọi chuyện hy vọng sẽ được khán giả yêu thích và đón nhận.

- Anh vừa nhắc đến thời, dường như "thời của anh" vẫn chưa đến?

Có lẽ vậy... Mình sống tới già, nếu mà được, tôi rất mong được như danh ca Tuấn Ngọc, hát tới già chứ không phải là một thời điểm nho nhỏ nào đó. Cho nên "thời" dù có đến sớm hay muộn đi chăng nữa, tôi vẫn luôn theo đuổi con đường âm nhạc đến cùng. Bởi vì mình biết rằng, hành trình của mình ngay từ khi bắt đầu đã đầy rẫy khó khăn, có thể là chưa gặp "thời" như mọi người nói thật nhưng tôi hy vọng sẽ bước qua nó và cố gắng mang lại những giá trị âm nhạc tốt đẹp hơn.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, "thời" - nghe nó như là một điều gì đó chỉ thoáng qua mà thôi, dù "thời" lên xuống như thế nào đi chăng nữa thì tôi hy vọng rằng mình vẫn có thể hát ca đến già, như danh ca Tuấn Ngọc chẳng hạn, đó là điều mà tôi mong ước nhất ở thời điểm hiện tại lẫn sau này.

'Chiến binh' Ali Hoàng Dương: 'Thành công tại The Heroes là 'thời của tôi' đã đến' Ảnh 5

- Vậy việc Ali Hoàng Dương quyết định tham gia The Heroes năm nay có phải là một điều gì đó mạo hiểm?

Một trải nghiệm, tôi nghĩ là vậy! Mà đã là trải nghiệm thì nó sẽ không thể biết trước điều gì. Đó là thời vận, duyên số, còn lại cá nhân tôi luôn đặt quyết tâm cao nhất trước từng vòng thi, hết mình vì fan, vì những người đã yêu thương và luôn luôn bên cạnh, ủng hộ mình.

Còn để mà nói có nguy hiểm hay không, tôi nghĩ khi là một người đi leo núi hay vào rừng thì họ không biết trước được kết quả sẽ như thế nào, bản thân đã chấp nhận đấu thì sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì không chỉ riêng mình mà chắc chắn các thí sinh khác cũng đang rất áp lực một khi đã quyết định tham gia The Heroes.

Dù cho có đi tiếp hay dừng lại từ sớm thì chắc chắn nó vẫn là những khoảnh khắc khó quên, mang đậm yếu tố nghệ thuật cống hiến, tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất gửi đến quý vị khán giả.

- Ali Hoàng Dương nhận định ra sao về 11 thí sinh cùng tham gia The Heroes?

Họ đều là những gương mặt nổi tiếng trong thị trường âm nhạc hiện nay nên chắc chắn sẽ tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ trong năm 2021 này. Tôi mong rằng, sức hút của các nghệ sĩ sẽ giúp cho The Heroes năm nay trở nên thật sự ấn tượng.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ này!

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/5. Mọi thông tin về chương trình được cập nhật tại Tạp chí điện tử SAOstar - Fanpage The Heroes - Thần tượng đối thần tượng và kênh YouTube Viva Network.

Bài viết

Team TV Show

Thiết kế

Hoàng Hiệp

Chia sẻ