Phim Ảnh

Triệu Lệ Dĩnh bị nhiều đồng nghiệp nam 'lạnh nhạt' không muốn quay cảnh thân mật vì một lí do?

Xuyến Chi
Chia sẻ

Sau nhiều năm vật lộn, Triệu Lệ Dĩnh đạt được nhiều thành tích và có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, đến nay cô được biết đến là “nữ hoàng rating” đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Đồng thời, Triệu Lệ Dĩnh được khán giả hết mực yêu mến vì nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt và sự tận tâm với nghề, nỗ lực đi lên từ vai phụ mới gặt hái được sự thành công như ngày hôm nay.

Nàng Thiên Cốt từng được nhiều đồng nghiệp dành lời khen có cánh, họ luôn đánh giá Lệ Dĩnh là một người cực kỳ tốt bụng, rất quan tâm tới những đồng nghiệp khác trong đoàn phim và vô cùng vui vẻ, tỏ vẻ hạnh phúc khi được mời chụp ảnh chung với các diễn viên quần chúng. 

Dù là ngôi sao hạng A đình đám, được săn đón nhất nhì hiện nay nhưng Triệu Lệ Dĩnh không vì thế mà tỏ vẻ ta đây hơn người, vẫn đối xử với mọi người một cách ấm áp, chân thành.

Có thể bạn quan tâm: Bạch Lộc và Ngô Cẩn Ngôn, ai mới là 'gà cưng số 1' trong lòng Vu Chính?

Tuy được lòng nhiều đồng nghiệp, khán giả nhưng nàng Sam Sam đã không ít lần khiến bạn diễn phải "than trời" vì lý do hết sức đáng yêu.

Còn nhớ bộ phim Hoa thiên cốt Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Đan Phong,… đóng chính. Nhờ bộ phim này mà Triệu Lệ Dĩnh - Hoắc Kiến Hoa đã "thăng cấp" trở thành ngôi sao hạng A. Nhưng sau khi phim kết thúc, Hoắc Kiến Hoa cho biết anh không muốn thực hiện những cảnh thân mật với Triệu Lệ Dĩnh, lí do là vì Triệu Lệ Dĩnh quá nặng, không tiện trong những phân cảnh bồng bế cô.

Có thể bạn quan tâm: Cung Tuấn - Lý Nhất Đồng gây tranh cãi khi thay thế Đặng Luân - Dương Tử đóng chính trong 'Hương mật tựa khói sương' phần 2?

Có lẽ, ít ai biết đằng sau phân cảnh Nguyệt Công tử bế bổng Tinh Nhi rồi hai nhân vật trao nhau ánh mắt đắm đuối trong Sở kiều truyện, Lâm Canh Tân đã phải lên tiếng nhắc khéo Triệu Lệ Dĩnh nên kiềm chế việc ăn uống.

Lâm Canh Tân từng khổ sở khi phải bế Triệu Lệ Dĩnh

Không ít fan nữ cảm thấy trái tim mình chết lịm trước vẻ thư sinh lạnh lùng nhưng lại rất nam tính của Lâm Canh Tân khi anh bế bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh (trong cảnh nhân vật Tinh Nhi bị rơi từ mái nhà xuống).

Nhưng trên thực tế, một đoạn clip hậu trường được ghi lại, nhiều người phải bật cười khi xem qua những hình ảnh nam diễn viên khá vất vả mới hoàn thành cảnh bế Triệu Lệ Dĩnh, sau đó còn phải thốt lên: "Em hãy ăn ít thôi".

Có thể bạn quan tâm: Dàn mỹ nhân Hoa ngữ bị chê diễn xuất 'thảm bại': Bạn thân Dương Mịch 'trợn mắt' ghê rợn như 'ốc nhồi'

Sau đó, nhiều người cho rằng, những lời Lâm Canh Tân nói với Triệu Lệ Dĩnh "hãy ăn ít thôi" có thể chỉ là anh đang trêu đùa vui vẻ trên phim trường hoặc do sức lực của anh quá yếu chứ chẳng phải do Tinh Nhi nặng quá khổ.

Thực tế thì ai cũng biết Triệu Lệ Dĩnh thuộc nhóm sao nữ có chỉ số cân nặng nhẹ bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Theo số liệu cập nhật trên Baidu, lúc nào cô cũng duy trì ở mức 43-48kg thôi.

Bằng chứng là mới đây, thời điểm ekip phim Hữu phỉ tung ra clip hậu trường quá trình làm việc của các diễn viên. Lần này là những phân cảnh Vương Nhất Bác phải bồng bế Triệu Lệ Dĩnh.

Nhìn nam diễn viên có thể bế đàn chị nhẹ nhàng mà lại còn lặp lại nhiều lần, nhiều khán giả đã lần lượt réo tên bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh ở phim Sở kiều truyện là Lâm Canh Tân và Hoa thiên cốt là Hoắc Kiến Hoa. Nhiều người đánh giá hai nam thần này sở hữu vóc dáng cao lớn lại tỏ ra lúng túng, vất vả khi đóng cảnh bế bạn diễn nữ.

Thậm chí Lâm Canh Tân liên tục ngã quỵ xuống đất khi thực hiện phân cảnh bế nữ chính. Để hoàn thành cảnh quay, đoàn làm phim phải sử dụng thêm một chiếc ghế đỡ Triệu Lệ Dĩnh.

Trong khi đàn em Vương Nhất Bác từng nhấc bổng Triệu Lệ Dĩnh vô cùng nhẹ nhàng khiến fan không ngừng xuýt xoa vì quá lãng mạn và ngọt ngào. 

Hay trước đó, ở Lục trinh truyền kỳ, Trần Hiểu cũng rất thoải mái khi thực hiện cảnh bế Triệu Lệ Dĩnh.

>>>CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: So kè gu thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử: Mỹ nhân Tân Cương chắc chắn 'ăn đứt' phần gợi cảm

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất