Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ'

Với album Vũ trụ cò bay, Phương Mỹ Chi đã trải qua không ít gian nan để có thể chinh phục được khán giả bằng cú chuyển mình ấn tượng.

Bài viết Team Âm Nhạc
Chia sẻ

Từng được khán giả ưu ái dành tặng danh xưng "cô bé dân ca", điều này vừa cho thấy sự công nhận về thực lực đồng thời là một "gánh nặng" trên hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, thời gian qua, nữ ca sĩ đã có những sự thay đổi vô cùng mạnh mẽ trong âm nhạc.

Hai sản phẩm âm nhạc nổi bật mà Phương Mỹ Chi đã phát hành trong năm 2023 chính là Vũ trụ có anhĐẩy xe bò. Đây có thể được xem là cú "chuyển mình" mạnh mẽ của nữ ca sĩ từ hình ảnh một cô bé chuyên hát nhạc dân ca mà khán giả vẫn thường nhớ đến.

Chưa dừng lại ở đó, giữa tháng 9 vừa qua, Phương Mỹ Chi chính thức trình làng album mới mang tên Vũ trụ Cò bay. Đây là album vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ, đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề cũng như màn lột xác đầy ấn tượng của cô trong năm 2023. 

Vũ trụ Cò bay là chuỗi gồm 10 bài hát với câu chuyện được lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ Văn từ lớp 1 đến lớp 12. Dưới góc nhìn của một GenZ, Phương Mỹ Chi đã truyền tải những giá trị nhân văn nhưng không làm biến tấu nội dung gốc của các tác phẩm. 

Tất cả bài hát trong album đều kế thừa những âm sắc thuộc dòng nhạc dân ca khắp mọi miền Việt Nam và bolero - 2 dòng nhạc gắn liền với tên tuổi của Phương Mỹ Chi. Hai dòng nhạc đó được kết hợp với giai điệu, câu từ và hòa âm phối khí hiện đại mang đến một không gian không chỉ quen thuộc với các khán giả yêu thích nhạc dân ca - bolero mà còn mang đến sự trẻ trung phù hợp với những khán giả trẻ thích nhạc hiện đại.

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 1

Dự án âm nhạc này sau khi ra mắt đã nhận được sự đón nhận rất nồng nhiệt từ khán giả, những người từng hoài nghi về khả năng của Phương Mỹ Chi khi “chuyển mình” sang dòng nhạc mới nay đều đã bị thuyết phục bởi sự biến hóa vô cùng đa dạng về giọng hát của nữ ca sĩ trong album Vũ trụ cò bay.

Nằm trong dự án kỷ niệm 10 năm ca hát, ngày 24/9 vừa qua, Phương Mỹ Chi cũng đã tổ chức thành công đêm showcase mang tên Vũ trụ cò bay với sự tham gia của hơn 3000 khán giả. Mặc dù trời đổ mưa lớn và dai dẳng xuyên suốt đêm diễn, nhưng điều này dường như không hề làm ảnh hưởng đến tình yêu của hơn 3000 khán giả dành cho Phương Mỹ Chi. Showcase khép lại thành công rực rỡ, trở thành một dấu son đáng tự hào trong sự nghiệp âm nhạc của Phương Mỹ Chi. 

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 2

Mới đây, SAOstar đã có buổi trò chuyện cùng Phương Mỹ Chi, lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của nữ ca sĩ về dự án kỷ niệm 10 năm ca hát cũng như showcase Vũ trụ cò bay tạo được tiếng vang lớn. 

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 3

-Chào Phương Mỹ Chi, tôi là một trong số những người đầu tiên được thưởng thức album cũng như showcase Vũ trụ cò bay của bạn, đến thời điểm hiện tại, trong tôi vẫn đọng lại rất nhiều cảm xúc về buổi tối hôm ấy. Khi nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, với những thành công mà album Vũ trụ cò bay đã đạt được, cảm xúc hiện tại của bạn thế nào?

Giống như tôi đã từng đăng tải lên mạng xã hội cá nhân, từ “Hạnh phúc” chắc chắn sẽ không đủ để có thể diễn tả cảm xúc. Vũ trụ cò bay chính là một dự án âm nhạc dài hơi, bắt đầu từ những ca khúc như: Vũ trụ có anh, Đẩy xe bò, sau đó đến album Vũ trụ cò bay và cuối cùng chính là đêm showcase vào ngày 24/9 vừa qua. Đây là cả một quá trình nỗ lực và tâm huyết của Chi và cả ekip, chính vì thế sau khi hoàn thiện showcase cũng như những sản phẩm thuộc dự án và được khán giả đón nhận, tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng và hạnh phúc. 

-Phương Mỹ Chi có thể chia sẻ về quá trình hình thành nên ý tưởng thực hiện album với tất cả các ca khúc đều lấy cảm hứng từ văn học? 

Quá trình thực hiện album Vũ trụ cò bay đã bắt đầu từ 2 năm về trước và hoàn thiện phần sáng tác trong vòng 4 - 6 tháng. Bước đầu tiên chính là tôi sẽ lựa chọn những tác phẩm văn học nào mà bản thân tôi yêu thích cũng như tạo được cho tôi nhiều nguồn cảm hứng nhất, cuối cùng tôi đã chọn ra những tác phẩm như: Chiếc thuyền ngoài xa, Hai đứa trẻ, Những ngôi sao xa xôi, Chiếc lược ngà,... 

Bước tiếp theo chính là tôi sẽ ngồi xuống cùng với DTAP để có thể vẽ ra không gian cho từng bài hát, chọn dòng nhạc và cách xử lý phù hợp cho bài hát đó. Chẳng hạn như với bài hát Gối gấm thì tôi sẽ chọn kiểu phối theo hướng Future bass, sau đó sẽ hát giọng theo âm hưởng miền Trung, đồng thời kết hợp với điệu múa chén. Tất cả các ca khúc sẽ được lên sườn (bản nháp) trước rồi sau đó mới bắt tay vào quá trình viết giai điệu, hoàn thành bản phối, viết lời,...

-Được biết, trong album lần này có 2 ca khúc do bạn tự sáng tác là Bóng phù hoa và Gối gấm. Là một người trẻ, vì sao Phương Mỹ Chi lại có tư duy sáng tác những ca khúc có ý nghĩa sâu xa đến như vậy?

Thú thật với khán giả, phần lời của 2 ca khúc trên, trước đó đã được chỉnh sửa rất nhiều bởi bản thân tôi vẫn còn rất non trong việc viết lời, nên phần ca từ mà tôi viết cho Bóng phù hoa trước đó chỉ đơn giản là nói về chủ đề tình yêu trong chiến tranh và chia xa như thế nào thôi. Sau khi đã thống nhất về concept tổng của album Vũ trụ cò bay là về văn học thì tôi đã cùng ngồi xuống với DTAP để chỉnh sửa lại phần lời và chọn câu chuyện cho nó.

Ekip của tôi đã chọn Chuyện người con gái Nam Xương và khi áp ca khúc vào câu chuyện của tác phẩm trên thì đã nhận thấy rằng không có gì phù hợp hơn việc sử dụng các từ Hán - Việt, cổ ngữ thì sẽ nêu ra được đúng không gian của bài hát đó. 

Về vấn đề viết lời, thật chất tôi chỉ tham gia chung với mọi người và viết những gì thuộc về ý tưởng nảy ra ngay lúc đó chứ không phải là 100% tôi viết lời cho những ca khúc nêu trên. Tôi may mắn được các anh DTAP đánh giá là viết giai điệu… ổn, nên có lẽ tôi sẽ tự tin về phần đó hơn, còn việc viết lời thì tôi còn phải trau dồi thêm về kiến thức cũng như kinh nghiệm nhiều hơn nữa thì mới có thể tự tin là viết hay được.

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 4

-Trong ca khúc Bóng phù hoa, ở đoạn gần cuối bài tạm gọi là đoạn “tụng kinh” được khán giả rất yêu thích, Phương Mỹ Chi có thể cho biết đây là ý tưởng của ai? 

Chính xác đó chính là đoạn “tụng kinh”, có nhiều khán giả gọi đó là đoạn Đồng dao thì cũng chưa chính xác lắm. Về ý tưởng bỏ đoạn “tụng kinh” vào trong ca khúc Bóng phù hoa chính là do trong tác phẩm gốc là Chuyện người con gái Nam Xương thì có một đoạn là nhân vật chính đã đắm mình xuống sông Hoàng Giang và đã được gọi hồn lên để minh oan. Và đoạn “tụng kinh” đã được tôi và DTAP lấy ý tưởng từ câu chuyện trên để phù hợp với không gian của bài hát. 

-Với album Vũ trụ cò bay, nhiều ý kiến cho rằng Phương Mỹ Chi đã thoát khỏi hình ảnh “Cô bé dân ca” ngày xưa, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Vì tôi nhận thấy rằng đó chỉ là một sự nâng cấp về danh xưng “Cô bé dân ca” mà thôi, bởi xuyên suốt album tôi thấy rằng vẫn có rất nhiều âm hưởng dân ca vẫn được Phương Mỹ Chi khéo léo cài cắm vào. Bạn nghĩ sao về việc này? 

Đúng thế! Phương Mỹ Chi không thay đổi hoàn toàn, tôi chỉ phát triển thêm và vẫn giữ được cái gốc, những gì đã mang mình đến với khán giả thì Phương Mỹ Chi đều gìn giữ hết, chẳng hạn như những âm hưởng về dân ca, dân gian hay đặc biệt là ca khúc Chiếc lược ngà thì còn mang hẳn âm hưởng dân ca miền Nam. Đó là những gì Phương Mỹ Chi muốn thể hiện với khán giả, người hâm mộ, những người yêu thương mình là Phương Mỹ Chi của quý vị vẫn còn ở đó và rất tôn trọng cảm giác của quý vị. 

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 5

-Hiện tại, danh xưng “Cô bé dân ca” còn có ý nghĩa thế nào đối với Phương Mỹ Chi?

Danh xưng này luôn luôn có ý nghĩa với tôi, vì nó chính là một sự khởi đầu và cho đến tận 10 năm sau hay nhiều năm sau nữa thì tôi cũng không bao giờ quên và không bao giờ chối bỏ biệt danh mà khán giả đã yêu thương, dành tặng cho mình là “Cô bé dân ca”.

Có một vài khán giả hỏi là: “Bây giờ chắc không còn gọi Phương Mỹ Chi là Cô bé dân ca nữa, Phương Mỹ Chi không hát dân ca nữa chắc là không chịu cái tên đó nữa”, nhưng thật sự không đúng như vậy. Danh xưng “Cô bé dân ca” chính là một kỷ niệm rất rất đẹp đối với tôi, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn đang nuôi dưỡng và phát triển nó chứ Phương Mỹ Chi không hề bỏ nó.

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 6

-Thời điểm ra mắt MV Vũ trụ có anh, tôi thấy có nhiều luồng ý kiến khác nhau, đa phần đều cho rằng Phương Mỹ Chi chưa phù hợp lắm để hát nhạc trẻ. Nhưng cho đến khi album Vũ trụ cò bay ra đời thì dư luận đã đảo chiều 360 độ, nhiều lời khen dành cho Phương Mỹ Chi về sự bứt phá trong âm nhạc. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng album lần này của Phương Mỹ Chi chưa có sự liền mạch giữa các bài hát với nhau, có cảm giác cho rằng bạn đang nhồi nhét quá nhiều thứ hay ho vào album lần này, Phương Mỹ Chi nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ vấn đề này là tùy quan điểm của mỗi người, bởi vì đối với tôi và DTAP thì sự đồng nhất của tổng thể album dựa trên rất nhiều thứ. Thông thường, mọi người sẽ luôn nghĩ rằng một album muốn có sự đồng nhất thì phải có sự đồng nhất về dòng nhạc, nhưng đối với album Vũ trụ cò bay tuy không có sự đồng bộ về dòng nhạc nhưng lại có sự đồng bộ về mặt nội dung, nguồn cảm hứng như việc lấy tôi đã lấy các tác phẩm văn học trong sách giáo khoa và viết theo ngôn ngữ GenZ. Theo tôi, đó đã là một sự đồng nhất, và hơn hết đó chính là trong tất cả các bài hát đều chứa đựng yếu tố truyền thống và dân gian. 

-Dự án lần này có phải là một lời khẳng định của Phương Mỹ Chi rằng bạn có thể làm tất cả mọi thứ từ hát dân ca, nhạc trẻ, cải lương, sáng tác và cả trình diễn vũ đạo?

Đúng là trong album Vũ trụ cò bay thì tôi đã “chơi xả láng”, nghĩa rằng có cái gì thì tôi sẽ thể hiện cái đó, và nghĩ rằng điều gì không làm được thì tôi cũng đã làm luôn. Chẳng hạn như trong bài Gối gấm thì trước đó tôi cũng đã có hát những bài dân ca có chút luyến láy của miền Trung nhưng cũng rất ít, chứ chưa từng hát một ca khúc nào “rặc” miền Trung từ phát âm, tập múa chén, vũ đạo,.... mọi thứ đều rất mới đối với tôi, nhưng càng mới, càng thử thách thì tôi lại càng cảm thấy thú vị. 

Kết quả đó chính là trong đêm showcase, khi không ngừng nỗ lực tập vũ đạo, múa chén thì đã tạo ra được sự bất ngờ dành cho khán giả và mọi người rất yêu thích, đó cũng chính là động lực để tôi học hỏi những điều mới mẻ hơn. 

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 7

-Khi nhận được thông tin rằng Phương Mỹ Chi sẽ tổ chức showcase, tôi nghĩ đây có lẽ chỉ là một đêm nhạc thân mật giữa những người bạn, đồng nghiệp mà thôi. Tuy nhiên, ngay từ lúc đứng ngoài cổng của địa điểm tổ chức, tôi đã vô cùng bất ngờ khi lượng khán giả đến ủng hộ bạn quá đông. Sau đó, trời đổ mưa lớn nhưng khán giả vẫn ở lại với Phương Mỹ Chi đến tận cuối chương trình, bạn nghĩ rằng tình cảm mà khán giả dành cho mình xuất phát từ đâu?

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ tổ chức một buổi showcase tầm vài trăm người mà thôi. Tuy nhiên, sau khi suy đi ngẫm lại thì tôi nhận ra rằng đây chính là một cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp của mình bởi ngoài là một đêm showcase giới thiệu album thì đây còn là đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của Phương Mỹ Chi. 

Nếu đã gọi là đêm kỷ niệm 10 năm ca hát mà không có khán giả thì hoàn toàn không được, vì thế sau đó tôi đã ngồi lại và bàn bạc cùng ekip, đưa ra quyết định sẽ tổ chức với quy mô 2000 khán giả. Nhưng không ngờ rằng mọi người đăng ký quá đông, lên đến 4000 người và ekip đã phải rất cố gắng để có thể set up và xin địa điểm tổ chức để bố trí không gian cho 3000 khán giả chứ không thể thêm được nữa, và phải cắt giảm đi bớt 1000 khán giả. 

Ngày hôm đó, khi thấy mọi người đứng dưới sân trường, cùng nhau mặc dress code là áo mưa thì cảm xúc trong tôi rất bồi hồi, những cảm giác tụt mood trước đó của tôi dường như được xua tan. Còn nhớ khi đứng sẵn sàng trên cửa sổ để chuẩn bị thể hiện phần intro thì mưa to bất ngờ đổ xuống, nhìn qua khe cửa thấy mọi người chạy tán loạn hết thì tôi phải trấn tĩnh bản thân, cố gắng không khóc. 

Khi bước xuống hàng lang, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy khán giả mặc áo mưa, đứng đầy ắp cả hai phía hành lang để trú mưa. Đồng thời, các anh chị vũ đoàn, thành viên trong ekip đều không ngừng động viên tinh thần, giúp tôi có thêm động lực để biểu diễn, ngay khi nghe được những lời cổ vũ tinh thần của mọi người thì tôi đã òa khóc mặc dù trước đó đã cố gắng để kiềm chế cảm xúc. Tôi xúc động vì nhận thấy tình yêu thương mà mọi người dành cho mình rất nhiều, mưa to nhưng vẫn ngồi lại để chờ đợi.

-Sau showcase, Phương Mỹ Chi nhận được rất nhiều lời khen ngợi về khả năng hát live. Thậm chí, trên các diễn đàn chuyên về phân tích âm nhạc đã không ngần ngại gọi bạn là một trong số những vocalist nổi bật nhất của thế hệ GenZ. Khi nhận được nhiều lời tán dương về giọng hát, Phương Mỹ Chi cảm thấy như thế nào? 

Tất nhiên là tôi cảm thấy rất hạnh phúc và lấy đó làm động lực để cố gắng trau dồi hơn nữa trong tương lai để không phụ lòng tất cả khán giả. 

-Từ trước đến nay, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh Phương Mỹ Chi hát tại những tụ điểm phòng trà với không gian thân mật ấm cúng. Nhưng gần đây nhiều người vô cùng bất ngờ khi thấy Phương Mỹ Chi chạy show biểu diễn tại quán bar, những sự kiện yêu cầu yếu tố trình diễn như những sân khấu lớn. Giai đoạn chuyển mình từ hình ảnh “cô bé dân ca” sang hình tượng hiện tại, bạn có gặp khó khăn gì không?

Rất là khó khăn! Như tôi đã có chia sẻ rằng trong suốt 10 năm qua, tôi chỉ đứng hát những dòng nhạc rất nhẹ nhàng mà thôi, phù hợp với chất giọng của mình. Bắt đầu khi chuyển hướng sang dòng nhạc mới, điển hình là ca khúc Vũ trụ có anh thì tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên hát live ca khúc này trên sân khấu. May mắn làm sao khi sân khấu hát live ấy của tôi lại không…. viral, hôm ấy tôi hát “kinh” lắm cũng như không thể chấp nhận được. 

Nguyên nhân là do vì đó chính là lần đầu tiên mà tôi đứng trên sân khấu phải vừa hát bài mới vừa phải trình diễn vũ đạo, tệp khán giả mới,... nhiều sự áp lực khác nhau đã khiến tôi không thể hiện được như mong muốn của mình. Sau khi hát xong, tôi rất buồn và có ý nghĩ rằng sẽ chỉ hát thôi, không nhảy nữa. 

Sau khi chia sẻ với chị gái, quản lý, thì mọi người đã động viên mình phải chăm chỉ tập luyện nhiều hơn. Đồng thời, tôi cũng tự đặt ra cột mốc cho bản thân chính là 3 - 4 tháng thì tôi mới có thể ổn định được, may mắn là từ tháng 4 cho đến tháng 9 là tầm 5 tháng thì cũng đã đủ thời gian để tôi có thể trau dồi, tự nhìn nhận bản thân xem điểm gì tốt và điểm gì chưa tốt để chuẩn bị cho đêm showcase vừa rồi.

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 8

-Đến hiện tại, Phương Mỹ Chi đã đủ tự tin về khả năng vũ đạo, trình diễn trên sân khấu của mình hay chưa?

Vẫn chưa! Tôi tự thấy bản thân còn cần phải hoàn thiện nhiều điều lắm. Tôi mong muốn khán giả sẽ cho mình thêm một vài cơ hội nữa để có thể cố gắng hơn, chứ ở thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa tự tin lắm, tôi nghĩ mình cần phải tập luyện thêm. 

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 9

-Từ thời điểm thay đổi hình tượng trong âm nhạc cho đến hiện tại, có khán giả nào trước đây từng rất thích Phương Mỹ Chi ở dòng nhạc dân ca thì đã có những phản ứng gì đặc biệt với bạn hay không?

Minh chứng chính là ba mẹ của tôi - khán giả trung thành, rất thích tôi hát nhạc dân ca, còn hát nhạc trẻ là không thích. Kể cả với series “Chi” vừa rồi thì ba mẹ cũng không thích luôn, cho rằng: “hát không mùi, nghe không đã”. 

Sau đó, khi ra mắt ca khúc Vũ trụ có anh cũng… không thích, chưa đủ thuyết phục. Ca khúc Đẩy xe bò cũng… chưa thích luôn, chỉ nghe đúng đoạn: “Bánh đúc người dưng…” mà thôi, còn lại không nghe. 

Và sau khi ra mắt album Vũ trụ cò bay thì ba mẹ tôi đã không ngừng tấm tắc những ca khúc như: Chiếc lược ngà, Gối gấm, Bóng phù hoa,... đến khi đêm showcase diễn ra là đã được thuyết phục hoàn toàn, về nhà khen nức nở. Chính vì thế, tôi cảm thấy “khán giả trung thành” của mình cũng rất công tâm, cái gì thích thì dành lời khen, còn điều gì chưa thích thì sẵn sàng… chê. 

-Sau thành công của album Vũ trụ cò bay cũng như showcase, chắc chắn tần suất chạy show của Phương Mỹ Chi sẽ vô cùng dày đặc. Vậy nên, bạn cân bằng thế nào giữa việc học tập và chuyện chạy show?

Năm nay tôi cũng bắt đầu vào Đại học do tôi đã nghỉ 2 năm, Phương Mỹ Chi rất hy vọng bản thân sẽ có thể cân bằng tốt giống như khoảng thời gian trước mình đã từng. Lúc 10 tuổi tôi cũng đã từng vừa đi học, vừa chạy show ca hát nhưng trộm vía rằng vẫn đạt được thành tích học tập ổn. Khi bước sang môi trường hoàn toàn mới như ở Đại học, tôi hi vọng rằng mình sẽ cân bằng tốt.

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 10

-Sau thành công của album Vũ trụ cò bay, Phương Mỹ Chi có gặp áp lực về việc phải vượt qua “cái bóng” của sản phẩm này hay không?

Điều này tôi vẫn chưa nghĩ đến, đúng thật rằng đây là sản phẩm mà tôi rất tâm huyết, dành những thứ tốt nhất cho nó. Nên hiện tại đầu óc của tôi vẫn chưa được thư giãn để có thể nghĩ đến album tiếp theo, nhưng cũng rất mong sẽ nhận được tín hiệu “vũ trụ” để xem cái nào có thể truyền được nhiều cảm hứng, thì mình sẽ tiếp tục làm thật tốt để gửi tặng đến khán giả. 

-Phương Mỹ Chi đã nghĩ đến định hướng của mình trong tương lai hay chưa?

Đối với bản thân thì tôi chỉ đặt cho mình mục tiêu gần mà thôi, còn để tính xa hơn thì thường sẽ có câu nói nổi tiếng là “nói trước bước không qua”, nên tôi cũng không dám nghĩ đến. Khán giả hãy cứ yên tâm rằng Phương Mỹ Chi đã nghĩ đến việc gì thì sẽ làm hết mình.

Phương Mỹ Chi: 'Ba mẹ thích tôi hát dân ca, không thích tôi hát nhạc trẻ' Ảnh 11

-Cảm ơn Phương Mỹ Chi về những chia sẻ, chúc bạn sẽ thành công trong những dự định sắp tới của mình! 

Bài viết

Team Âm Nhạc

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ