Âm Nhạc

Loạt MV từ Mỹ Tâm, Jack, Đức Phúc, K-ICM,... bị dân mạng cho 'lên dĩa' vì sự hao hao với các sản phẩm của nghệ sĩ khác

Đậu Đậu
Chia sẻ

Loạt MV từ Mỹ Tâm, Jack, Đức Phúc, K-ICM,... không thể nào "qua mắt" được khả năng "super soi" của dân mạng.

Tháng 9 vừa qua có thể được xem là một trong những giai đoạn nhộn nhịp nhất của Vpop trong năm 2020. Bởi chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có liên tục những sản phẩm âm nhạc chất lượng từ những ngôi sao đang nổi cho đến gạo cội.

Thế nhưng, không phải bất kỳ sản phẩm nào sau khi ra mắt cũng nhận về được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả. Bởi hơn ai hết, cộng đồng mạng chính là những "thám tử" chuyên soi ra những chi tiết tương đồng giữa sản phẩm này với sản phẩm khác.

Đúng cũng thành sai (Mỹ Tâm) bị nhận xét na ná Đau để trưởng thành (Only C)

Như đã thông báo trước đó, tối ngày 29/9, Mỹ Tâm chính thức nổ "phát súng" quay lại đường đua Vpop với sản phẩm âm nhạc Đúng cũng thành sai. Ngay từ khi "nhá hàng" poster cho dự án, nữ ca sĩ đã thu hút rất nhiều sự tò mò từ khán giả với tạo hình đậm chất quý tộc.

Bên cạnh phần hình ảnh gây khá nhiều ý kiến trái chiều, thì âm nhạc của Đúng cũng thành sai cũng bị khán giả mang ra mổ xẻ. Theo đó, đoạn điệp khúc Đúng cũng thành sai bị một bộ phận khán giả nhận xét na ná Đau để trưởng thành của Only C. Với giai điệu pop pha chút tiết tấu RnB, quả thật đoạn điệp khúc giữa 2 bài hát dễ mang đến cảm giác tương đồng.

Jack bị khán giả "troll" mượn quả trứng hàng chục năm trước của bé Xuân Mai để đưa vào MV Hoa Hải đường

Cụ thể, hình ảnh của Xuân Mai được cắt từ phần trình diễn ca khúc Con rồng cháu tiên trong liveshow riêng vào năm 2003. Từ hình ảnh vỏ trứng sần sùi cho đến ánh sáng mờ ảo, khoảnh khắc này của Jack ít nhiều mang đến cảm giác khá tương đồng với Xuân Mai.

Chủ đề này ngay sau đó đã nhận được rất nhiều sự bàn tán từ cư dân mạng, nhưng đa số ý kiến đều cho rằng đây chỉ là "tư tưởng lớn gặp nhau". Vì hình ảnh nhân vật nở ra từ quả trứng đã được sử dụng khá nhiều trong các sản phẩm âm nhạc, điện ảnh.

Tuy nhiên, sau khi Hoa Hải đường lên sóng, khán giả đã nhận thấy chi tiết quả trứng trong MV không hề có bất kỳ mối liên kết nào với bé Xuân Mai. Mà thông điệp ở đây chính là thể hiện cho sự trưởng thành, thoát ra khỏi vùng an toàn để đối đầu với những thử thách mới của Jack.

Ai mang cô đơn đi của K-ICM bị tố đạo nhạc Hàn Quốc

Tối 17/9, cộng đồng mạng được phen "dậy sóng" trước nghi vấn Ai mang cô đơn đi của K-ICM và APJ đạo nhái ca khúc Cheer Up từ giọng ca Hàn Quốc - Hong Jin Young. Ngay sau khi câu chuyện nổ ra, K-ICM lập tức có động thái giải đáp những khúc mắc liên quan giữa 2 ca khúc.

Cụ thể, K-ICM đã khẳng định trên trang cá nhân rằng ca khúc Ai mang cô đơn đi là sáng tác của APJ. Về vấn đề có đạo nhạc hay không, nam producer sẽ chứng minh bằng một clip phân tích rõ ràng.

Ngay trong buổi tối hôm đó, K-ICM đã hoàn thành đoạn clip phân tích 2 ca khúc với sự góp mặt của APJ. Cụ thể, K-ICM đã viết ra những nốt nhạc trong điệp khúc của 2 ca khúc để chỉ ra sự khác nhau. Nam producer cho rằng trong 2 câu đầu của 2 ca khúc giống nhau 1 đến 2 nốt, nhưng đến câu sau thì lại khác nhau hoàn toàn.

Sau đó, K-ICM cũng yêu cầu APJ hát live một đoạn điệp khúc Ai mang cô đơn đi để đối chiếu với melody của Cheer Up. "Khi mọi người nghe nguyên một đoạn sẽ cảm giác nó na ná nhau. Nhưng mà về phân tích từng nốt nhạc  thithì nó khác nhau hoàn toàn. Bài Cheer Up với giai điệu Pop thì sẽ hơi hướng nhanh hơn  so với Ai mang cô đơn đi", K-ICM cho biết.

Hiện tại dù đang vướng tranh cãi, thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Ai mang cô đơn đi là sản phẩm thành công nhất của K-ICM (ft APJ) sau khoảng thời gian ê chề với loạt MV view thê thảm thời gian qua.

MV mới của Đức Phúc gây liên tưởng đến Taylor Swift, Cardi B và... BlackPink

Trong ca khúc Người ơi người ở đừng về, Đức Phúc có sử dụng một câu slogan: "Đức Phúc đang ở ngay bên bạn!", điều này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến "BlackPink in your area" của nhóm nhạc nhà YG Entertainment. Vốn là một fan cứng của BlackPink, không có gì quá khó hiểu khi Đức Phúc bị ảnh hưởng "chút chút" từ câu slogan thần thánh của nhóm nhạc này.

Bên cạnh đó, phân cảnh các bạn học sinh cosplay nhiều nhân vật nổi tiếng của Vpop như Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Đen Vâu, Erik, Hòa Minzy,... cũng là điểm cộng sáng giá.

Tuy nhiên, nếu là một fan của US-UK, có lẽ bạn sẽ cảm thấy content này... quen quen? Chính là Taylor Swift đã từng "bê" cả dàn dragqueen để hóa thân thành loạt tên tuổi đình đám như Adele, Beyoncé, Ariana Grande, Nicki Minaj... trong MV You Need To Calm Down.

Ngoài ra, trang phục "Ninja đường phố" của Đức Phúc cùng dàn vũ công khi thực hiện vũ đạo tại sân trường khiến khán giả nhớ ngay đến Cardi B. Cụ thể, tại tuần lễ thời trang Paris 2019, nữ rapper đã diện bộ trang phục hoa hòe kín từ đầu đến chân khiến ai cũng phải câm nín. Phải đăng Đức Phúc đã mượn ý tưởng trang phục từ Cardi B để phê phán những "Ninja đường phố" tại Việt Nam?

Uni5 bị soi "mượn" ý tưởng từ MV của Wanna One và intro từ BTS?

Cụ thể, Nói dối cả thế giới vì em bất ngờ trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội vì xuất hiện những nhận xét cho rằng MV "hao hao" một vài sản phẩm từ nhóm nhạc đình đám BTS. 

Cụ thể, phần intro ca khúc của Uni5 được nhận xét khá giống với intro Not Today của BTS. Từ melody cho đến tiết tấu, không khó để cảm nhận được một chút gì đó tương đồng trong phần intro của 2 bản audio này.

Chưa dừng lại ở đó, một phân đoạn vũ đạo trong MV của Uni5 cũng bị khán giả nhận xét na ná DNA từ BTS. Động tác các thành viên đứng gần nhau, dùng tay để liên kết tạo nên những biểu tượng làn sóng đều xuất hiện khá rõ nét trong 2 MV. Mặc dù có sự khác biệt về bối cảnh và ánh sáng, thế nhưng không thể phủ nhận rằng những nhận xét từ khán giả cũng có phần đúng.

Sau khi ARMY "ra tay" thì đến lượt fandom Wanna One cũng bắt đầu nhập cuộc vì cho rằng MV của Uni5 xuất hiện phân cảnh giống MV Beautiful. Từ cách bố trí ánh sáng, background tối tăm cho đến sàn nhà chi chít câu chữ là những gì khán giả đưa ra để dẫn chứng.

MV comeback của TiTi vướng nghi án vay mượn ý tưởng 100 Ways (Jackson Wang)

Tối 30/9, MV đánh dấu màn tái xuất của chàng cựu thủ lĩnh HKT một thời mang tựa đề Lạc cảnh chính thức trình làng. Ca khúc chứa những đoạn hook bắt tai được kỳ vọng sẽ là sản phẩm đánh dấu sự lột xác mới mẻ của Titi trong lần trở lại này. Không chạy theo trào lưu drama sướt mướt, phần MV cho ca khúc với bối cảnh tinh giản, tập trung phô diễn giọng ca khỏe khoắn và khoe được lợi thế vũ đạo đẹp mắt của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, MV Lạc cảnh mới đây đã bị khán giả phát hiện ra một số điểm tương đồng với 100 Ways của Jackson Wang. Theo đó, cốt truyện chàng trai bị lạc giữa một khu rừng, vượt qua hàng loạt thử thách để tìm ra người yêu đều xuất hiện trong 2 sản phẩm. Chưa kể, bối cảnh khu rừng trong MV Lạc cảnh cũng được dựng lên với những cành cây trơ trụi tương tự 100 Ways.

Tuy nhiên, đây chỉ là nhận xét từ phía cư dân mạng và không ai khẳng định rằng có sự sao chép nào ở đây hay không. Thế nhưng khán giả vẫn dành lời khen khá nhiều cho phần vũ đạo của TiTi trong MV lần này.

Xem thêm: Dù ai chê ngả chê nghiêng, 7 nhân vật này vẫn 'u mê chữ ê kéo dài' MV mới của Mỹ Tâm

Chia sẻ

Bài viết

Đậu Đậu

Tin mới nhất