Juky San: 'Tôi tôn trọng Chi Pu và Phí Phương Anh'

Juky San không ngại chia sẻ quan điểm của mình về 2 giọng ca gây tranh cãi Chi Pu và Phí Phương Anh.

Bài viết Thanh Phúc
Chia sẻ

Juky San là một trong những gương mặt nổi bật của cuộc thi Giọng hát Việt 2019. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào cùng chất giọng đậm chất thơ, cô nàng nhanh chóng trở thành một ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả sau khi rời chương trình.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Juky San không trải thảm hoa hồng khi cô bị loay hoay giữa sự khốc liệt của làng nhạc Việt. Rất chăm chỉ ra mắt các sản phẩm, tuy nhiên hiệu ứng thu lại là sự thờ ơ đáng lo sợ từ khán giả. 

Nhưng điều đó không cản ngăn được cô ca sĩ đầy nghị lực này khi những ngày cuối năm 2020 và đầu 2021, Juky San đã có cú bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp thông qua 2 dự án Thanh xuân nhất tiếuPhải chăng em đã yêu.

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 1

- Những ngày đầu năm 2021, Juky San là một trong những cái tên được nhắc đến khá nhiều sau màn comeback với Phải chăng em đã yêu, cảm giác của bạn lúc này thế nào? 

San cực kỳ hạnh phúc khi nỗ lực của mình nhận được sự yêu thương và công nhận của khán giả. Những thành tích mà “Phải chăng em đã yêu" đạt được khiến San tự tin hơn vào khả năng cũng như con đường của mình. Nhân đây San cũng xin gửi một lời cám ơn chân thành nhất đến tất cả khán giả đã ủng hộ San.

- Là một trong những người đầu tiên “mở bát” Vpop năm mới nhưng sản phẩm của bạn lại nhận về những hiệu ứng rất khả quan như lọt top trending, trở thành bản nhạc rất trend trên Tik Tok, bạn có chuẩn bị trước tâm lý cho những điều này?

Thật sự khi bắt tay vào thực hiện MV Phải chăng em đã yêu, San chỉ nghĩ đơn giản ca khúc này rất phù hợp cho các cặp đôi trong dịp Valentine. Thời gian sản xuất cũng khá gấp rút nên San không dám kỳ vọng nhiều, chỉ hy vọng có thể đạt được #10 trending là đã đủ khích lệ lắm rồi. Thế nên ở thời điểm hiện tại khi “Phải chăng em đã yêu" được mọi người yêu mến như vậy khiến San cực kỳ hạnh phúc luôn.

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 2

- Sản phẩm lần này của Juky San không hẳn là một sự đột phá, chủ đề cũng không quá mới mẻ, vậy bạn nghĩ đâu là lý do khiến ca khúc thành công?

San đã dành rất nhiều tâm huyết và hầu như tham gia ở tất cả các khâu sản xuất Phải chăng em đã yêu nên có thể nói đây là sản phẩm “cộp mác" Juky San nhất từ trước đến nay. San nghĩ chính điều đó đã khiến ca khúc này “chạm" được đến nhiều khán giả hơn.

- Điều bạn tâm đắc nhất và chưa hài lòng nhất về ca khúc này là gì?

Phải chăng em đã yêu là “đứa con" San đặt nhiều tâm huyết nên mọi điều mình đều tâm đắc cả. Tuy mọi thứ vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo nhưng để sản xuất trong một thời gian ngắn thì San nghĩ cũng khá tròn trịa và hài lòng. 

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 3

- Đây là sản phẩm comeback sau dự án cover Thanh xuân nhất tiếu từng rất thành công, tôi chắc chắn bạn đã đối mặt với rất nhiều áp lực?

Áp lực lớn nhất của San khi thực hiện MV lần này là việc phải chạy đua với thời gian. Nếu sản phẩm cá nhân lần này không được đón nhận như Thanh xuân nhất tiếu thì hẳn nhiên sẽ buồn đấy, nhưng rồi San sẽ cố gắng hơn ở sản phẩm sau. Điều San quan tâm nhất là làm sao trong thời gian ngắn ngủi có thể ra mắt một sản phẩm chất lượng nhất về cả phần hình ảnh và audio để gửi đến khán giả thôi. Thất bại thì mình làm lại nhưng nếu bị khán giả đánh giá mình hời hợt với âm nhạc thì cảm giác đó kinh khủng lắm. 

- Mặc dù ca khúc lần này đã trendy hơn rất nhiều, nhưng dường như Juky San vẫn chưa thoát khỏi cái chất “nàng thơ” nhẹ nhàng, ngọt ngào trước đây?

Thật ra với một ca khúc như Phải chăng em đã yêu thì không thể nào đi kèm hình ảnh gai góc hay quá xa rời nội dung được. Tuy vẫn ngọt ngào đấy, nhẹ nhàng đấy nhưng nếu đặt bên cạnh một sản phẩm nào đó của San, bạn đều sẽ thấy sự khác biệt ngay. 

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 4

- Nhắc đến “nàng thơ”, tôi lại nhớ về giai đoạn bạn bắt đầu nổi tiếng với những bản cover và đặt chân tới Giọng hát Việt cho đến thời điểm này, quyết định tham gia cuộc thi năm đó đã cho bạn có được những gì?

Giọng hát Việt cho San rất nhiều, từ một người thầy tận tâm là anh Hồ Hoài Anh đến những người bạn tốt. Các HLV khác và anh chị trong ekip cũng rất thương San, dành nhiều lời khuyên và động viên San trong suốt cuộc thi. Giọng hát Việt không chỉ mang đến cho San nhiều kiến thức, kỹ năng mà còn là một “nền móng” vững chắc cho sự nghiệp ca hát của San nữa.

- Juky San nghĩ sao nếu tôi nói bạn là thí sinh thành công nhất mùa giải năm đó, tất nhiên khi đưa ra nhận xét này tôi đã nhìn nhận cả một quá trình của bạn từ những ngày đầu cuộc thi cho đến lúc này?

Cám ơn anh về nhận định đó. Có lẽ ở hiện tại San may mắn hơn mọi người một chút nhưng phía trước là cả một hành trình dài, San tin mỗi người đều sẽ có được thành tựu nhất định nếu nỗ lực không ngừng. 

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 5
Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 6

- Tôi có theo dõi Juky San trên Tik Tok và phát hiện ra rằng dưới những đoạn clip sản phẩm của bạn, Phí Phương Anh và Chi Pu là 2 cái tên được nhắc đến khá nhiều. Bạn có cảm thấy khó chịu vì điều này?

Thường những bình luận mang tính công kích và tiêu cực San sẽ bỏ qua luôn. San muốn âm nhạc của mình có thể lan tỏa được sự tích cực đến với khán giả nên San không mong tạo ra những tác động không tốt đến bất kỳ ai. Chị Chi Pu và chị Phí Phương Anh thì San chưa có dịp gặp hay làm việc cùng nhưng với tư cách là một “đàn em" thì San luôn dành sự tôn trọng nhất định cho hai chị. 

- Đa số những bình luận nhắc đến Phí Phương Anh và Chi Pu đều là những màn “cà khịa” về giọng hát, bởi 2 cô nàng này có xuất phát điểm khá tương đồng với nhau. Nhưng công bằng mà nói, họ đã thành công trong việc gây được sự chú ý với khán giả bằng bất kỳ hình thức nào đó. Trong khi Juky San là một nghệ sĩ nghiêm túc, chăm chỉ nhưng mãi đến bây giờ bạn mới được người ta quan tâm nhiều hơn?

San luôn tin khán giả rất công tâm, chính vì thế lúc nào San cũng dặn bản thân phải làm việc thật chăm chỉ và nghiêm túc. Và bây giờ như bạn thấy đó, khán giả đã dần công nhận San hơn. Đây là một hành trình dài hơi, San sẽ không quá vội vàng mà sẽ tiến lên từng nấc, miễn ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được.

- Tôi còn đọc được một số bài so sánh việc ca khúc của bạn vượt mặt Jack trên top trending âm nhạc, điều này có gây ra cho bạn những xáo trộn nào không, bởi đây là nam ca sĩ có lượng fan rất hùng hậu hiện tại?

Hiện tại thì chưa, vả lại San nghĩ các bạn fan cũng hiểu rằng San không bao giờ có ý định hơn thua với “đàn anh". Tất cả các thứ hạng này đều mang tính chất tương đối thôi. Với cả đó chỉ là một phần trình diễn live của anh Jack, còn San là một sản phẩm mới toanh nên có thể được mọi người ưu ái hơn một chút. 

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 7

- Juky San có ủng hộ việc những ca sĩ tay ngang dùng chiêu trò để “lấp liếm” yếu điểm về giọng hát?

San luôn quan niệm đã là ca sĩ thì điều quan trọng nhất vẫn phải là giọng hát. Có thể hôm nay bạn hát chưa tốt, bạn sử dụng một content gì đó thu hút để bù đắp cho sự “thiếu hụt” đó nhưng về lâu dài nếu giọng hát vẫn không có sự cải thiện thì rất khó giữ được vị trí trong lòng khán giả. 

- Tại Vpop, có rất nhiều ca sĩ không được đánh giá cao về giọng hát như Chi Pu, Hương Giang, Hoàng Thùy Linh,... nhưng họ lại rất thành công nhờ sự đầu tư mạnh tay về những mặt khác như vũ đạo, hình ảnh và kết quả là rất thành công. Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải hoặc bắt buộc “giải trí” hơn để tồn tại trong giới?

San nghĩ việc kết hợp vũ đạo, nâng cấp hình ảnh hay nội dung cho sản phẩm của mình là điều cần thiết. Việc “giải trí" hơn để mang đến những điều mới mẻ cho khán giả theo một chiều hướng tích cực cũng hợp lý mà. Dĩ nhiên song song đó thì San cũng sẽ luyện tập để giọng hát của mình ngày càng tốt hơn để đáp ứng về cả phần hình và phần tiếng luôn.

Juky San: 'Tôi tôn trọng Chi Pu và Phí Phương Anh' Ảnh 8
Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 8

- Vậy sau “nàng thơ”, Juky San mong muốn khán giả sẽ nhìn nhận mình với hình tượng nào?

San luôn mong muốn mọi người sẽ nhìn nhận mình là một ca sĩ thực lực, còn những danh xưng hay hình tượng thì San không quá đặt nặng.

- Được biết trong năm qua. Juky San cũng có dân thân một chút sang lĩnh vực điện ảnh, đây là một cuộc chơi nhất thời hay là một hướng đi lâu dài của bạn?

Với San đây là một cơ duyên thú vị để mình được học hỏi thêm nhiều điều mới, mở rộng mối quan hệ cũng như thử thách khả năng của bản thân. Sau vai diễn trong sitcom Đặc nhiệm hốt sao của đạo diễn Đức Thịnh, San cảm thấy rất vui nên trong tương lai nếu có thêm cơ hội, mình vẫn sẽ tiếp tục thử sức ở lĩnh vực này.

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 10

- Juky San cảm thấy vị trí của mình ở thời điểm này đã khiến bạn thỏa mãn chưa hay sẽ còn nhiều tham vọng to lớn hơn?

Ở thời điểm hiện tại, thật sự San cũng chỉ là một ca sĩ mới và chưa có vị trí nhất định gì đâu nên dĩ nhiên mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tham vọng San nhiều lắm, San muốn làm rất nhiều điều và có nhiều mục tiêu trong sự nghiệp nữa.

- Dự định sắp tới của bạn?

Trong năm nay San dự định sẽ ra mắt thêm 2 MV nữa với phong cách và màu sắc khá mới mẻ. Song song đó thì San cũng thử thách mình hơn với việc “lấn sân" sang những vai trò khác như diễn viên, VJ,... 2021 này sẽ là một năm hoạt động thật năng suất của Juky San, mong rằng nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người.

Juky San: 'Tôi tôn trọng Phí Phương Anh và Chi Pu' Ảnh 11

Cảm ơn Juky San, chúc bạn sẽ thành công với những dự định sắp tới!

Xem thêm: Ngồi không cũng dính đạn: Phí Phương Anh bị 'cà khịa' tan tành dưới MV mới của Juky San

Bài viết

Thanh Phúc

Thiết kế

Tú Nguyễn

Chia sẻ