Một tòa án tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đưa ra phán quyết tử hình đối với Vương Vân, giáo viên mẫu giáo, sau khi bà này bị cáo buộc đầu độc 24 học sinh bằng bữa ăn sáng, trong đó có một em tử vong, do mâu thuẫn cá nhân với đồng nghiệp.
Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Tiêu Tác, sự việc xảy ra vào sáng ngày 27/3/2019. Vương Vân đã lén bỏ chất natri nitrit, một hợp chất hóa học độc hại vào nồi cháo chuẩn bị cho lớp học của một giáo viên khác ăn sáng. Mục đích của hành động này, theo kết luận điều tra, là để trả đũa sau khi hai người xảy ra tranh cãi liên quan đến phương pháp quản lý học sinh.
Hậu quả của vụ việc là 25 em nhỏ ăn phải cháo nhiễm độc, trong đó nhiều em có biểu hiện nôn mửa dữ dội và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Dù phần lớn các em đã qua cơn nguy kịch, một học sinh không qua khỏi do ngộ độc nặng, còn 23 em khác bị ảnh hưởng sức khỏe ở nhiều mức độ khác nhau.
Tòa án nhận định hành vi của Vương Vân là “độc ác và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, không chỉ trực tiếp đe dọa tính mạng trẻ nhỏ mà còn tạo ra sự hoang mang, phẫn nộ trong dư luận. Trong bản án, các thẩm phán nêu rõ giáo viên này đã cố tình lên kế hoạch đầu độc với mục đích trả thù, bất chấp hậu quả có thể gây ra.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Vương Vân có hành vi sử dụng chất độc để hãm hại người khác. Vào năm 2017, bà từng đầu độc chồng mình bằng cách bỏ nitrit vào nước uống sau một cuộc cãi vã. Tuy nạn nhân khi đó bị ngộ độc nhưng may mắn sống sót. Chi tiết này được tòa án đưa vào hồ sơ như một yếu tố làm tăng mức độ nghiêm trọng của bản án.
Natri nitrit vốn là chất được dùng phổ biến trong ngành thực phẩm để ướp thịt, nhưng nếu tiêu thụ với hàm lượng lớn có thể gây độc, thậm chí tử vong. Chất này dễ dàng mua được qua mạng, điều khiến dư luận lo ngại về những lỗ hổng trong việc kiểm soát các hóa chất độc hại tại Trung Quốc.
Vụ việc đã làm rúng động xã hội Trung Quốc, làm dấy lên tranh cãi về công tác tuyển chọn và giám sát nhân sự trong ngành giáo dục, đặc biệt là ở bậc mẫu giáo – nơi đáng lẽ phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng hệ thống quản lý giáo dục cần được siết chặt hơn, không chỉ về năng lực chuyên môn mà còn cả đạo đức nghề nghiệp của giáo viên.