Sức khỏe

Áp dụng cách giảm cân nhiều chị em thường làm, nữ sinh 19 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch

An Chi
Chia sẻ

Sau kỳ học đầu tiên, nữ sinh 19 tuổi đã giảm cân thành công khi giảm được 25kg nhưng sau đó cô đã ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sở hữu một vóc dáng cân đối là điều mà hầu hết các cô gái đều muốn và Đình Đình – nữ sinh đại học năm nhất tại thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) cũng vậy. Cô nàng này cao 1m67 nhưng rất dễ tăng cân, đặc biệt là sau khi dậy thì, khiến cô khá tự ti với thân hình quá khổ của mình. 

Thế nhưng, cứ hễ nhắc tới việc giảm cân thì bố mẹ Đình Đình lại phản đối ngay lập tức. Họ cho rằng con gái phải mũm mĩm một chút mới đáng yêu, khỏe mạnh, hơn nữa ăn nhiều mới có sức mà học hành. 

Vì vậy, kế hoạch giảm cân của cô cứ thế bị “đắp chiếu” từ ngày này qua tháng nọ. Trong thời gian ôn thi đại học, Đình Đình còn được bố mẹ bồi bổ thêm nên lúc nhập học cô đã lên tới hơn 80kg. 

Khi nhập học, Đình Đình đã nặng tới hơn 80kg. Ảnh minh họa

Sau quãng thời gian thi cử vất vả, Đình Đình cũng đỗ đại học. Khi đi học xa nhà, cuối cùng Đình Đình cũng có cơ hội để giảm cân. Cô đặt mục tiêu giảm 20kg trong 4 tháng và để đạt được mục tiêu, cô đã không về thăm nhà trong suốt một học kỳ. 

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quả thực cô đã giảm được tới 25kg sau kỳ học đầu tiên, thậm chí cô còn vượt chỉ tiêu ban đầu. Nhìn bản thân trong gương, Đình Đình vui tới mức bật khóc và đến lúc này cô mới chịu về thăm nhà. 

Đình Đình đã giảm thành công 25kg sau kỳ học đầu tiên. 

Thấy con gái “rượu” gầy đi không ít, bố mẹ Đình Đình không hài lòng chút nào nhưng thấy con vui vẻ, xinh đẹp lên thì họ cũng mừng theo. Nào ngờ, vào tối 5/1 vừa qua, Đình Đình đột nhiên mệt mỏi, đau bụng rồi ngất xỉu ngay tại nhà. 

Bố mẹ nhanh chóng đưa Đình Đình tới bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ cho biết Đình Đình bị suy đa tạng vô cùng nguy kịch. May mắn thay, sau nhiều giờ cấp cứu, nữ sinh đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Sức khỏe của Đình Đình đã ổn định nhưng cô vẫn cần truyền tĩnh mạch, thở oxy và theo dõi sát sao trong một thời gian dài.

Qua điều tra bệnh sử, bác sĩ cho rằng Đình Đình gặp phải tình trạng này là do cách giảm cân mù quáng của cô. Hóa ra, vì để giảm cân thật nhanh, nữ sinh 19 tuổi gần như luôn nhịn bữa sáng và bữa tối, chỉ ăn bữa trưa.

Hơn nữa, trong suốt một thời gian dài, Đình Đình không hề ăn cơm, hạn chế tối đa tinh bột và tuyệt đối không động đến đồ ngọt, thịt, đồ ăn có dầu mỡ. Mỗi khi quá đói, cô chỉ uống nước lọc hoặc uống bột yến mạch. 

Đình Đình cũng cho biết, khoảng 2 tháng trở lại đây cô thường cảm thấy mệt mỏi, rụng tóc, khó tập trung, khó thở khi leo cầu thang. Cho rằng đó là phản ứng thông thường sau khi giảm nhiều cân nên Đình Đình vẫn cố chịu đựng, nghĩ rằng cơ thể sẽ dần dần quen thôi, nhưng không ngờ rằng cô lại gặp phải tình trạng nghiêm trọng đến vậy.

Hiện tại, sức khỏe của Đình Đình đã ổn định, được chuyển tới phòng bệnh tại Khoa tổng hợp. Tuy nhiên, cô vẫn cần truyền tĩnh mạch, thở oxy và theo dõi sát sao trong một thời gian dài.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất