Sức khỏe

Căn bệnh ung thư khiến nữ siêu mẫu Nhật Bản qua đời ở tuổi 47

Minh Huy

Nữ siêu mẫu mắc phải căn bệnh ung thư nguy hiểm, ra đi sau thời gian chống chọi.

Mới đây, sự ra đi của diễn viên, siêu mẫu Nhật Bản Megumi Furuya ở tuổi 47 sau thời gian dài chống chọi với ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. 

Căn bệnh nguy hiểm này thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị hiệu quả. 

Nữ siêu mẫu Nhật Bản vừa ra đi do bệnh ung thư đại trực tràng. (Ảnh Yahoo Japan)
Nữ siêu mẫu Nhật Bản vừa ra đi do bệnh ung thư đại trực tràng. (Ảnh Yahoo Japan)

Ung thư đại trực tràng là gì?

Ung thư đại trực tràng là tình trạng các tế bào ác tính hình thành ở đại tràng hoặc trực tràng, thuộc nhóm bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến trên thế giới. Theo các chuyên gia y tế, bệnh thường khởi phát từ các polyp lành tính trong ruột già. Theo thời gian, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, các polyp này có thể tiến triển thành ung thư.

Bệnh được chia thành nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn cuối là khi tế bào ung thư đã di căn sang các cơ quan khác như gan, phổi hoặc phúc mạc. Ở giai đoạn này, việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bệnh được chia thành nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn cuối là khi tế bào ung thư đã di căn sang các cơ quan khác. (Ảnh minh họa từ benhvienk)
Bệnh được chia thành nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn cuối là khi tế bào ung thư đã di căn sang các cơ quan khác. (Ảnh minh họa từ benhvienk)

Dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi thói quen đi ngoài, đau bụng âm ỉ, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài hoặc thiếu máu. 

Tuy nhiên, nhiều triệu chứng trong số này dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường, khiến người bệnh chủ quan và trì hoãn thăm khám.

Vậy ai có nguy cơ mắc bệnh?

Ung thư đại trực tràng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng nguy cơ tăng cao ở người trên 45 tuổi. 

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, mắc các bệnh viêm ruột mạn tính, thừa cân, béo phì, ít vận động, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên hoặc có chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn đều thuộc nhóm nguy cơ cao. 

Đáng chú ý, những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ tuổi có xu hướng gia tăng.

Cách phòng ngừa 

Các chuyên gia cho biết, ung thư đại trực tràng có thể phòng ngừa nếu thực hiện tốt các biện pháp sau:

Tầm soát định kỳ: Nội soi đại tràng giúp phát hiện sớm polyp và tổn thương tiền ung thư. Người trên 45 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ nên tầm soát theo khuyến cáo của bác sĩ.

Chế độ ăn lành mạnh: Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế thịt đỏ, đồ ăn chế biến sẵn và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Nên ưu tiên ăn nhiều rau xanh, có chế độ sinh hoạt lành mạnh. (Ảnh minh họa từ Internet)
Nên ưu tiên ăn nhiều rau xanh, có chế độ sinh hoạt lành mạnh. (Ảnh minh họa từ Internet)

Duy trì lối sống năng động: Tập thể dục đều đặn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tránh các yếu tố nguy hại: Hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá.

Theo dõi sức khỏe tiêu hóa: Khi có các dấu hiệu bất thường kéo dài, cần đi khám sớm.

Phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa chính là chìa khóa giúp giảm tỷ lệ tử vong do căn bệnh này. Việc quan tâm đến sức khỏe, lắng nghe cơ thể và thăm khám định kỳ là điều mỗi người không nên xem nhẹ.

Xem thêm: 3 thực phẩm tránh ăn chung thịt bò để không ảnh hưởng sức khỏe

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Huy

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI