Nhiều trường đại học tuyển sinh bổ sung ngành Công nghệ thông tin
Năm 2025, nhiều trường đại học đã mở xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ thông tin, trong đó có trường triển khai tuyển sinh đợt 2 để bảo đảm chỉ tiêu.
Năm 2025, nhiều trường đại học đã mở xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ thông tin, trong đó có trường triển khai tuyển sinh đợt 2 để bảo đảm chỉ tiêu.
Đoạn clip ghi lại cảnh hai “búp măng non” nghe tiếng xe mẹ về liền vội vàng chạy vào bàn học đã khiến dân mạng cười ngất vì quá đáng yêu và quen thuộc.
Giữa hàng ngàn sinh viên xuất sắc mỗi năm tốt nghiệp Đại học Ngoại thương – cái nôi đào tạo tinh hoa kinh tế Việt Nam, có một cô gái để lại dấu ấn đặc biệt: Hoàng Thị Minh Hạnh, nữ sinh đến từ Bắc Ninh, người vừa trở thành thủ khoa toàn khóa với thành tích GPA tuyệt đối 4.0/4.0, hoàn thành 143 tín chỉ với điểm A tuyệt đối.
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, du học không chỉ đơn thuần là con đường chinh phục tri thức mà còn là hành trình mở rộng tầm nhìn, kết nối và khẳng định bản thân trên trường quốc tế. Đặc biệt, Mỹ là quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới, luôn là điểm đến mơ ước của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam. Thế nhưng, làm thế nào để biến ước mơ đó thành hiện thực vẫn là nỗi băn khoăn của không ít phụ huynh và các bạn trẻ.
Đặng Thị Ngọc Linh là bác sĩ nội trú duy nhất lựa chọn chuyên ngành Nội Tim Mạch, khiến cả hội trường trầm trồ ngưỡng mộ.
Khi các chuyên ngành 'hot' liên tục được xướng tên, bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung đã trở thành tâm điểm với lựa chọn Giải phẫu người.
Ngô Thu Hà, thủ khoa toàn quốc khối B00 năm 2019, vừa được vinh danh Thủ khoa xuất sắc TP Hà Nội 2025 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, là trường hợp duy nhất trong hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội khóa 2019-2025.
Nguyễn Thế Phương, nam sinh 22 tuổi đến từ Yên Bái, đã gây chú ý khi dám từ bỏ ngành Y để theo đuổi ước mơ làm thầy giáo.
Khoảnh khắc nữ bác sĩ Phan Anh Quỳnh chần chừ tại Match Day đã gây chú ý, mở ra câu chuyện phía sau quyết định chọn ngành.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống “dở khóc dở cười” của đôi học sinh trong lớp học khiến nhiều người xem thích thú.
Tại buổi chọn chuyên ngành nội trú Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đình Hoàng, khiến cả hội trường ngỡ ngàng khi tuyên bố không chọn chuyên ngành.
Dàn cực phẩm Trường Đại học Y Hà Nội gây ấn tượng với thành tích xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn và khí chất nổi bật tại buổi chọn chuyên ngành nội trú.
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị của một bé gái.
Nữ thủ khoa kép Ngô Thu Hà khiến nhiều người nể phục khi chọn chuyên ngành khó và đòi hỏi hy sinh lớn trong y học.
Bác sĩ Vũ Ngọc Duy - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2025, được mệnh danh là kỳ thi "khắc nghiệt nhất" của sinh viên trường y.
Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện "Match Day" - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành của Đại học Y Hà Nội.
Cặp chị em song sinh này đã viết nên một kỳ tích: cùng đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30, trở thành niềm tự hào của gia đình và ngôi trường danh giá.
Mới đây, một người mẹ vừa chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của con trai mình.
Năm 2025, giáo dục đại học Việt Nam lập kỷ lục gần 1.000 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư, đồng thời mở rộng cơ hội học tập ở các ngành công nghệ mũi nhọn.
Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một tài xế xe tải.
Trước khi làm điều dại dột, nam sinh đã để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi cho bố.
Giữa đêm khuya, một cô giáo trẻ vẫn miệt mài giảng bài trong lớp học trống, hình ảnh từ camera an ninh đã khiến cộng đồng mạng xúc động và bàn tán sôi nổi.
Vừa thấy bố ra về, bé trai cũng vội chạy theo về nhà. Khi các thầy cô ra đón, bé trai nhất quyết không chịu vào trường trở lại.
Năm 2025, nhiều trường Y Dược đồng loạt tăng học phí. Trong đó, một trường đại học dẫn đầu với mức hơn 530 triệu đồng/năm, cao nhất cả nước.
Từ năm học 2025 – 2026, hàng loạt học sinh, sinh viên sẽ được giảm từ 50% đến 70% học phí theo quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 3-9-2025.
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một bé gái ở lớp mầm non.
Sáng 5/9, gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đồng loạt dự lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, sự kiện gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2025 quy định về mức học phí, cơ chế thu – quản lý học phí, cùng các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Lễ khai giảng sáng 5/9 năm nay được nhiều người gọi là “đặc biệt” không chỉ vì đánh dấu khởi đầu một năm học mới, mà còn bởi những điểm mới mẻ, khác biệt so với các năm trước.
Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực. Giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, ép buộc hoặc trục lợi từ học sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo luật định.