Từ Bắc Ninh đến Ngoại thương – một hành trình đáng giá
Hoàng Thị Minh Hạnh là cựu học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh – nơi từng đào tạo nhiều thủ khoa danh tiếng. Với niềm yêu thích các môn kinh tế, Hạnh lựa chọn theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại – chương trình tiên tiến bằng tiếng Anh tại Đại học Ngoại thương.
Suốt 4 năm đại học, Minh Hạnh không chỉ hoàn thành xuất sắc tất cả các học phần với 143 tín chỉ đều đạt điểm A, mà còn đạt điểm khóa luận tốt nghiệp 8.9, điểm rèn luyện gần 96/100, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và CLB sinh viên. Đó là những con số biết nói – phản ánh toàn diện một sinh viên vừa giỏi học thuật, vừa phát triển kỹ năng toàn diện.
Chiến lược học tập: Bí mật đằng sau điểm số “không tưởng”
PGS.TS Nguyễn Thị Bình, giảng viên bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, từng dạy Minh Hạnh môn Logistics và Vận tải quốc tế, đồng thời hướng dẫn nữ sinh nghiên cứu khoa học và làm khóa luận tốt nghiệp, chia sẻ với VNExpress: “Danh hiệu thủ khoa của Hạnh là kết quả của một quá trình phấn đấu, không phải may mắn".
Minh Hạnh đã xác định được phương pháp học tập rất rõ ràng:
1. Chủ động là chìa khóa
Ngay từ năm nhất, Hạnh đã tập cho mình thói quen đọc tài liệu trước mỗi buổi học, đánh dấu những phần chưa hiểu để hỏi giảng viên. Với cô, học trên lớp không phải để “nghe mới”, mà là để “xác nhận lại điều đã chuẩn bị”.
“Như vậy, đến khi thực sự học trên lớp, em sẽ không thấy bị động. Với cách này, em cũng có thêm thời gian để hỏi thầy cô những phần mình chưa hiểu. Trên lớp, em tích cực phát biểu, nêu ý kiến để tương tác với giảng viên, qua đó vừa hiểu rõ bài hơn vừa giành được điểm cộng tích lũy”, Hạnh chia sẻ về các yếu tố giúp em đạt điểm trung bình các môn học cao với báo VietNamNet.
2. Không để nước đến chân mới nhảy
Khác với nhiều sinh viên thường dồn ôn tập vào cuối kỳ, Hạnh chọn cách ôn bài ngay sau buổi học. Điều này giúp cô không bị áp lực mỗi mùa thi và ghi nhớ kiến thức lâu dài hơn.
3. Giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh
“Mình cố gắng ngủ trước 11 giờ, không học đêm quá nhiều. Vì sức khỏe tốt thì não mới tỉnh để tiếp thu kiến thức,” cô nói. Lịch sinh hoạt ổn định là một phần trong “chiến lược dài hơi” của Hạnh.
4. Học nhóm và làm việc nhóm hiệu quả
Minh Hạnh không chọn học một mình. Cô tích cực học nhóm, tham gia câu lạc bộ như: Trưởng ban chuyên môn Câu lạc bộ Tiếng Anh EC-FTU; Trưởng ban dịch thuật dự án ResuMe năm 2022; Trưởng ban nội dung dự án LIT Gang (Powered by BITU) nhiệm kỳ 2022-2023. Ngoài ra, Hạnh còn tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ ba. Những mối quan hệ học thuật này không chỉ giúp cô hiểu bài sâu hơn mà còn rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản biện – cực kỳ cần thiết trong môi trường quốc tế.
5. Luôn tự đánh giá và cải tiến phương pháp
Cuối mỗi học kỳ, Hạnh đều tự nhìn lại kết quả, xác định những điểm chưa tốt để cải tiến. Với cô, học đại học không phải để thi qua môn, mà là để hiểu thật, dùng được.
Theo VietNamNet, Hạnh cho rằng tấm bằng xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương với bảng điểm toàn A là nền tảng tốt để em bước vào môi trường việc làm. Song môi trường học tập, học thuật rất khác với môi trường làm việc. Chính vì vậy, em không chủ quan mà tiếp tục giữ vững tinh thần học hỏi và nỗ lực ở những bước đường tiếp theo.
Điều ấn tượng nhất ở Minh Hạnh không chỉ nằm ở điểm số, mà là ở thái độ: khiêm tốn, cầu thị và kiên trì. Cô không so sánh bản thân với ai, mà luôn tập trung làm tốt nhất trong khả năng của mình. Dù học ở một chương trình tiên tiến với tiếng Anh toàn phần, Hạnh chưa từng “ngán” bất kỳ môn học nào – đơn giản vì cô chuẩn bị kỹ từ trước.
Ở thời đại mà sinh viên dễ bị phân tâm bởi mạng xã hội, deadline chồng chất và áp lực cạnh tranh, câu chuyện của Minh Hạnh là làn gió tích cực. Nó không chỉ khơi dậy cảm hứng học tập mà còn truyền tải thông điệp: “Kết quả lớn đến từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.”
(Tổng hợp)