Cận cảnh cuộc sống

Theo chân Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi, khám phá những địa điểm đẹp nhất TP.HCM

Yến Nguyễn

Cùng sinh năm 2003 và trưởng thành từ sân chơi âm nhạc nhí, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều có một điểm chung đặc biệt với TP.HCM – thành phố gắn với hành trình trưởng thành của cả hai.

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi từng được khán giả biết đến từ khi còn nhỏ qua những sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi. Nếu Phương Mỹ Chi sinh ra, lớn lên tại TP.HCM thì Hồ Văn Cường sinh ra ở Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp), sau đó lên TP.HCM sinh sống và tiếp tục con đường nghệ thuật. Dù xuất phát điểm khác nhau, thành phố này dần trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của cả hai.

Ca sĩ Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM - vùng đất góp phần làm nên thành công của cả hai.
Ca sĩ Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM - vùng đất góp phần làm nên thành công của cả hai.

Cũng bởi cùng sinh năm 2003, cùng nổi tiếng từ các cuộc thi âm nhạc nhí và đều theo đuổi ca hát, hai cái tên Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi thường được khán giả đặt cạnh nhau. 

Nếu lấy TP.HCM làm điểm bắt đầu cho một hành trình khám phá, du khách có thể tìm thấy một thành phố với nhiều sắc màu, từ những góc đô thị hiện đại đến các không gian lưu giữ ký ức Sài Gòn.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ – nhịp sống sôi động giữa trung tâm

Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm. Ảnh: Dân Trí
Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm. Ảnh: Dân Trí

Một trong những nơi dễ cảm nhận không khí trẻ trung của TP.HCM là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuyến phố nằm ở khu vực trung tâm, thường xuyên thu hút người dân và du khách đến dạo chơi, chụp ảnh, thưởng thức không khí đô thị và theo dõi các hoạt động đường phố.

Nếu ghé vào buổi tối, không gian nơi đây càng trở nên nhộn nhịp. Những tòa nhà cao tầng, ánh sáng đô thị cùng dòng người qua lại tạo nên hình ảnh rất khác so với vẻ yên bình của nhiều vùng quê mà Hồ Văn Cường hay Phương Mỹ Chi từng thể hiện qua âm nhạc.

Đây cũng là điểm đến phù hợp với những ai muốn cảm nhận một TP.HCM năng động mà không cần xây dựng lịch trình quá cầu kỳ.

Bến Bạch Đằng – ngắm thành phố bên sông

Công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam
Công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Rời phố đi bộ Nguyễn Huệ, du khách có thể hướng về khu vực Bến Bạch Đằng để tìm một góc nhìn khác về thành phố.

Điểm thú vị ở đây là sự tương phản giữa một bên là những công trình đô thị hiện đại và một bên là không gian sông nước. Đặc biệt vào chiều tối, khu vực ven sông trở thành nơi nhiều người tìm đến để đi dạo, ngắm cảnh và thư giãn sau một ngày giữa nhịp sống nhanh.

Với những người lần đầu khám phá TP.HCM, đây là một trong những nơi giúp hình dung rõ hơn về diện mạo của thành phố bên sông.

Landmark 81 – biểu tượng của TP.HCM hiện đại

Ảnh: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm

Nếu Phố đi bộ Nguyễn Huệ đại diện cho nhịp sống trung tâm thì Landmark 81 lại mang đến một diện mạo rất khác của TP.HCM.

Landmark 81 nằm tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, bên sông Sài Gòn, là một trong những công trình nổi bật nhất của thành phố. Tòa tháp cao 461,2m, gồm 81 tầng và hiện vẫn là tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Du khách có thể kết hợp tham quan khu vực công viên ven sông, mua sắm, ăn uống hoặc trải nghiệm đài quan sát để nhìn thành phố từ trên cao.

Từ đây, một TP.HCM đông đúc, nhiều tầng lớp kiến trúc và luôn chuyển động hiện lên theo một góc nhìn hoàn toàn khác.

Cần Giờ – tìm một TP.HCM nhiều cây xanh và sông nước

Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Không chỉ có những công trình cao tầng và các con phố đông đúc, TP.HCM còn có một diện mạo rất khác ở khu vực Cần Giờ.

Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn tạm rời nhịp sống đô thị để tìm về không gian gần thiên nhiên hơn. Những cung đường nhiều cây xanh, vùng sông nước và không khí thoáng đãng giúp chuyến đi có sự thay đổi rõ rệt so với khu vực trung tâm.

Nếu hành trình khám phá TP.HCM thường được hình dung qua những tòa nhà, khu mua sắm hay phố xá đông đúc, Cần Giờ lại cho thấy thành phố còn có một khoảng

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI