Cận cảnh cuộc sống

Những món ăn, đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe nhưng lại gây hại thần kinh, tim mạch và tiêu hóa

Yến Nguyễn

Nhiều món ăn, đồ uống được gắn mác “tốt cho sức khỏe” nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại thần kinh, tim mạch và tiêu hóa nếu dùng sai cách, trong đó món số 2 khiến không ít người bất ngờ.

Ngày nay, nhiều người chọn những món ăn và đồ uống “healthy” với hy vọng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải món nào cũng thật sự có lợi; một số thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thần kinh, tim mạch và hệ tiêu hóa nếu sử dụng thường xuyên. Dưới đây là 5 món ăn, đồ uống bạn nên cân nhắc.

1. Nước ép trái cây đóng chai

Những món ăn, đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe nhưng lại gây hại thần kinh, tim mạch và tiêu hóa Ảnh 1

Nước ép trái cây đóng chai được quảng cáo là giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Nhưng thực tế, nhiều loại chứa lượng đường cao tương đương nước ngọt, dễ gây tăng đường huyết, mỡ máu, tăng nguy cơ tim mạch và tích tụ mỡ nội tạng. Hệ tiêu hóa cũng phải hoạt động quá mức để chuyển hóa lượng đường này, lâu dài có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

2. Bánh ngũ cốc nguyên hạt “low-fat”

Những món ăn, đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe nhưng lại gây hại thần kinh, tim mạch và tiêu hóa Ảnh 2

Món này thường được xem là lựa chọn tốt cho người giảm cân. Nhưng nhiều sản phẩm “low-fat” lại thêm đường và chất tạo ngọt nhân tạo để bù vị, gây hại thần kinh, làm tăng đường huyết đột ngột và ảnh hưởng tim mạch. Điều này chắc chắn khiến nhiều người bất ngờ vì tưởng nguyên hạt là an toàn tuyệt đối.

3. Sữa hạt công nghiệp

Những món ăn, đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe nhưng lại gây hại thần kinh, tim mạch và tiêu hóa Ảnh 3

Sữa hạt được quảng cáo giàu vitamin, khoáng chất và tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nhiều loại đóng gói sẵn chứa đường, chất bảo quản và hương liệu tổng hợp, làm giảm giá trị dinh dưỡng thực sự, gây ảnh hưởng tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ tim mạch nếu dùng lâu dài.

4. Snack “healthy” từ khoai lang hoặc ngô

Những món ăn, đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe nhưng lại gây hại thần kinh, tim mạch và tiêu hóa Ảnh 4

Các loại snack nướng hoặc sấy từ khoai lang, ngô thường được bán như đồ ăn vặt lành mạnh. Nhưng nhiều sản phẩm chứa muối, dầu thực vật qua chế biến hoặc hương liệu tổng hợp, gây áp lực cho tim mạch và hệ tiêu hóa, đồng thời làm tăng nguy cơ căng thẳng thần kinh do hấp thu quá nhiều muối và chất béo không lành mạnh.

5. Trà detox và nước uống giảm cân

Những món ăn, đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe nhưng lại gây hại thần kinh, tim mạch và tiêu hóa Ảnh 5

Trà detox, nước giảm cân được quảng cáo là giúp thải độc, thanh lọc cơ thể. Thực tế, nhiều loại có thành phần lợi tiểu, nhuận tràng mạnh, nếu lạm dụng sẽ gây rối loạn tiêu hóa, mất cân bằng điện giải, đồng thời làm cơ thể mệt mỏi, căng thẳng thần kinh.

Khi lựa chọn thực phẩm “healthy”, hãy đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra lượng đường, chất bảo quản và thành phần hương liệu. Kết hợp với chế độ ăn đa dạng, tươi sống và tập luyện đều đặn sẽ giúp bảo vệ thần kinh, tim mạch và hệ tiêu hóa tốt nhất.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI