Sắc màu Cuộc Sống

Kết thúc điều tra, Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, Công an TP HCM đã khép lại quá trình đều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố.

Theo Người Lao Động đưa tin, ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, khoảng tháng 3-2021 thông qua mạng xã hội, trang YouTube và TikTok, bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream nói về nhiều nội dung và bí mật đời tư, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nghệ sĩ như: Nguyễn Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni... Các đoạn clip đăng tải của bà Hằng đều nhận được lượt xem và tương tác khủng vào  thời điểm đó.  

Kết thúc điều tra, Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 1

Trước đó vào tháng 3/2022, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Công an cũng mời một số cá nhân gồm: ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Nguyễn Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi... lên trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Viện KSND TP HCM đã trả hồ sơ đề nghị Công an TP HCM làm rõ hành vi của những cá nhân, xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng khởi tố để tiếp tục điều tra. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an TP HCM nhập hồ sơ để điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Xem thêm: Miền Bắc rét về đêm, miền Trung lại đón mưa dông kéo dài

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất