Phim Ảnh

Tai nạn phim trường nghiêm trọng tại Đài Loan khiến hai nhân viên thiệt mạng, diễn viên chính phẫn nộ

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Tai nạn phim trường ở Đài Loan làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về môi trường làm việc bất bình đẳng, kém an toàn.

Theo thông tin từ Sanli News Network, đoàn làm phim Đài Loan First Embracing khởi quay vào tháng 2 đã đến động Thần Tiên, huyện Miêu Lật (Đài Loan) vào lúc 3:30 chiều ngày 11/3 cùng với quay phim họ Hoàng (38 tuổi) và trợ lý họ Vương (34 tuổi). 

Trong quá trình làm việc, họ vô tình bị rơi xuống thác nước. Sau khi nhận được trình báo, lực lượng cảnh sát đã khẩn trương đến hiện trường và tiến hành cứu hộ nhưng cả hai nhân viên đều đã tử vong.

Tai nạn phim trường nghiêm trọng tại Đài Loan khiến hai nhân viên thiệt mạng, diễn viên chính phẫn nộ Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Phía trên thác nước nơi hai nhân viên bị rơi xuống có đỉnh núi dốc và bề mặt không bằng phẳng, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn. Những người mắc chứng sợ độ cao không dám đứng ở đây.

Tai nạn phim trường nghiêm trọng tại Đài Loan khiến hai nhân viên thiệt mạng, diễn viên chính phẫn nộ Ảnh 2

Để có thể thu được âm thanh tốt hơn, nhân viên âm thanh đã liều mình đến gần một nam diễn viên và vô tình trượt chân. Trợ lý trường quay nhanh chóng chạy đến ứng cứu nhưng cũng gặp tình huống tương tự. Nhìn thấy tình huống nguy hiểm, quay phim họ Hoàng đã nhanh chóng đặt máy quay xuống để cứu hai người nhưng không may là cả anh và trợ lý trường quay đều bị rơi xuống thác.

Tai nạn phim trường nghiêm trọng tại Đài Loan khiến hai nhân viên thiệt mạng, diễn viên chính phẫn nộ Ảnh 3
Nạn nhân họ Hoàng là một nhà quay phim có tiếng trong giới.

Sáng ngày 12/3, sau khi nhận được hung tin, nam diễn viên chính của bộ phim Viêm Á Luân đã đăng tải một bài viết thể hiện sự phẫn nộ với quá trình sản xuất coi thường tính mạng con người của đơn vị sản xuất: 

“Tôi hy vọng mọi người đều phải được đảm bảo an toàn khi quay phim. Khi Domani không đưa ra được lời giải thích hợp lý và thái độ đúng đắn, tôi sẽ ngừng hợp tác với đơn vị sản xuất và nhấn mạnh rằng việc đảm bảo các biện pháp an toàn, giờ làm việc hợp lý và tuân thủ các quy định khác là tiền đề quan trọng để bản thân có thể tham gia những dự án tiếp theo. 

Mạng sống của mọi người đều bình đẳng và đáng quý như nhau, không phân biệt cao thấp. Cả tôi và bạn (Domani) đều có trách nhiệm trong sự việc này".

Tai nạn phim trường nghiêm trọng tại Đài Loan khiến hai nhân viên thiệt mạng, diễn viên chính phẫn nộ Ảnh 4

Xem thêm: 'Ngự Giao Ký' trước thềm lên sóng: Ánh mắt của Nhiệt Ba dự đoán một cái kết buồn thảm?

Theo Viêm Á Luân, khi quay phim, đoàn phim chỉ tập trung bảo vệ nam nữ chính và nam nữ phụ, mà bỏ qua khâu quay phim, ánh sáng, hiện trường, đạo cụ, trang điểm, âm thanh, không quan tâm đến các nhân viên bình thường khác. Đây là lý do chính cho thảm kịch này.

"Tôi khẩn cầu các diễn viên, nhân viên và các đơn vị liên quan đối mặt với vấn đề và tìm ra cách giải quyết vấn đề này, đồng thời cùng nhau cải thiện môi trường phim truyền hình Đài Loan" - Nam diễn viên nhấn mạnh.

Tai nạn phim trường nghiêm trọng tại Đài Loan khiến hai nhân viên thiệt mạng, diễn viên chính phẫn nộ Ảnh 5
Nam diễn viên Viêm Á Luân.

Nhà sản xuất Domani lên tiếng sau vụ việc: "Hôm qua (11/3), quay phim và trợ lý của đoàn đã bị tai nạn trong lúc đang chuẩn bị kết thúc công việc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hỗ trợ người nhà và giải trình sự việc với phía cảnh sát, nhưng chúng tôi chưa thể giải thích với công chúng ngay lập tức.

Trong quá trình sản xuất bộ phim này, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cải thiện từng khâu quay, đồng thời quan tâm đến tất cả các diễn viên và nhân viên một cách bình đẳng. Đối mặt với tai nạn bất ngờ này, chúng tôi rất buồn nhưng cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. 

Bốn nhân viên của đội cứu hộ chuyên nghiệp đã được bố trí tại phim trường để túc trực canh gác trong thung lũng, đóng đinh và kéo dây an toàn tại phim trường. Dù tai nạn bất ngờ xảy ra khi công việc sắp hoàn thành nhưng Domani sẽ chịu mọi trách nhiệm".

Domani tuyên bố rằng việc quay phim sẽ bị ngừng hoàn toàn. Điều chúng tôi cần nhất lúc này là hỗ trợ hết mình để giải quyết ổn thỏa cho gia đình các nạn nhân và hỗ trợ cảnh sát điều tra rõ sự việc".

Chính quyền hương Nam Trang cho biết đoàn phim First Embrace đã xin giấy phép để quay tại địa điểm này trong 6 ngày từ ngày 10 đến ngày 15/3 với tổng số 60 nhân viên, 10 kỹ thuật viên và 10 diễn viên, tổng cộng 80 người, đồng thời cam kết sẽ không làm hỏng cảnh quan, cơ sở vật chất của địa phương và chú ý đến an toàn. 

Chính quyền địa phương chia sẻ thêm rằng họ đã cử các thanh tra đến hiện trường và sẽ điều tra các điều kiện làm việc tại phim trường do Domani quản lý. Các công tố viên nói thêm rằng họ cũng sẽ xem xét xem có tiến hành thủ tục tố tụng đối với vụ việc này hay không dựa trên các bằng chứng thu được và mong muốn của thân nhân các nạn nhân.

Được biết, First Embrace là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một ma cà rồng và một cô gái có xuất thân hoàng tộc. Phim có sự tham gia Viêm Á Luân, Trương Duệ Gia, Diêu Ái Ninh, Mục Mỹ, Doãn Chiêu Đức cùng một số diễn viên khác.

Xem thêm: Lưu Đào quay lại với tạo hình thời Tống nhưng nhan sắc được khen đẹp hơn hẳn thời đóng Đại Tống Cung Từ

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin mới nhất