Phim Ảnh

'So kè' khối tài sản khủng của Dương Mịch - Lệ Dĩnh: Mỹ nhân 'Tam sinh' phải học hỏi Dĩnh nhi ở điểm này

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch là cặp kỳ phùng địch thủ của làng giải trí xứ Trung. Cả hai đều là tiểu Hoa đán thế hệ 8X đình đám Cbiz, sở hữu nhan sắc và loạt bộ phim hot đạt tỉ suất rating cao. Bởi vậy, hai mỹ nhân này luôn bị đặt lên bàn cân so sánh.

Làng giải trí châu Á có nhiều cặp mỹ nhân được ví von là "kỳ phùng địch thủ" của nhau. Không chỉ cạnh tranh thứ hạng trên các bảng xếp hạng nhan sắc, họ còn đua nhau trong sự nghiệp. Trong đó, cặp mỹ nhân nổi tiếng của Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch là một minh chứng điển hình. Ngoài nhan sắc, sự nghiệp thì khối tài sản của họ còn khiến dân tình choáng ngợp, không thể chọn ra ai là người đẳng cấp hơn.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh thuộc nhóm sao “siêu hạng nổi tiếng” và sở hữu khối tài sản khổng lồ dù đang còn rất trẻ. Còn nhớ cách đây vài năm, Triệu Lệ Dĩnh đứng thứ 3 trong danh sách mỹ nhân Trung Quốc có thu nhập khủng nhất chỉ sau Phạm Băng Băng và Dương Mịch.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, ngôi sao Sở kiều truyện còn thành công khi nhảy qua lĩnh vực kinh doanh. Thậm chí, có nhiều nguồn tin cho hay thu nhập hàng năm của mỹ nhân này là hơn 100 triệu NDT.

Triệu Lệ Dĩnh còn được mệnh danh là "Nữ hoàng rating" vì mỗi một bộ phim do cô đóng chính thì rating cao ngất ngưởng, nổi tiếng khắp châu Á. Theo Forbes, năm 2017, nữ diễn viên đã bỏ túi số tiền 190 triệu NDT (675 tỷ đồng) và lọt top 20 danh sách nghệ sĩ giàu có của Cbiz. Chưa kể, năm ngoái, nàng Tiểu Cốt được vinh danh ở vị trí số 7 của danh sách các nghệ sĩ có thu nhập cao nhất.

Với việc nắm trong tay nhiều bộ phim hot và giá trị thương mại chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, Triệu Lệ Dĩnh đã kiếm về khoản thu nhập lên đến 1,37 tỷ Nhân dân tệ (khoảng gần 5 nghìn tỷ đồng).

Theo như giới truyền thông Hoa ngữ đưa tin thì sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã rời khỏi nhà Phùng Thiệu Phong ở Thượng Hải để quay trở về Bắc Kinh sinh sống. Đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh đã tự mua một căn biệt thự có giá lên đến 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng gần 400 tỷ đồng), có hồ nhân tạo và khu vườn rộng rãi, rất đẹp và còn xa hoa như một tòa lâu đài thực thụ.

Có thể bạn chưa biết: Lý Dịch Phong sắp kết hôn với Phương An Na?

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn đang nắm trong tay 6 công ty do cô đứng tên, bao gồm văn phòng đại diện văn hoá tại Nam Kinh, văn phòng đại diện công ty điện ảnh và truyền hình Tân Dịch tại Nam Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hoá Lam Sắc Phất Điểm tại Giang Tô, còn có cổ phần ở các công ty điện ảnh Hải Nhuận, Đạo Thảo Hùng...

Dương Mịch

Dương Mịch được biết đến là một diễn viên nhí có tiếng của C-biz. Mỹ nhân sinh năm 1986 bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 4 tuổi với vai cô con gái nhỏ trong phim Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi. Kể từ đó cô tham gia diễn xuất rất nhiều bộ phim và sau này trở nên vụt sáng với vai Quách Tương trong phim Thần điêu đại hiệp năm 2004. Sau đó Dương Mịch được biết đến là nàng Vương Chiêu Quân trong bộ phim cùng tên đẹp nhất lịch sử truyền hình Trung Quốc lên sóng vào năm 2007.

Dương Mịch cũng là một trong những mỹ nhân Trung Quốc nổi tiếng nhất tại nước ngoài, trong đó có cả Việt Nam, mỹ nhân sinh năm 1986 sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới, Dương Mịch sở hữu cho riêng mình khối tài sản khổng lồ. Và dĩ nhiên, tài sản của Dương Mịch cũng không "thua chị kém em" so với Triệu Lệ Dĩnh. Khối tài sản này đã được hé lộ sau vụ ly hôn giữa cô và Lưu Khải Uy. Cụ thể, vào tháng 5/2019, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã hoàn thành việc phân chia rõ tài sản, trong đó, khối tài sản của Dương Mịch lên tới 4,5 tỷ NDT (gần 15 nghìn tỷ đồng).

Xem thêm: Cung Tuấn thất bại ê chề khi đòi 'bắt trend' làm giáo sư tâm lý, tranh tài với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử?

Là mỹ nhân thế hệ nửa cuối 8x thành công nhất nhì Cbiz hiện nay, mức cát-xê của Dương Mịch khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ cô nàng này.

Thậm chí, có nhiều nguồn tin của Sina cho biết, khối tài sản của nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế lên tới 4,5 tỷ tệ (15,1 nghìn tỷ đồng). Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng khi tham gia chương trình truyền hình, Dương Mịch từng chia sẻ là mình không có tiền. Khi MC đáp rằng:“Những nhân viên của em đều nói rằng em lúc nào cũng thích giả vờ là mình không có tiền”, Dương Mịch lại một mực phủ nhận điều đó: “Trong thẻ của em không có tiền thật mà”.

Dương Mịch cũng là một trong những con ong chăm chỉ của làng giải trí Hoa ngữ, mỗi năm đóng liên tiếp từ 2 đến 3 bộ phim truyền hình dài tập. Sau thành công của những bộ phim, Dương Mịch cũng ẵm luôn hàng loạt hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh bìa tạp chí, tham gia các sự kiện với mức cat-se khủng và trở thành "Nữ hoàng quảng cáo" của Đại lục. Theo ước tính thì cat-se quảng cáo của cô hiện nay vào khoảng 3 triệu NDT, ngang ngửa với đàn chị Triệu Vy.

Ngoài vai trò là một diễn viên, Dương Mịch còn rất thành công trong việc vai trò quản lý. Khi mà một loạt gà nhà Dương Mịch như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang,... cũng ngày càng nổi tiếng.

Xem thêm: Top những bộ phim Trung đạt điểm Douban trên 8.0 năm 2021: Phim Cung Tuấn lọt top 3, Tiêu Chiến vắng mặt

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất