Phim Ảnh

Xem ngay loạt phim nhân Ngày Của Bố: Lee Do Hyun lần đầu làm cha đầy cảm động vẫn chưa bằng Gong Yoo

Hạ Băng
Chia sẻ

Lee Do Hyun, Gong Yoo đều đã từng khiến khán giả màn ảnh nhỏ khóc hết nước mắt khi vào vai người cha.

Bên cạnh những bộ phim về tình cảm mẹ con, mối quan hệ cha con cũng là chủ đề được khai thác rất nhiều trên màn ảnh Hàn. Các dự án phim về tình phụ tử luôn khiến khán giả phải khóc hết nước mắt vì những mẩu chuyện tưởng như nhỏ bé nhưng lại hết sức ý nghĩa.

Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7

Nhắc đến những bộ phim về tình phụ tử đình đám màn ảnh Hàn thì chắc chắn không thể bỏ qua Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7. Bộ phim là câu chuyện về người cha thiểu năng bị tù oan Yong Goo (Ryu Seung Ryong) và cô con gái nhỏ Ye Seung (Kal So Won). Lồng ghép bên trong những hành động đáng yêu, dễ thương lại chính là tình cảm cha con thiêng liêng không thể tách rời.

Vì bị thiểu năng nên Yong Goo chẳng có gì cho con gái ngoài tình cha chân thành nhất. Ngay cả những người bạn tù và quản ngục cũng bị thứ tình cảm này chinh phục. Để rồi tất cả cùng nhau phối hợp bí mật đưa cô bé Ye Seung vào phòng giam số 7 ở cùng bố. Từ một nơi lạnh lẽo, ảm đạm, căn phòng này dần đầy ắp tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

Chuyến Tàu Sinh Tử

Chuyến Tàu Sinh Tử là một trong những bộ phim về đề tài zombie hay nhất của màn ảnh Hàn. Khi xem phim, khán giả sẽ được trải nghiệm cảm giác căng thẳng, sợ hãi lúc đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết. Chưa dừng lại ở đó, cả bộ phim còn là câu chuyện xúc động về tình phụ tử giữa nam chính Seok Woo (Gong Yoo) và cô con gái nhỏ Su An (Kim Su An) khi phải đối mặt với những con zombie khát máu.

Để bảo vệ con gái, Seok Woo đã đứng lên để chiến đấu và thậm chí còn chấp nhận hi sinh bản thân để con được bình an. Khoảnh khắc sắp rơi khỏi đoàn tàu, Seok Woo nhìn con gái của mình đầy yêu thương và tiếc nuối. Đây cũng là phân cảnh đã khiến rất nhiều khán giả phải bật khóc.

Trở Lại Tuổi 18

Trở Lại Tuổi 18 là một trong những bộ phim truyền hình đã gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2020. Dù tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm diễn xuất cũng chưa nhiều thế nhưng Lee Do Hyun đã hoàn thành rất tốt vai trò của người cha trong phim. Từ ánh mắt cho đến hành động của anh chàng đều giống hệt như người cha mẫu mực ngoài đời.

Bỗng nhiên được sống lại ở tuổi 18, Hong Dae Young quyết định lấy thân phận con trai của bạn để được ở gần con hơn. Việc đi học cùng nhau mỗi ngày giúp anh hiểu hơn về tính cách cũng như ước mơ của các con. Không những vậy, đây còn là cơ hội giúp Dae Young “nối lại tình xưa” với vợ để các con có một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn.

Hope

Được chuyển thể từ câu chuyện có thật ngoài đời, vừa được ra mắt Hope (Hy Vọng) đã nhận được quan quan tâm lớn của khán giả. Bộ phim thành công khơi dậy sự phẫn nộ của khán giả với tội phạm ấu dâm, đồng thời bày tỏ lòng thương xót với các nạn nhân. So Won (Lee Re) là một trong số những nạn nhân của tội ác này.

Sau biến cố, So Won thu mình với thế giới, cô bé thậm chí còn không để bố đến gần. Thấy con gái bị ám ảnh tâm lý, ông bố Dong Hoon mỗi ngày đều diện bộ trang phục hoạt hình mà cô bé yêu thích. Để rồi đến một ngày, sự kiên trì của người cha đã được đáp lại, câu nói cuối phim: “Có phải bố đó không?” của So Won khiến người xem không kìm được nước mắt.

Người Cha Tồi

Năm 2018, bộ phim Người Cha Tồi ra mắt và nhanh chóng gặt hái thành tích ấn tượng. Trong phim, nam diễn viên Jang Hyuk vào vai Yoo Ji Chul – một nhà vô địch quyền anh hết thời, một cựu thám tử bị sa thải vì oan sai. Trong mắt vợ con, Yoo Ji Chul là kẻ bất tài, vô dụng khi không thể mua cho con gái chiếc túi mà cô bé yêu thích. Biến cố xảy ra khi cô con gái Yoo Young Sun (Shin Eun Soo) bị bắt cóc.

Để có tiền chuộc con gái, Yoo Ji Chul chấp nhận trận đấu quyền anh bất hợp pháp và uống một viên thuốc “lạ” mặc nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bề ngoài, Ji Chul có thể là kẻ “không ra gì” tuy nhiên, để bảo vệ vợ con, anh sẵn sàng lao mình vào nơi nguy hiểm nhất. Ở thời điểm lên sóng, Người Cha Tồi không chỉ khiến khán căng thẳng với những pha hành động nghẹt thở mà còn khiến người xem tốn rất nhiều nước mắt vì tình cảm cha con thiêng liêng.

Những thước phim về tình cảm cha con trên màn ảnh Hàn luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đây là những bộ phim ai cũng nên xem trong ngày của Cha.

Xem thêm: Fan Lưu Diệc Phi vote nhầm cho bộ truyện cùng tên Mộng Hoa Lục, Dương Tử bị réo tên vì chiêu trò y hệt

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất