Phim Ảnh

Ngô Diệc Phàm sẽ trắng án, tên tuổi được khôi phục hoàn toàn trên Douban?

Xuyến Chi
Chia sẻ

Động thái mới nhất trên trang Douban khiến dư luận ngỡ ngàng, lẽ nào sự việc của Ngô Diệc Phàm sẽ "quay xe", lật ngược được tình thế?

Kể từ khi cục cảnh sát Triều Dương Bắc Kinh thông báo bắt tạm giam Ngô Diệc Phàm, hàng loạt các nền tảng, các trang mạng đều lần lượt xóa sổ tên tuổi anh ta ra khỏi hệ thống. Ngay cả tài khoản Weibo chính chủ của Ngô Diệc Phàm, studio của "cựu minh tinh" và những trang fanpage lớn của anh ta đều "bay màu" toàn bộ.

Mặc dù biết Ngô Diệc Phàm đã trở thành loại nghệ sỹ xấu đáng tẩy chay nhưng hành động xóa bỏ các tài khoản, sản phẩm có liên quan như thế này quả thật là điều trước nay chưa từng có trong giới giải trí Hoa Ngữ. Ngay cả trang Douban cũng đưa Ngô Diệc Phàm vào danh sách cấm khi thay thế tên anh ta bằng một dãy số đại diện - 1337000.

Chỉ cần nhấp vào một tác phẩm truyền hình và điện ảnh trước đó của Ngô Diệc Phàm, tên của các diễn viên khác đều còn, chỉ duy nhất anh ta biến mất, thay vào đó là một mã gồm 7 chữ số kia. 

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào ngày hôm qua (ngày 09/08), dân mạng tinh mắt phát hiện tên Ngô Diệc Phàm đã được khôi phục trên trang Douban, mã gồm 7 chữ số trước đó đã biến mất, và tên của Ngô Diệc Phàm lại hiển thị. Động thái của nền tảng này khiến dân mạng không khỏi hụt hẫng và liên tục đặt câu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra?".

Bên dưới các bài đăng liên quan, nhiều dân mạng đã bắt đầu suy đoán liệu sự việc của Ngô Diệc Phàm có bị lật ngược tình thế hay không: "Như thế này có nghĩa báo trước anh ta sẽ trắng án à?". Tuy nhiên, một số ý kiến thì cho rằng đây chỉ là một lỗi trên nền tảng, vì họ cũng có thể tìm ra tên của hai nghệ sĩ bẩn khác là La Chí Tường và Trịnh Sảng.

Bất kể nền tảng này có ý định làm gì, việc Ngô Diệc Phàm đang bị tạm giam là một sự thật không thể chối cãi. Còn về việc liệu anh ta có bị kết án hay không và sẽ bị kết án bao nhiêu năm thì chỉ cần chờ thông báo chính thức. Bên cạnh đó, ngay cả khi bằng chứng cuối cùng không đủ, Ngô Diệc Phàm không phải ngồi tù, thì danh tiếng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, cuốn gói ra khỏi giới giải trí. 

Hơn nữa, có một thống kê thú vị rằng chỉ có 4 trong số 10 ngàn người được tha bổng sau bị tạm giam giữ hình sự ở Trung Quốc. Liệu Ngô Diệc Phàm có là người may mắn thứ 5, chúng ta cùng chờ đợi xem nhé!

Xem thêm: Van xin Thành Long không được, mẹ Ngô Diệc Phàm 'mặt dày' nài nỉ Đô Mỹ Trúc cứu con trai

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất