Phim Ảnh

James Cameron chính thức đầu hàng sau 25 năm Titanic ra đời: Xác suất Jack còn sống rất cao

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Các thí nghiệm của James Cameron về cái kết phim Titanic đã có kết quả.

Cách đây vài ngày, James Cameron đã chia sẻ với National Geographic rằng mình sẽ làm thí nghiệm để biết Jack (Leonardo DiCaprio) có sống sót được ở cuối phim Titanic hay không. Theo đó, thí nghiệm này đã có kết quả, vị “phù thủy phòng vé” đã sai vì phần trăm để Jack sống sót bên cạnh Rose (Kate Winslet) là rất cao.

James Cameron chính thức đầu hàng sau 25 năm Titanic ra đời: Xác suất Jack còn sống rất cao Ảnh 1

Sau hơn 25 năm kể từ khi phiên bản đầu tiên của Titanic ra mắt và “làm mưa làm gió” màn ảnh châu Á, phim sẽ trở lại với định dạng chất lượng hơn vào 10/2 tới đây. Trước đó, James Cameron đã bị khán giả của bộ phim liên tục chất vấn vì cái chết của Jack ở cuối phim. Theo đó, để giải tỏa những tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua, đạo diễn lừng danh quyết định cùng cộng sự làm thí nghiệm về đoạn kết của phim.

James Cameron chính thức đầu hàng sau 25 năm Titanic ra đời: Xác suất Jack còn sống rất cao Ảnh 2

Theo tờ Deadline đưa tin, James Cameron cùng ê-kíp đã chuẩn bị đến 4 kịch bản cho đoạn kết của phim. Theo đó, ông nhận ra Jack có thể sống sót bằng cách bám vào tấm ván gỗ cùng Rose. Nếu cách này hơi khó cho cả hai, Rose có thể quăng cho anh chiếc phao, hoặc anh cũng có khả năng bơi lội trong một thời gian nhất định để chờ đến khi đội cứu hộ phát hiện và hỗ trợ. Dù xác suất Jack ra đi mãi mãi là vẫn có thể xảy ra, song khả năng anh còn sống sót vẫn khá cao.

Thông tin trên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả yêu mến Titanic trên toàn cầu. Theo đó, nhiều người cảm thấy tiếc nuối và trách James Cameron chưa suy xét kỹ về những khả năng có thể xảy ra để cứu Jack. Như vậy, phải chăng phim sẽ có cái kết đẹp cho cặp đôi được yêu thích nhất mọi thời đại - Jack và Rose.

James Cameron chính thức đầu hàng sau 25 năm Titanic ra đời: Xác suất Jack còn sống rất cao Ảnh 3

Tuy nhiên, có người nhận thấy cái kết cũ ấn tượng hơn, khiến người xem đau lòng, ám ảnh để từ đó nhớ lâu hơn. Do đó, họ nghĩ cái kết gốc là phù hợp nhất, nếu Jack sống, chắc gì phim sẽ gây thương nhớ suốt nhiều thập kỷ như vậy. Được biết, James Cameron đã chia sẻ suy nghĩ của mình về kết phim, đạo diễn cho biết dù Jack có thể sống, nhưng sau đó, anh ta có thể qua đời bằng một sự cố khác, đó là quyết định cuối cùng của ông.

James Cameron chính thức đầu hàng sau 25 năm Titanic ra đời: Xác suất Jack còn sống rất cao Ảnh 4

Với thành tích của Titanic và hai phần phim Avatar đã đạt được, James Cameron đang là đạo diễn đầu tiên trong lịch sử sở hữu 3 bộ phim vượt mốc doanh thu 2 tỷ USD. Những phần phim tiếp theo của ông - Avatar 3 và 4 nhiều khả năng sẽ giúp James Cameron nối dài chuỗi thành tích này.

Xem thêm tại: Avatar 2 chính thức mất ngôi vương phòng vé, khó lập được kỳ tích như phần tiền nhiệm

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất