Phim Ảnh

'Bức tranh' phim cổ trang 2022: Võ hiệp dù khởi sắc vẫn thua xa Tiên hiệp

Hạ Băng
Chia sẻ

Năm 2020, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đón chào thêm loạt phim mới đặc nhưng nổi bật nhất vẫn là 2 dòng phim võ hiệp và tiên hiệp.

Vào năm 2021, hầu hết khán giả đều cho rằng màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2022 sẽ là cuộc đua đầy căng thẳng của các dự án phim chuyển thể từ đam mỹ. Tuy nhiên, lệnh cấm của phía Tổng cục đã thay đổi hoàn toàn thế trận phim ảnh năm nay. Theo đó, 2 dòng phim được cho là nổi bật nhất năm nay chính là phim tiên hiệp và võ hiệp.

Phim võ hiệp được chấn hưng

Nhắc đến dòng phim võ hiệp Hoa ngữ, nhiều khán giả vẫn còn hoài niệm về thời mà tiểu thuyết của Kim Dung trở thành tác phẩm kinh điển trên màn ảnh. Khoảng 10 – 15 năm trước, các mọt phim Hoa ngữ từng mê mẩn loạt phim võ hiệp vừa đẹp vừa chân thực như Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ… Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, chất lượng phim võ hiệp đi xuống nghiêm trọng khiến khán giả cực kỳ thất vọng.

Bước sang năm 2022, dòng phim võ hiệp đã có ít nhiều chuyển biến tích cực. Tiểu biểu có thể kể đến sự thành công của Tuyết Trung Hãn Đao Hành do Trương Nhược Quân, Hồ Quân, Lý Canh Hi đóng chính. Tuy các cảnh đấu võ bị chê bai vì lạm dùng slowmotion quá nhiều, thế nhưng nhìn chung đây vẫn là dự án phim đậm chất võ hiệp nhất trong 3 năm trở lại đây.

So với những bộ phim remake từ các tác phẩm kinh điển của Kim Dung, Tuyết Trung Hãn Đao Hành thành công hơn hẳn về mọi mặt. Dàn diễn viên trong phim đều được đánh giá là hợp vai, diễn xuất tốt. Đặc biệt, sự thành công của Tuyết Trung Hãn Đao Hành ít đến từ lưu lượng của diễn viên mà phần nhiều là do chất lượng phim quá tốt. Sự kết hợp giữa võ hiệp, huyền nghi và quyền mưu giúp dự án phim này vừa có chiều sâu lại vừa gay cấn trong từng chi tiết.

Sau Tuyết Trung Hãn Đao HànhThả Thí Thiên Hạ là dự án phim võ hiệp tiếp theo gây ấn tượng. Bỏ qua những lùm xùm về việc sao chép chi tiết, ngược đãi động vật, dự án phim hợp tác đầu tay của Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn được đánh giá khá cao. Phim được cho là đã thành công tái hiện lại hình ảnh của những anh hùng hành tẩu giang hồ trừ bạo giúp dân. Tuy nhiên so về chất lượng, Thả Thí Thiên Hạ vẫn còn kém xa phim của Trương Nhược Quân.

Ngoài ra, đường đua phim võ hiệp 2022 còn có thêm rất nhiều dự án tiềm năng khác như Vân Tương Truyện (Trần Hiểu – Mao Hiểu Đồng), Tú Xuân Đao Sơn Hà Chi Ảnh (Trương Vân Long – Trần Nhược Hiên). Ngoài việc xây dựng kịch bản, khán giả còn rất để tâm đến kỹ xảo và những cảnh hành động trong phim.

Phim tiên hiệp huyền huyễn thắng thế

Tuy dòng phim võ hiệp đã có chuyển biến tích cực thế nhưng phim tiên hiệp huyền huyễn mới là kẻ thắng thế trong cuộc đua phim ảnh năm nay. Theo thống kê, hiện tại có đến hơn 40 bộ phim cổ trang tiên hiệp đang chờ được xếp lịch lên sóng. Với con số áp đảo như vậy, rõ ràng thị phần phim tiên hiệp đang ngày càng vượt xa võ hiệp. Năm 2022 cũng được xem là năm có nhiều lợi thế cho thể loại phim này đặc biệt là khi các dự án phim chuyển thể từ đam mỹ đang bị đắp chiếu trong kho.

Trong các dự án phim tiên hiệp lên sóng đầu năm nay nổi bật nhất có thể kể đến Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính. Sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình đẹp, lưu lượng lớn là một trong những yếu tố giúp bộ phim này thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả. Bên cạnh đó, nội dung hay, kỹ xảo được đầu tư đẹp mắt cũng giúp Ngự Giao Ký thắng lớn. Tuy không bạo hồng như kỳ vọng, song thành tích bộ phim này đạt được sau khi lên sóng cũng rất đáng nể.

Ngoài ra, còn một số dự án phim tiên hiệp huyền huyễn khác cũng được lên sóng như Kính Song Thành, Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước… Những bộ phim này tuy không tạo được tiếng vang lớn nhưng cũng giúp dòng phim tiên hiệp áp đảo về số lượng lên sóng.

Thế nhưng, sự thắng thế của dòng phim tiên hiệp năm nay lại nằm ở loạt phim chuẩn bị được lên sóng. Top phim được mong đợi lên sóng nhất năm nay hầu hết đều là phim tiên hiệp như Trầm Vụn Hương Phai, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ngọc Cốt Dao, Bảy Kiếp May Mắn

Sở hữu dàn lưu lượng nổi tiếng chính là lợi thế lớn giúp cho những bộ phim này nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Bên cạnh đó, tạo hình diễn viên, kỹ xảo mãn nhãn trong trailer cũng là yếu tố khiến dòng phim tiên hiệp bỏ xa võ hiệp trên đường đua phim ảnh năm nay.

Những cái tên được kỳ vọng nhiều nhất năm nay là Dương Tử - Thành Nghị, Bạch Lộc – La Vân Hi, Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn,… đây là những ngôi sao đã quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Tuy diễn xuất chưa phải tốt nhất nhưng ngoại hình bắt mắt, lượng fan đông đảo chính là ưu thế giúp phim của dàn lưu lượng này có thể gặt hái thành công lớn khi lên sóng.

Ngoài dàn lưu lượng tuyến 1, đường đua phim Hoa ngữ năm nay còn là sự kết hợp của dàn diễn viên ít nổi hơn nhưng đáng được kỳ vọng vì chất lượng phim tốt. Trong đó không thể không kể đến Tinh Lạc Ngưng Thành Đường (Trần Tinh Húc – Lý Lan Địch), Bảy Kiếp May Mắn (Đinh Vũ Hề - Dương Siêu Việt), Hộ Tâm (Châu Dã – Hầu Minh Hạo), Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng (Viên Băng Nghiên – Lưu Học Nghĩa)…

Áp đảo về số lượng, dàn diễn viên tuy nhiên phim tiên hiệp Hoa ngữ vẫn có điểm trừ là bối cảnh, kịch bản có nhiều chi tiết giống nhau. Chính vì vậy, để làm nên một bộ phim thành công diễn xuất, chemistry của diễn viên và kịch bản chính là yếu tố quyết định.

Phim quyền đấu thưa thớt

Ngoài võ hiệp và tiên hiệp, dòng phim quyền đấu với An Lạc Truyện, Sơn Hà Nguyệt Minh, Thiên Hạ Trường Hà, Phong Khởi Lũng Tây… cũng rất được khán giả chú ý. Ở dòng phim này, người xem thường đánh giá rất khắt khe khoản nội dung và diễn xuất của diễn viên. Kịch bản hời hợt, diễn xuất không đủ sẽ khó lòng tạo ra được một bộ phim quyền đấu hay.

Với dòng phim quyền đấu năm nay, Sơn Hà Nguyệt Minh  Phong Khởi Lũng Tây đã thất bại. Khán giả hiện chỉ trông chờ vào An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn), Thiên Hạ Trường Hà (La Tấn). Trong đó, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn được mong đợi nhất do sở hữu 2 diễn viên lưu lượng đang nổi tiếng hiện nay.

Như vậy, không khó để nhận ra trong cuộc đua phim ảnh năm nay, dòng phim tiên hiệp hoàn toàn lấn át võ hiệp và quyền đấu. Tiên hiệp đâu chỉ có số lượng nhiều áp đảo mà ngay cả chỉ số mong đợi của khán giả cũng luôn xếp ở top đầu. Nửa cuối năm 2022 được kỳ vọng sẽ là cuộc đua gay cấn của các dự án phim cổ trang với dàn diễn viên đình đám.

Xem thêm: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang sống chung, có người còn ngồi xe hơn nửa ngày trời để gặp được nhau?

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất