Công Nghệ

YouTube thử nghiệm tính năng mới hay ho, giúp phụ huynh dễ dàng giám sát con em hơn bao giờ hết

Duy Huỳnh
Chia sẻ

YouTube vừa chính thức công bố thử nghiệm tính năng mới, giúp phụ huynh có thể dễ dàng giám sát con em có độ tuổi từ 9-15 khi sử dụng nền tảng này.

Mới đây, YouTube vừa chính thức công bố thử nghiệm tính năng mới, giúp phụ huynh có thể dễ dàng giám sát con em có độ tuổi từ 9-15.

Theo thông tin từ Techcrunch, Google cho biết họ đang chuẩn bị triển khai bản thử nghiệm beta của các tính năng mới, nhằm giúp cha mẹ có thể cho phép trẻ sử dụng YouTube thông qua một Tài khoản Google được giám sát.

YouTube thử nghiệm tính năng mới hay ho, giúp phụ huynh dễ dàng giám sát con em hơn bao giờ hết Ảnh 1
YouTube vừa chính thức công bố thử nghiệm tính năng mới, giúp phụ huynh có thể dễ dàng giám sát con em có độ tuổi từ 9-15 khi sử dụng nền tảng này. (Ảnh minh hoạ: Google)

Thiết lập này sẽ hạn chế những gì trẻ có thể xem trên nền tảng, cũng như những gì chúng có thể làm - chẳng hạn như tạo video hoặc để lại nhận xét.

Tính năng này có các chế độ cài đặt nội dung và các tính năng có giới hạn cho trẻ ở độ tuổi 9-15.

Xem thêm: Sau khiếu nại bản quyền, kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP hiện tại ra sao?

Lựa chọn dành cho cha mẹ có con ở độ tuổi thiếu niên

Vào năm 2015, YouTube đã ra mắt nền tảng YouTube Kids, một không gian an toàn hơn để trẻ em khám phá các mối quan tâm của mình dưới quyền kiểm soát của cha mẹ.

Tuy nhiên, qua thời gian, YouTube nhận ra rằng YouTube Kids quá hạn chế đối với trẻ lớn hơn trong độ tuổi thanh thiếu niên, trong khi quyền truy cập toàn diện vào YouTube lại quá nhiều đối với chúng.

YouTube thử nghiệm tính năng mới hay ho, giúp phụ huynh dễ dàng giám sát con em hơn bao giờ hết Ảnh 2
(Ảnh: Google)

Vì vậy, YouTube đã giới thiệu tùy chọn thứ ba cho các bậc cha mẹ. Tính năng Tài khoản được giám sát đang ra mắt dành cho thiếu niên từ 9-15 tuổi.

Theo đó, Google sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh ba chế độ cài đặt nội dung trên YouTube.

Khám phá: Phù hợp với những trẻ đã sẵn sàng chuyển từ YouTube Kids sang khám phá nội dung trên YouTube. Chế độ này bao gồm nhiều video tương đối phù hợp với trẻ em từ 9 tuổi trở lên như: Vlog, video hướng dẫn, video trò chơi, video nhạc ngắn, tin tức, nội dung cung cấp kiến thức,...

Khám phá thêm: Nội dung tương đối phù hợp với người xem từ 15 tuổi trở lên. Chế độ này có thêm sự kiện trực tiếp và nhiều video hơn thuộc những danh mục tương tự như trong chế độ “Khám phá”.

YouTube thử nghiệm tính năng mới hay ho, giúp phụ huynh dễ dàng giám sát con em hơn bao giờ hết Ảnh 3
(Ảnh minh hoạ: Loryn Chen / Dribbble)

Hầu hết nội dung trên YouTube: Chế độ này sẽ có hầu hết mọi video trên YouTube, ngoại trừ nội dung bị giới hạn độ tuổi và chủ đề nhạy cảm có thể chỉ phù hợp với thanh thiếu niên lớn.

"Chúng tôi sẽ kết hợp thông tin người dùng cung cấp, công nghệ máy học và quy trình đánh giá thủ công để xác định những video nào có trong chế độ này. Chúng tôi hiểu rằng hệ thống sẽ có lỗi nhưng sẽ không ngừng cải tiến theo thời gian", Google cho biết.

Các tính năng mới dành cho phụ huynh

Ngoài việc có thể chọn chế độ cài đặt nội dung, cha mẹ có thể quản lý nhật ký hoạt động xem và tìm kiếm trong phần cài đặt tài khoản của trẻ.

Cha mẹ cũng có thể sử dụng các quyền kiểm soát khác có trong ứng dụng Family Link của Google, chẳng hạn như tính năng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị.

YouTube thử nghiệm tính năng mới hay ho, giúp phụ huynh dễ dàng giám sát con em hơn bao giờ hết Ảnh 4
Ứng dụng YouTube Kids. (Ảnh: Google)

Khi được cha mẹ cấp quyền truy cập vào YouTube, trẻ sẽ có trải nghiệm giống như khi sử dụng phiên bản YouTube thông thường, nhưng một số tính năng sẽ được vô hiệu để bảo vệ trẻ khỏi các nội dung người lớn.

Ví dụ: Google sẽ không phân phối quảng cáo cá nhân hóa hoặc quảng cáo thuộc một số danh mục với các tài khoản này. Vào thời điểm ra mắt, Google cũng sẽ tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng cũng như các tính năng tạo video và bình luận.

YouTube thử nghiệm tính năng mới hay ho, giúp phụ huynh dễ dàng giám sát con em hơn bao giờ hết Ảnh 5
(Ảnh minh hoạ: Edgar Cervantes / Android Authority)

"Chúng tôi phát triển trải nghiệm được giám sát mới này cho những bậc cha mẹ có con ở độ tuổi lớn hơn khi họ nhận thấy con mình đã sẵn sàng sử dụng YouTube. Tuy nhiên, nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích trẻ ở độ tuổi nhỏ dùng YouTube Kids để có trải nghiệm xem độc lập và được kiểm soát", Google cho biết.

Xem thêm: Bất ngờ về vợ sắp cưới của Sang Vlog: Gắn bó 4 năm kể từ lúc chưa có gì, luôn hỗ trợ bạn trai khi gặp khó

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất