Công Nghệ

Google thay biểu trưng trang chủ nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Những người lao động và các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau đều được tôn vinh trên trang chủ Google, nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Hôm nay (1/5/2021), Google thay biểu trưng trên trang chủ nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Google thay biểu trưng trang chủ nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động Ảnh 1
Google thay đổi biểu trưng để kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5. (Ảnh: Google)

Biểu trưng của Google hôm nay là hình ảnh các kỹ sư, công nhân, bác sĩ,... đang hăng say lao động. Trong đó, có một nông dân đang thu hoạch trái cây, một người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ, một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân...

Xem thêm: Báu vật ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất hé lộ manh mối mới về lịch sử của hệ Mặt Trời

Những người lao động và các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau đều được tôn vinh trên trang chủ Google, nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đáng chú ý, thông điệp đeo khẩu trang cũng được lồng ghép bên trong biểu trưng của Google nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống dịch COVID-19.

Google thay biểu trưng trang chủ nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động Ảnh 2
(Ảnh: Internet)

Ngày 1/5 bắt nguồn từthành phố công nghiệp lớn Chicago, Mỹ.

Năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: "...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ".

Google thay biểu trưng trang chủ nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động Ảnh 3
(Ảnh: Emrah Gurel / Associated Press)

Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ vàchủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ chối từ.

Trên toàn thế giới, hơn 80 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động.

Google thay biểu trưng trang chủ nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động Ảnh 4
Ngày lễ 1/5 cùng dịp với ngày Lễ chiến thắng 30/4 đã trở thành dịp đại lễ của toàn dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Hình ảnh đẹp)

Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1930.

Ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 22c/NV/CC quy định ngày 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức của nước ta.

Ngày Quốc tế lao động 1/5 đã trở thành ngày lễ quốc gia, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta.

Google thay biểu trưng trang chủ nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động Ảnh 5
Người dân treo cờ Tổ quốc mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 trên mọi vùng miền cả nước. (Ảnh: TB)

Ngày lễ 1/5 cùng với ngày thống nhất đất nước 30/4 đã trở thành dịp đại lễ của toàn dân tộc và được tổ chức tưng bừng trên toàn đất nước Việt Nam.

Xem thêm: Website phim lậu lớn nhất Việt Nam Phimmoi bất ngờ hoạt động trở lại với tên miền mới?

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất