Mới đây, Divo Tùng Dương đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc sau khi tham gia chương trình biểu diễn mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Anh viết: “Sáng sớm bảnh bao 1 chút để được cất tiếng hát “Vươn vai Việt Nam” trong 1 chương trình quan trọng mừng Đại Hội Đại biểu Đảng bộ chính phủ lần thứ 1. Hôm nay cũng là ngày Doanh nhân, xin gửi lời chúc những doanh nhân – những nghệ sĩ của thương trường – luôn biết chơi bản nhạc của khát vọng bằng cả lý trí của thép và nhịp tim của con người, cùng sự sáng tạo với sứ mệnh của 1 doanh nhân”.
Tuy nhiên, chính dòng chia sẻ cuối cùng trong bài viết mới là điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất. Nam ca sĩ bộc bạch: “Giờ cứ phải nhấn chữ CON NGƯỜI vì rất sợ AI bủa vây”.
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đã thể hiện rõ tâm trạng của giọng ca Chiếc Khăn Piêu khi vừa lo lắng, vừa cảnh tỉnh về làn sóng công nghệ đang phủ bóng lên nhiều lĩnh vực trong đời sống hiện đại, trong đó có cả nghệ thuật.
Không chỉ riêng Tùng Dương, mối lo ngại về trí tuệ nhân tạo đang lan rộng trong giới nghệ sĩ Việt. Với tốc độ phát triển vượt bậc, AI giờ đây không chỉ có khả năng tạo giọng nói, gương mặt hay ca khúc y như thật mà còn có thể giả mạo hình ảnh, video, thậm chí nhân cách của một người nổi tiếng.
Những ứng dụng AI “deepfake” đang khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng mong manh, tạo ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt khi tên tuổi của nghệ sĩ bị lợi dụng để lừa đảo, quảng cáo sai sự thật hoặc phát tán thông tin độc hại.
Trước đó, Mỹ Tâm từng lên tiếng cảnh báo khán giả sau khi phát hiện hàng loạt video sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của cô nhằm mục đích lừa đảo đầu tư và chiếm đoạt tài sản. Giọng ca Hẹn Ước Từ Hư Vô đã thẳng thắn nhấn mạnh: “Đây không chỉ là vấn đề danh tiếng mà còn là sự an toàn của khán giả – những người luôn tin tưởng và yêu thương tôi”.
Phía công ty quản lý của Mỹ Tâm cũng đưa ra thông báo chính thức: “Hiện nay, trên mạng xuất hiện hàng loạt video giả mạo sử dụng hình ảnh, giọng nói của ca sĩ Mỹ Tâm được tạo bởi công nghệ AI nhằm lừa đảo”.
Ngoài ra, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cặp đôi phải lên tiếng trên Facebook cá nhân để cảnh báo về việc hình ảnh và giọng nói của họ bị AI sao chép, dùng vào mục đích lôi kéo người dùng tham gia các hoạt động cờ bạc, tuyển dụng ảo và quảng cáo sai sự thật.
Thực tế, khi công nghệ trở nên ngày càng hoàn thiện, việc phân biệt thật giả trở nên gần như bất khả thi đối với phần lớn người dùng Internet. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh hay video, nhiều nền tảng AI còn có khả năng mô phỏng phong cách nói chuyện, biểu cảm, thậm chí cả cảm xúc của người nổi tiếng. Điều này khiến nguy cơ mất danh tiếng, mất lòng tin từ công chúng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, lời bày tỏ của Tùng Dương không còn là nỗi sợ cá nhân, mà là tiếng nói chung của nhiều nghệ sĩ đang chứng kiến sự “xâm lấn” của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sáng tạo.