Âm Nhạc

Cảnh sát lên tiếng về cáo buộc vi phạm giãn cách xã hội của Yunho (TVXQ) hồi tháng 2/2021

Khánh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Nam thần tượng lần nữa xin lỗi vì lùm xùm đầu năm nay.

Vào khoảng cuối tháng 2/2021, Yunho (TVXQ) nhận được sự chỉ trích của khán giả khi bị điều tra vì vi phạm luật giãn cách xã hội. Cụ thể, Yunho đã ở tại một nhà hàng ở Gangnam cho đến nửa đêm. Theo quy định giãn cách xã hội ở Seoul vào thời điểm đó, các nhà hàng phải đóng cửa lúc 10 giờ tối và khách hàng đã được yêu cầu rời đi trước đó. Cũng có thông tin cho rằng nhà hàng được đề cập là một cơ sở giải trí dành cho người lớn trái phép.

Vì chuyện này, hình ảnh của Yunho bị hủy hoại, khiến nhiều người quay lưng với nam thần tượng. Vào tháng 5/2021, cảnh sát đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố. Vào ngày 2/9, Văn phòng Công tố Quận Seoul tuyên bố rằng việc Yunho ở lại nhà hàng quá giờ quy định là vi phạm các quy định về giãn cách xã hội và đáng bị phạt, nhưng không phải là hình phạt hình sự.

Chủ nhà hàng - người đã mở cửa quá giờ quy định và để nhà hàng hoạt động như một cơ sở giải trí trái phép - đã bị truy tố vì tội vi phạm Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm. Hai nhân viên và ba khách hàng của cơ sở giải trí dành cho người lớn cũng bị truy tố về tội danh tương tự.

Được biết, có hai nhân viên khác và bốn khách hàng khác (bao gồm cả Yunho) liên quan trong vụ án này. Vì sáu người không phạm tội đáng bị trừng phạt hình sự nên bên công tố đã yêu cầu Văn phòng Gangnam-gu phạt họ vì vi phạm Đạo luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm. Sáu người đã bị truy tố hình sự cũng sẽ bị phạt bởi Văn phòng Gangnam-gu vì cùng một hành vi vi phạm. Các khoản phạt này là tiền phạt hành chính do sơ suất chứ không phải là tiền phạt được áp dụng thông qua hình phạt hình sự.

Như vậy, nam thần tượng được xóa khỏi những cáo buộc liên quan đến việc ở lại quán bar giải trí quá giờ giới nghiêm và vi phạm quy tắc cách ly phòng chống Covid-19.

Một quan chức từ Văn phòng Công tố làm rõ: “Đạo luật Phòng chống Bệnh Truyền nhiễm cho phép mỗi thành phố và khu vực xác định trường hợp nào đó vi phạm phần nào của đạo luật. Các quy định của Seoul vào ngày 25/2, khi sự việc diễn ra, tuyên bố rằng một hành vi vi phạm tính chất này sẽ bị phạt hành chính chứ không phải hình sự. Các quy định về giãn cách xã hội ở Seoul hiện nay đã cao hơn nhiều [Cấp độ 4] và những vi phạm vào thời điểm hiện tại sẽ bị trừng phạt hình sự”.

Sau khi tin tức về khoản tiền phạt được báo cáo, SM Entertainment thông báo: "Vào ngày 1/9, đã có thông báo rằng Yunho sẽ không bị buộc tội hình sự vì vi phạm các quy định về cách xa xã hội ở Seoul khi anh ấy ở nhà hàng với bạn bè của mình lúc 10 giờ tối trong tháng 2/2021. Yunho sẽ tuân thủ thực hiện mức phạt được áp dụng. Vào thời điểm đó, Yunho đã đi đến nhà hàng vì được bạn mời, và đây là lần đầu tiên anh ấy đến cơ sở được đề cập. Sau khi cơ sở này bị bắt, anh đã tích cực tham gia vào cuộc điều tra của cảnh sát diễn ra". 

Công ty còn cho biết: "Kể từ đó, Yunho đã suy ngẫm sâu sắc về những hành động bất cẩn của mình khiến người hâm mộ và nhiều người khác lo lắng trong thời điểm mà mọi người đang đau khổ vì đại dịch Covid-19. Đến giờ, anh vẫn vô cùng ăn năn và hối hận vì sự bất cẩn của mình. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng".

Sau lần xin lỗi đầu tiên vào ngày 9/3, Yunho tiếp tục đăng một lá thư xin lỗi khác trên tài khoản cá nhân. "Lời đầu tiên, một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi tất cả những ai đã thất vọng về tôi trong thời gian qua. Với tư cách là một người được khán giả tin tưởng và yêu mến, tôi xin lỗi vì đã sơ suất không tuân thủ quy tắc cách ly khi gặp gỡ bạn bè sau 10 giờ tối hồi tháng 2, và cũng đã không kiểm tra cẩn thận địa điểm mình đến. Tôi rất xin lỗi vì đã gây ra sự khó chịu. Vào thời điểm đó, có một người bạn đã hỏi tôi rằng có thể gặp nhau để tâm sự không, và tôi đã đi cùng sau khi nghe nói rằng đó là nơi chúng tôi có thể trò chuyện yên tĩnh. Tôi đã thiếu cảnh giác".

Anh chàng cho biết đã tự khiển trách và nhìn nhận lại bản thân nhiều hơn nữa để những sự việc tương tự như thế này không xảy ra lần nữa trong tương lai. "Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho nhiều người vì sơ suất của mình".

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Ngọc - CTV

Tin mới nhất