Âm Nhạc

Yunho (TVXQ) bị chỉ trích vì... phát hành sách thiếu nhi

Khánh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Vì những chuyện trong quá khứ, anh chàng hiện đang nhận "gạch đá" của dân mạng khi xuất bản sách cho trẻ em.

Mới đây, Yunho (TVXQ) bất ngờ cho biết nhóm sẽ ra mắt sách thiếu nhi, và anh chàng sẽ thực hiện quyển sách với tư cách là một nhà văn. Theo thông tin, quyển sách dành cho trẻ em do TVXQ xuất bản sẽ lên kệ ngày 20/9. Với tiêu đề "Tôi là đứa trẻ nhỏ nhất" "Những người bạn tôi đã gặp", bộ đôi TVXQ tiết lộ rằng mình muốn chia sẻ cảm giác khi trở lại là một đứa trẻ và đưa những ý tưởng đó vào quyển sách này.

Điều này gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng khác nhau từ cư dân mạng, vì trước đó Yunho từng bị điều tra vì vi phạm các nguyên tắc giãn cách xã hội và được cho là cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát khi bị bắt tại một quán rượu mở quá giờ giới nghiêm. Được biết, cơ sở này là một quán bar giải trí bất hợp pháp, không thể dễ dàng ra vào mà phải được đặt bàn và đăng ký thành viên trước.

Thông tin Yunho bị bắt gặp tại bar dù quá giờ giới nghiêm từng đưa lên bản tin thời sự.

Mặc dù SM Entertainment đã phủ nhận thông tin Yunho trốn khỏi cảnh sát, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn phản đối Yunho và cho rằng anh chàng là hình mẫu không phù hợp cho những đứa trẻ đang lớn. Khán giả Hàn Quốc chỉ trích:

- Trong tất cả những việc khác mà anh ấy có thể làm, anh ấy đang xuất bản sách dành cho trẻ em - điều mà rõ ràng là không phù hợp.

- Tiêu đề cuốn sách của Yunho: Nàng công chúa hạnh phúc và 7 khách hàng

- Sai quá sai. Điều tốt nhất anh ta có thể làm bây giờ là ăn năn hối lỗi một cách im lặng, mắc gì ra sách thiếu nhi?

- Bị bắt quả tang trong phòng dành riêng cho khách hàng thành viên, không hiểu sách có giới hạn chỉ cho thành viên mua không ta? Thể loại truyện cổ tích gì được sáng tác trong bar đây... Bị phát hiện uống rượu mua vui xong quay ra viết sách thiếu nhi, kiểu chả liên quan gì luôn, làm tôi cũng thấy ngại giùm.

- Đạo đức giả, lên TV thì ngay thẳng lắm, ngoài đời thì làm đủ trò bẩn thỉu rồi mà vẫn đòi ra sách thiếu nhi? Muốn bọn trẻ học được gì đây?

- Có quy định giãn cách mà vẫn cố phá luật đi bar thì đủ hiểu là nghiện cỡ nào... chẳng qua lần đó xui thì bị tóm thôi, chứ hẳn cũng không phải lần đầu. Tưởng tượng nổi không, một kẻ như vậy lại đi phát hành sách cho trẻ em đọc? 

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Ngọc - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất