Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm hantavirus liên quan đến du thuyền hạng sang MV Hondius, hiện đang bị cách ly ngoài khơi Cape Verde, Tây Phi. Dù đánh giá nguy cơ lây lan ra cộng đồng ở mức “thấp”, WHO cho biết tình hình vẫn được theo dõi sát sao do loại virus này có thời gian ủ bệnh kéo dài tới 6 tuần.
Theo Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đến nay đã ghi nhận 8 trường hợp liên quan đến chủng virus Andes, một biến thể nguy hiểm thuộc nhóm hantavirus do loài gặm nhấm mang mầm bệnh truyền sang người. Trong số này có 5 ca được xác nhận nhiễm bệnh và 3 trường hợp nghi nhiễm. Đáng chú ý, đã có 3 người tử vong.
Ổ dịch được phát hiện trên du thuyền hạng sang MV Hondius sau hành trình đi qua Argentina, Chile và Uruguay. WHO cho biết hai hành khách đầu tiên mắc bệnh từng tham gia chuyến đi ngắm chim tại những khu vực được xác định có loài chuột mang virus Andes.
Ca bệnh đầu tiên là một người đàn ông xuất hiện triệu chứng từ ngày 6/4 và tử vong ngay trên tàu vào ngày 11/4. Do triệu chứng ban đầu tương tự các bệnh hô hấp thông thường nên bệnh nhân không được xét nghiệm hantavirus.
Vợ của người này sau đó cũng phát bệnh. Bà rời tàu khi cập bến đảo Saint Helena nhưng tình trạng nhanh chóng chuyển nặng trên chuyến bay đến Johannesburg và qua đời vào ngày 26/4. Mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Nam Phi để phân tích.
Nạn nhân thứ ba là một nữ hành khách khác trên tàu, bắt đầu xuất hiện triệu chứng từ ngày 28/4 và không qua khỏi vào ngày 2/5. Ngoài ra, một nam hành khách hiện vẫn đang được điều trị tích cực sau khi phát bệnh từ cuối tháng 4.
WHO cho biết hiện vẫn còn ba hành khách đang được các bác sĩ chăm sóc. Hai người trong tình trạng ổn định, trong khi một trường hợp khác không có triệu chứng đã trở về Đức. Một hành khách khác đã tới Zurich, Thụy Sĩ và chủ động trình báo triệu chứng nghi nhiễm.
Theo WHO, hiện không còn hành khách hay thành viên thủy thủ đoàn nào trên tàu có dấu hiệu mắc bệnh. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn duy trì liên lạc với các quốc gia liên quan để giám sát những người từng tiếp xúc gần với các ca bệnh.
Du thuyền MV Hondius hiện đang trên hành trình đến quần đảo Canary theo đề nghị của WHO gửi tới Tây Ban Nha. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định WHO tin tưởng vào năng lực kiểm soát rủi ro của Tây Ban Nha và sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này trong quá trình giám sát dịch tễ.
Hantavirus là nhóm virus hiếm gặp nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi và thận ở người. Virus chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm nhiễm bệnh. Một số chủng, trong đó có virus Andes, được ghi nhận có khả năng lây từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc gần.