Theo tờ The Straits Times, Cơ quan Quản lý bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) xác nhận hai người này đã được đưa vào cách ly tại Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NCID) để xét nghiệm và theo dõi y tế.
Một trường hợp là công dân Singapore 67 tuổi trở về nước ngày 2/5, người còn lại là thường trú nhân 65 tuổi nhập cảnh ngày 6/5. Cả hai đều từng tham gia hành trình trên du thuyền MV Hondius xuất phát từ Ushuaia (Argentina) hôm 1/4.
The Straits Times cho biết một trong hai người xuất hiện triệu chứng sổ mũi nhẹ, trong khi người còn lại chưa có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, điều khiến giới chức y tế lo ngại là cả hai từng đi cùng chuyến bay với một hành khách sau đó được xác định nhiễm Andes hantavirus và tử vong tại Nam Phi.
Hãng tin Reuters cho biết hành khách tử vong nói trên từng bay từ đảo St Helena đến Johannesburg hôm 25/4 trước khi bệnh trở nặng. Sau đó, các quốc gia liên quan đã đồng loạt tiến hành truy vết những người từng tiếp xúc gần.
Theo Reuters, Singapore hiện áp dụng biện pháp cách ly kéo dài 30 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng đối với hai trường hợp này, ngay cả khi kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính. Sau thời gian cách ly tập trung, họ vẫn tiếp tục được giám sát sức khỏe từ xa cho đến hết 45 ngày.
Ổ dịch lần này đặc biệt gây chú ý bởi nó liên quan đến Andes hantavirus – một chủng hiếm của virus Hanta được ghi nhận có khả năng lây từ người sang người. Đây là điểm khác biệt so với phần lớn các loại hantavirus khác vốn chủ yếu lây qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm nhiễm bệnh.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ổ dịch trên du thuyền MV Hondius hiện đã ghi nhận ít nhất 5 ca xác nhận và 3 trường hợp tử vong. WHO cũng cảnh báo có thể xuất hiện thêm các ca bệnh liên quan tại nhiều quốc gia do hành khách trên tàu đã di chuyển quốc tế trước khi ổ dịch được phát hiện.
Dù vậy, WHO nhấn mạnh nguy cơ bùng phát trên diện rộng hiện vẫn ở mức thấp. Trả lời truyền thông quốc tế, bà Maria Van Kerkhove – Giám đốc quản lý dịch tễ và đại dịch của WHO khẳng định Andes hantavirus không dễ lây lan mạnh như Covid-19 trước đây.
Hiện nhiều quốc gia như Nam Phi, Hà Lan, Thụy Sĩ và Singapore vẫn đang tiếp tục truy vết, xét nghiệm và theo dõi những hành khách từng có mặt trên du thuyền MV Hondius trong thời gian nghi xuất hiện ổ dịch.