Vòng quanh thế giới

Vào nhà nghỉ cùng một cô gái, 2 nam thanh niên nhận kết cục thương tâm

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra tại nhà nghỉ, liên quan đến 1 cô gái và 2 thanh niên gây xôn xao.

Một vụ án gây rúng động dư luận Hàn Quốc đang được cơ quan chức năng điều tra, khi một phụ nữ 21 tuổi họ Kim bị truy tố với cáo buộc sát hại hai người đàn ông bằng cách pha trộn thuốc an thần với rượu, hỗn hợp được cho là có thể gây tử vong. Đáng chú ý, trước khi các vụ việc xảy ra, nghi phạm được cho là đã tìm kiếm thông tin trên ChatGPT về mức độ nguy hiểm của việc kết hợp thuốc ngủ và đồ uống có cồn.

Ảnh: Yonhap.
Ảnh: Yonhap.

Theo thông tin được BBC đăng tải, vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 28/1/2026. Kim gặp một người đàn ông ngoài 20 tuổi và cùng người này nhận phòng tại một nhà nghỉ ở quận Gangbuk-gu, Seoul. Khoảng hai giờ sau, cô rời đi một mình. Đến ngày hôm sau, nạn nhân được phát hiện tử vong trong phòng, xung quanh có nhiều lon bia.

Tờ The Korea Times cho biết hiện trường không có dấu hiệu xô xát rõ ràng, song kết quả điều tra ban đầu đặt nghi vấn về việc nạn nhân đã sử dụng đồ uống có pha thuốc an thần. Chưa đầy hai tuần sau, ngày 9/2, Kim tiếp tục gặp một người đàn ông khác, cũng ở độ tuổi 20, tại một nhà nghỉ khác ở Seoul. Người này sau đó cũng được phát hiện đã tử vong trong hoàn cảnh tương tự.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, một người đàn ông khác từng bất tỉnh sau khi uống đồ uống do Kim pha chế. Nạn nhân sống sót và đã đệ đơn kiện cô về hành vi gây thương tích. Chi tiết này trở thành một trong những căn cứ quan trọng trong quá trình điều tra.

Ban đầu, Kim bị bắt giữ ngày 11/2 với cáo buộc gây thương tích dẫn đến chết người. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát kiểm tra điện thoại cá nhân của cô, tội danh được nâng lên thành giết người. Lý do là trong lịch sử trò chuyện, Kim đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến mức độ nguy hiểm của việc uống thuốc ngủ cùng rượu, như: “Điều gì xảy ra nếu uống thuốc ngủ với rượu?”, “Cần bao nhiêu viên thì nguy hiểm?” “Liệu điều đó có thể gây tử vong không?”.

Theo The Chosun Daily, Kim thừa nhận đã bỏ thuốc vào đồ uống của các nạn nhân, song khẳng định cô không biết hành vi này có thể dẫn đến cái chết. Trong khi đó, Asia Business Daily dẫn nguồn tin điều tra cho hay nghi phạm khai mục đích chỉ là khiến các nạn nhân ngủ thiếp đi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng chuỗi tìm kiếm thông tin trước đó cho thấy Kim đã nhận thức được rủi ro chết người của hỗn hợp này. Cảnh sát hiện tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời xem xét khả năng còn có thêm nạn nhân khác liên quan đến nghi phạm.

Vụ án không chỉ đặt ra câu hỏi về động cơ và ý thức chủ quan của người gây án, mà còn làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng công nghệ và công cụ trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh hành vi phạm tội ngày càng tinh vi.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI