Vòng quanh thế giới

Úc hồi hương công dân trên chuyến tàu chở virus Hanta

Thanh Phúc

Úc đang triển khai kế hoạch hồi hương 4 công dân trên du thuyền MV Hondius được ghi nhận xuất hiện virus Hanta.

Nhóm hành khách người Úc mắc kẹt trên du thuyền MV Hondius giữa lúc bùng phát dịch virus hantavirus chết người sẽ tiếp tục ở lại trên tàu ngoài khơi quần đảo Canary, Tây Ban Nha, để chờ chuyến bay thuê bao do chính phủ Úc hỗ trợ đưa về nước.

Theo thông tin từ giới chức liên bang Úc, bốn công dân Úc, một thường trú nhân cùng một công dân New Zealand dự kiến rời Tenerife trong ngày và hạ cánh xuống Perth vào thứ Ba. Chuyến bay đặc biệt này được bố trí kèm đội ngũ y tế nhằm theo dõi sức khỏe hành khách trong suốt hành trình. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào trong nhóm có triệu chứng nhiễm hantavirus.

Chính phủ Úc cho biết Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này đang phối hợp với giới chức y tế tại Tenerife và Canberra để triển khai công tác hồi hương, đồng thời chuẩn bị các phương án cách ly khi hành khách trở về New South Wales và Queensland.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, toàn bộ hành khách sẽ được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng từ sân bay đến khu cách ly. Thời gian cách ly cụ thể hiện chưa được công bố.

“Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng Úc”, người phát ngôn chính phủ nhấn mạnh.

Du thuyền MV Hondius được ghi nhận xuất hiện ổ dịch Andes hantavirus, với ít nhất 8 ca liên quan đến cụm lây nhiễm trên tàu tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters
Du thuyền MV Hondius được ghi nhận xuất hiện ổ dịch Andes hantavirus, với ít nhất 8 ca liên quan đến cụm lây nhiễm trên tàu tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chiến dịch sơ tán hơn 140 hành khách thuộc hơn 20 quốc tịch trên tàu MV Hondius đang được triển khai khẩn trương tại cảng Granadilla, Tenerife. Hành khách Tây Ban Nha là những người đầu tiên rời tàu và được đưa tới bệnh viện quân sự ở Madrid để theo dõi y tế. Một chuyến bay khác chở công dân Pháp cũng đã hạ cánh xuống Paris trong tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt.

Giới chức Pháp xác nhận một hành khách xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm trong lúc di chuyển, khiến toàn bộ nhóm phải cách ly và xét nghiệm ngay sau khi trở về nước.

Dịch bệnh trên tàu MV Hondius đã khiến ba người tử vong, trong khi năm hành khách được xác nhận nhiễm hantavirus. Đây là loại virus hiếm gặp, thường lây qua việc hít phải bụi hoặc chất thải từ loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Tuy nhiên, biến thể Andes được phát hiện trong đợt bùng phát lần này có khả năng lây từ người sang người trong một số trường hợp hiếm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định đây không phải “một đại dịch như COVID-19” và kêu gọi người dân không hoảng loạn.

Dù vậy, công tác sơ tán vẫn được thực hiện với mức cảnh giác cao. Nhân viên tại cảng Tenerife phải mặc đồ bảo hộ toàn thân, đeo mặt nạ phòng độc và khẩu trang trong quá trình tiếp nhận hành khách.

Tất cả hành khách chỉ được phép mang theo vật dụng cá nhân thiết yếu khi rời tàu. Hành lý ký gửi sẽ bị giữ lại để phục vụ công tác khử trùng. Sau khi hoàn tất sơ tán, tàu MV Hondius dự kiến tiếp tục hành trình đến Rotterdam, Hà Lan để được vệ sinh và khử khuẩn toàn diện.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI