Vòng quanh Thế giới

Tượng đá lớn nhất thế giới ở Trung Quốc lộ diện hoàn toàn do hạn hán kéo dài

Thiên An
Chia sẻ

Do hạn hán kéo dài, phần chân tượng đá Lạc Sơn Đại Phật vốn bị chìm trong nước từ trận lũ năm 2021 nay đã lộ diện hoàn toàn.

Lạc Sơn Đại Phật còn có tên gọi là Lăng Văn Đại Phật hay Gia Định Đại Phật, được xây dựng từ đời Đường.  Lạc Sơn Đại Phật tọa lạc tại thành phố  Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, công trình Lạc Sơn Đại Phật

Công trình được mệnh danh là tượng Phật bằng đá cáo nhất thế giới được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, đối diện với núi Nga Mi và dòng sông chảy ngay dưới chân Phật.

Năm 2020 do trận lụt lịch sử tại  Tứ Xuyên khiến cho những khối đá và phần chân tượng phật vốn bị chìm trong nước lại ngập sâu hơn.  

Tượng đá lớn nhất thế giới ở Trung Quốc lộ diện hoàn toàn do hạn hán kéo dài Ảnh 1
Năm 2020, do lũ lụt khiến cho bàn chân tượng Phật bị ngập chìm trong nước, tuy nhiên đến hiện tại chân tượng đã lộ diện hoàn toàn do hạn hán đỉnh điểm đang diễn ra. 

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kèm theo lượng mưa thấp đã làm giảm dòng chảy của 3 con sông sông Mân, sông Đại Độ và sông Thanh Y ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc đều giảm đáng kể.

Bức tượng đặt ở nơi hợp lưu 3 con sông, do đó phần nước dưới chân tượng Phật cùng trong tình trạng dần cạn. 

Tượng đá lớn nhất thế giới ở Trung Quốc lộ diện hoàn toàn do hạn hán kéo dài Ảnh 2
 Lạc Sơn Đại Phật là tượng đá lớn nhất thế giới với chiều cao 71 mét 

Từ cuối tháng 7/2022, mực nước ở vị trí của Lạc Sơn Đại Phật xuống thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 354m. Từ đó lần đầu tiên để lộ ra toàn bộ bức tượng phật bao gồm phần chân tượng. Nhờ vậy đã thu hút đông đảo khách du lịch tới chiêm ngưỡng.  

Công trình Lạc Sơn Đại Phật có chiều cao 71 mét, mô tả Phật Di Lặc đang ngồi với hai tay đặt lên đầu gối. Đến nay đã trải qua gần 1.000 năm lịch sử, tượng đá vẫn giữ nguyên vẻ tinh xảo. Đầu tượng cao 15m, chỉ riêng phần lông mày của tượng Phật dài tới 5.5m. Thậm chí, cả 100 nhà sư có thể cùng ngồi vừa lên một bàn chân của Đức Phật.

Theo chuyên gia nhận định, không chỉ do hạn hán kéo dài trong năm nay của Trung Quốc, nguyên nhân có thể còn do lượng lớn đất đá rơi xuống dòng sông, có thể khiến dòng chảy bị thay đổi. Hiện Lạc Sơn Đại Phật luôn là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất Trung Quốc.

Ngoài Lạc Sơn Đại Phật, nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thời tiết. Trước đó, năm 2021, do lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở tỉnh Sơn Tây, một phần thị trấn cổ Pingyao đã bị sụp đổ. Bên cạnh đó, hàng nghìn căn nhà cổ cũng bị phá hủy.

Xem thêm: Phi công 17 tuổi vừa hoàn thành chuyến bay một mình vòng quanh thế giới

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất