Một buổi chiều tưởng chừng là chuyến dạo chơi trên mặt nước đã nhanh chóng biến thành tình huống nguy hiểm, khi một người đàn ông trung niên tại Trung Quốc cùng con trai 10 tuổi bị mắc kẹt giữa hồ Thái Hồ do chiếc thuyền tự chế bất ngờ "tắt điện".
Khoảng 16h44 ngày 24/1, Đồn cảnh sát Thái Hồ (thuộc Cục Cảnh sát Đường thủy Công an TP Vô Tích) nhận được cuộc gọi khẩn: "Chúng tôi chèo thuyền ra hồ chơi thì thuyền hết điện…". Ngay lập tức, lực lượng chức năng điều động tàu cứu hộ tiếp cận khu vực xảy ra sự việc. Thời điểm đó, trời đã ngả chiều, sương mù bắt đầu phủ kín mặt hồ, tầm nhìn giảm mạnh, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Sau khi vòng quanh khu vực đảo hơn hai lượt, cảnh sát mới xác định được vị trí của hai cha con. Trước mắt họ là một "con thuyền" vô cùng mong manh: diện tích chỉ khoảng 2 m², được ghép từ sáu thùng nhựa và một tấm ván gỗ. Trên mặt ván chật hẹp, người đàn ông và cậu bé ngồi sát vào nhau, mặc áo phao, chênh vênh theo từng nhịp sóng.
Theo lời kể của người cha, chiếc thuyền được anh tự tay chế tạo từ những vật liệu đơn giản. Phần thân gồm các thùng nhựa cũ buộc lại với nhau, phía trên đặt một tấm gỗ làm mặt sàn. Động cơ là chân vịt và bình ắc-quy mua qua mạng.
Chiều cùng ngày, anh đưa con trai cùng chiếc thuyền ra khu vực Công viên đất ngập nước Thập Bát Loan (Shibawan Wetland Park), hạ thủy từ một bãi nước nông với ý định "du ngoạn" trên hồ Thái Hồ. Tuy nhiên, chỉ sau một quãng ngắn, bình điện cạn kiệt khiến thuyền mất động lực và trôi dạt giữa lòng hồ. Người đàn ông cố gắng tự chèo vào bờ nhưng không thành công, buộc phải gọi điện cầu cứu.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận thận trọng, đưa hai cha con lên tàu an toàn. May mắn, không ai bị thương. Sau sự việc, cảnh sát đã nhắc nhở và giáo dục nghiêm túc về an toàn đối với người đàn ông. Anh thừa nhận hành động của mình tiềm ẩn nguy hiểm và cam kết sẽ không tiếp tục những trải nghiệm mạo hiểm tương tự. Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại: "May là hôm đó mặt hồ không có gió lớn, nếu không hậu quả thật khó lường".
Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp khiến mặt nước trở nên đặc biệt nguy hiểm. Ở miền Bắc, nhiều khu vực đóng băng; trong khi đó, tại miền Nam, dù nước không đóng băng nhưng nhiệt độ nước giảm sâu, làm tăng rủi ro và gây khó khăn cho công tác cứu nạn.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:
Không tự ý sử dụng thuyền tự chế hoặc phương tiện không đạt chuẩn để xuống nước.
Chỉ tham gia hoạt động trên sông, hồ qua các đơn vị, dịch vụ hợp pháp.
Luôn mặc áo phao, kiểm tra phương tiện và thiết bị an toàn trước khi xuất bến.
An toàn tính mạng luôn phải đặt lên hàng đầu, bởi chỉ một phút bất cẩn giữa mặt nước mênh mông cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước.